CẬP NHẬT tin tối 11/2: 17 CĐV chết vì đi xem bóng đá ở Angola. 'Zidane đã Italy hóa Real Madrid'

11/02/2017 19:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho mất kiên nhẫn với Anthony Martial, 17 CĐV chết vì tranh nhau vào sân xem bóng đá ở Angola,  "Zinedine Zidane đã Italy hóa Real Madrid" là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 11/2. 

Mourinho mất kiên nhẫn với Martial 


Anthony Martial đã bị Mourinho cho ngồi dự bị ở 2 trận gần đây

Theo tờ The Sun, HLV Jose Mourinho đã mất kiên nhẫn với tiền đạo 21 tuổi người Pháp Anthony Martial. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã sắp xếp một cuộc gặp với Anthony Martial để nói chuyện nhằm khích lệ cầu thủ này vào tháng trước. Tuy nhiên Mourinho cảm thấy thất vọng với phản ứng của tiền đạo người Pháp và hệ quả là Martial đã ngồi dự bị ở 2 trận gần đây. Mourinho từng ghẻ lạnh với Henrikh Mkhitaryan gần 3 tháng ở mùa giải này, nhưng sau đó HLV người Bồ Đào Nha đã cho tân binh người Armenia đá chính do bị thuyết phục bởi thái độ tập luyện và màn trình diễn của anh. Trong khi đó, Martial đã không có phản ứng tương tự và tương lai của anh ở Old Trafford đang ngày càng mờ mịt.

Tranh nhau vào sân xem bóng đá, 17 người bị chết 


Lượng CĐV vào xem đã vượt quá sức chứa của sân vận động  Estadio Municipal 4 de Janeiro 

Ít nhất có 17 người bị chết và hàng chục người đã bị thương sau khi một vụ hỗn loạn xảy ra ở một trận bóng đá tại Angola vào hôm thứ Sáu tuần này. Trận đấu giữa 2 đội bóng Santa Rita de Cassia và Recreativo de Libolo tại sân Estadio Municipal 4 de Janeiro (ở thành phố Uige, phía Bắc Angola) đã thu hút nhiều CĐV tới xem. Mặc dù sân vận động có sức chứa 8 nghìn người này đã quá tải nhưng nhiều người vẫn cố gắng lọt vào.

“Trong khi các cầu thủ ở trên sân, các CĐV ở bên ngoài đã cố gắng lọt vào trong sân vận động và một cánh cổng đã bị sập do sức ép của đám đông CĐV. Điều này đã dẫn việc hỗn loạn và nhiều người đã giẫm đạp lên nhau”, CLB Recreativo de Libolo thông báo. CLB này cho biết thêm: “Đã xác định được 17 người bị chết và ít nhất 59 người bị thương do vụ hỗn loạn. Đây là bi kịch chưa từng có trong lịch sử bóng đá Angola”.

Ciro Ferrara: “Zidane đã Italy hóa Real Madrid”


Ciro Ferrara từng làm HLV ở Sampdoria

Cựu cầu thủ của Juventus, Ciro Ferrara, người từng là đồng đội với Zidane hồi HLV này còn chơi cho “Bà đầm già”, cho biết: “Cậu bạn Zidane của tôi đã Italy hóa Real Madrid bằng cách tìm ra sự cân bằng ở hàng thủ của họ”. Ciro Ferrera (49 tuổi) đã cùng với Zidane (44 tuổi) giành 2 Scudetto trong thời gian họ cùng chơi cho “Bà đầm già”, trước khi cả hai người theo nghiệp HLV. “Tôi tin rằng Zidane sẽ tiêm thêm chất Italy vào lối chơi của Real Madrid ở cuộc đối đầu với Napoli sắp tới. Ở Bernabeu, Real Madrid sẽ chơi thứ bóng đá của mình, đó là điều không phải nghi ngờ. Nhưng sẽ thú vị hơn nếu họ bộc lộ nhiều sơ hở ở trận đấu trên sân của Napoli”, Ciro Ferrara nói tiếp.

Juventus và Inter tranh giành Sanchez


Alexis Sanchez đang là mục tiêu của cả Juventus và Inter

Theo tờ Corriere dello Sport (Italy), hai đội bóng lớn của Serie A là Juventus và Inter đang cạnh tranh với nhau để giành lấy sự phục vụ của Alexis Sanchez. Sanchez có thể bị Arsenal bán với giá 50 triệu euro. Hợp đồng của anh với Arsenal có thời hạn đến tháng 6/2018 và cầu thủ người Chile vẫn chưa đồng ý đặt bút kí vào bản hợp đồng mới mà Arsenal đã đề nghị. Ngoài Sanchez, Inter và Juventus còn đang để ý tới Domenico Berardi của Sassuolo và Federico Bernardeschi của Fiorentina.

Antonio Valencia từng là mục tiêu chuyển nhượng của Real Madrid


Mourinho từng muốn đưa Valencia sang Real Madrid

Cầu thủ 31 tuổi người Ecuador của Man United, Antonio Valencia tiết lộ trên Daily Mail rằng HLV Jose Mourinho từng muốn đưa anh về Real Madrid khi HLV này đang dẫn dắt đội bóng chủ sân Bernabeu. Valencia đã chơi ở vị trí cầu thủ chạy cánh khi gia nhập Man United vào năm 2009, sau khi Cristiano Ronaldo sang Real Madrid. Tuy nhiên Sir Alex đã nhiều lần kéo anh xuống đá ở vị trí hậu vệ cánh và sau này, Valencia cũng được các HLV khác sử dụng ở vị trí trên. 

Khi HLV người Bồ Đào Nha nhậm chức ở Old Trafford vào mùa Hè năm ngoái, ông đã thổ lộ ý định trong quá khứ của mình với Valencia. “Đó là trong cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi. Mourinho nói ông ấy muốn chiêu mộ tôi để đá hậu vệ phải cho Real Madrid nhưng bị Man United từ chối. Đó là một thời khắc quan trọng với tôi. Thật tuyệt khi được nghe ông ấy nói vậy bởi mỗi cầu thủ đều cần sự trung thực từ các HLV”, Valencia phát biểu.

Người đại diện của Petr Cech đập tan tin đồn chuyển nhượng


Vị trí của Petr Cech ở Arsenal vẫn còn rất chắc chắn

Báo chí Anh đã loan tin rằng Arsenal sẽ thay thế Petr Cech (34 tuổi) bằng thủ môn Joe Hart vào cuối mùa giải này, do lo ngại thủ môn người CH Czech không còn giữ được phong độ cao. Nhưng mới đây, người đại diện của Petr Cech là Viktor Kolar đã tuyên bố: “Vị trí của Cech ở Arsenal là rất vững chắc và do vậy, có thể loại trừ tin đồn cậu ấy bị đẩy đi vào mùa Hè. Cech sẽ gắn bó với Arsenal ít nhất cho đến khi đáo hạn hợp đồng và tôi tin cậu ấy sẽ tiếp tục đóng vai trò chỉ huy ở hàng thủ đội bóng”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm