CẬP NHẬT tin tối 14/10: Lập 'poker', Neymar hạ tuyển Nhật Bản. Ronaldo ghi bàn nhiều hơn 104 đội khắp hành tinh

14/10/2014 20:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật tối 14/10 sẽ gửi đến độc giả những thông tin về trận giao hữu quốc tế Brazil - Nhật Bản; thông tin nóng nhất về thị trường chuyển nhượng, các đội tuyển quốc gia...

Roma sẽ ký hợp đồng mới với Kevin Strootman

Tiền vệ phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương Kevin Strootman có thể trở lại tập luyện bình thường trong tuần này, và sẽ ký với Roma một bản hợp đồng mới.


Kevin Strootman sẽ gắn bó với Roma.

Strootman hiện nhận lương chỉ 1,7 triệu euro/năm, quá thấp so với danh tiếng và tầm quan trọng của anh trong đội. Roma muốn giữ anh, nên sẽ kí với anh một bản hợp đồng mới.

Báo chí Anh liên tục đưa tin rằng Manchester United muốn mua Kevin Strootman. Những tin đồn này cũng gây sức ép lên Roma.

Kevin Strootman đã khởi đầu mùa giải trước với Roma rất khả quan, cho đến khi dính chấn thương dây chằng trong trận lượt đi Serie A gặp Napoli, và phải nghỉ thi đấu đến 8 tháng.

Cristiano Ronaldo ghi nhiều bàn hơn 104 đội 

Cristiano Ronaldo đã ghi được 13 bàn sau 6 trận tại Liga mùa này, đạt hiệu suất 2,16 bàn/trận. Theo tính toán của báo thân Madrid, Marca, số bàn của Ronaldo hơn số bàn của 104 đội trên khắp hành tinh đã ghi được.


Ronaldo liên tục nổ súng.

Ví dụ ở Italy, Juve và Milan là hai đội ghi nhiều bàn nhất giải đấu, cũng mới có 13 bàn sau 6 trận. Ở TBN có Sevilla ghi được 13 bàn, và số bàn của cá nhân Ronaldo chỉ kém của Real Madrid, Barcelona và Valencia. Ở Anh, số bàn của Ronaldo hơn Manchester United, Everton. Ở Đức hơn Leverkusen, ở Bồ Đào Nha hơn Rio Ave...

Tính trong các giải VĐQG hàng đầu châu Âu thì Real Madrid (25 bàn) ghi nhiều bàn nhất, hơn một loạt đội sừng sỏ Marseille (23), Chelsea (21), Barcelona (19)...

Cũng theo tính toán của Marca thì nếu duy trì hiệu suất này, Ronaldo có thể ghi 73 bàn vào cuối giải Liga, một kỉ lục.

Suarez ghi bàn đầu tiên từ sau khi nhận án treo giò

Với cú đúp đánh bại Oman trong trận giao hữu của đội tuyển Uruguay, tiền đạo Luis Suarez đã ghi những bàn thắng đầu tiên từ khi dính án cấm tham gia hoạt động bóng đá 4 tháng, và bị treo giò 9 trận ở đội tuyển quốc gia vì cắn hậu vệ Giorgio Chiellini của đội tuyển Italy.


Suarez đã ghi bàn, dù bị treo giò khá lâu.

Bàn thắng trận gặp Oman cũng được ghi dịp tròn 7 năm từ ngày Suarez ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội tuyển Uruguay ở vòng loại World Cup 2010 gặp Bolivia ở Montevideo.

Trước khi gặp Oman, Suarez cũng đá 70 phút trận giao hữu hòa Saudi Arabia 1-1, và bàn duy nhất của đội Uruguay cũng đến từ một cú sút của Suarez.

Suarez được đá hai trận trên vì án treo giò vẫn cho phép anh thi đấu các trận giao hữu quốc tế. Đến ngày 25/10, Suarez sẽ bắt đầu được thi đấu chính thức cho Barcelona.

16 tuổi đã ra mắt đội tuyển quốc gia

Đó là trường hợp của cầu thủ người Na Uy Martin Oedegaard. Cậu bé này đi vào lịch sử vào hôm thứ Hai vừa qua khi ra mắt đội tuyển quốc gia ở tuổi 16. Chính xác hơn, mới 15 tuổi 300 ngày, Martin Oedegaard đã vào sân trong hiệp 2 ở trận Na Uy thắng Bulgaria 2-1 tại Vòng loại EURO 2016.

“Tôi rất căng thẳng khi vào sân nhưng với sự chào đón của số đông CĐV trên sân, tôi mỉm cười và thực hiện nhiệm vụ của mình”, Martin Oedegaard nói với tờ Verdens Gang.


Martin Oedegaard đã lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu.

“Tôi cho rằng thật tốt khi chúng tôi giành được 3 điểm hôm nay. Đó là điều quan trọng nhất”.

Hiện Martin Oedegaard chơi tiền vệ tại đội bóng Stroemsgodset ở Giải VĐQG Na Uy.

Trước Oedegaard, cầu thủ trẻ nhất từng ra mắt ở Vòng loại EURO là Sigurdur

Jonssson người Iceland, ra mắt ở tuổi 16 lẻ 251 ngày.

Casillas muốn chia tay đội tuyển Tây Ban Nha sau sai lầm trước Slovakia

Đó là tiết lộ của đài Radio Marca. Theo đài này, sau sai lầm tai hại trong trận đấu thuộc Vòng loại EURO 2016 gặp Slovakia, góp phần vào thất bại 1-2 của đội tuyển Tây Ban Nha, Iker Casillas đã chán nản đến mức muốn từ giã đội tuyển quốc gia. Nhưng sau đó, anh đổi ý, vì được bạn bè và người thân động viên.


Casillas rất buồn vì sai lầm trận gặp Slovakia.

Đó là một sai lầm khá đáng trách của Casillas, khi anh không phán đoán được cú đá của Kucka, dẫn đến bàn mở tỉ số cho Slovakia.

Casillas đã bị chỉ trích khá dữ dội thời gian gần đây. Phong độ cao của thủ môn De Gea càng khiến anh bị phê phán nhiều.

Iker Casillas năm nay 33 tuổi. Anh ra mắt đội tuyển TBN vào ngày 3/6/2000.

Neymar bùng nổ, Brazil đè bẹp Nhật Bản 4-0

Phong độ xuất sắc của siêu sao Neymar đã không cho Nhật Bản cơ hội nào trong trận giao hữu vừa kết thúc cách đây ít phút. Neymar ghi toàn bộ 4 bàn của trận đấu ở các phút 18, 48, 77, và 81 giúp Brazil hạ Nhật Bản 4-0 trên đất Singapore.


Neymar phô diễn phong độ khủng khiếp trước Nhật Bản.

Với 4 bàn ghi được trận này, Neymar đã ghi tổng cộng 40 bàn cho đội tuyển Brazil. Anh vượt qua huyền thoại Bebeto (39) trên bảng vàng bàn thắng trong lịch sử đội Samba. Các tiền bối ghi bàn nhiều hơn Neymar là Pele (77), Ronaldo (62), Romario (55) và Zico (48). Đây cũng là hat-trick thứ 14 trong sự nghiệp của Neymar.

Thắng trận này, đội tuyển Brazil bảo toàn thành tích toàn thắng thời Dunga 2.0, với 4 trận thắng liên tiếp trước Ecuardo, Colombia, Argentina và Nhật Bản.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm