CẬP NHẬT tin tối 1/4: Raul cảnh báo Xavi. ‘Mr Cola’ muốn sở hữu Milan. Argentina đạt phong độ cao nhất!

01/04/2015 20:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Gerardo Martino hài lòng về phong độ của Argentina. Tỷ phú Trung Quốc gia nhập cuộc đua mua quyền sở hữu Milan. Raul Gonzalez cảnh báo Xavi về việc đến Qatar thi đấu. Đó là những tin chính trong bản tin tối 1/4. 

Argentina đạt phong độ cao nhất trong nhiều năm trở lại

Rạng sáng nay, ĐTQG Argentina đã chiến thắng 2-1 trước Ecuador trong loạt trận giao hữu quốc tế. Sergio Aguero và Javier Pastore là những cầu thủ đã lập công cho Argentina. Với cựu cầu thủ Palermo, anh đã chấm dứt chuỗi 17 trận liên tiếp tịt ngòi trong màu áo tuyển.

HLV Gerardo Martino rất hài lòng về phong độ của các học trò, dù khẳng định đối thủ đã tạo được sức ép đáng kể trong hiệp một: “Chúng tôi đang đạt một trong những điểm rơi phong độ tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Các cầu thủ đã di chuyển tốt và thi đấu cẩn trọng trong từng đường bóng. Chúng tôi không mất bóng quá nhiều.”

Argentina đang có phong độ rất cao

“Hiệp một đã diễn ra khá cân bằng. Có những lúc Ecuador chơi tốt hơn và cũng nhiều thời điểm chúng tôi vượt trội. Nhưng hiệp hai thì khác, chúng tôi nắm thế trận hoàn toàn và tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Đó là sự thật.”

Phong độ cao hiện tại sẽ là một bước đà quan trọng của Argentina trước thềm Copa America 2015 tại Chile, giải đấu khai mạc vào tháng 6 tới. Cũng đừng quên, họ vẫn thiếu sự phục vụ của đội trưởng Lionel Messi vì chấn thương.

“Tôi hiểu sự kỳ vọng của mọi người, nhưng cậu ấy chưa hồi phục. Với Messi mà nói, ở mọi trận đấu, chúng tôi luôn chờ cậu ấy đến những phút cuối cùng. Nhưng cậu ấy chưa thể ra sân,” Martino khẳng định. 

Chelsea muốn mua Walcott, Douglas Costa

Tin đồn nối tiếp tin đồn, và càng đáng ngờ hơn trong ngày Cá tháng Tư: Nhân dịp hợp đồng của Theo Walcott với Arsenal sẽ hết hạn vào mùa Hè 2016, tức Arsenal sẽ mất trắng nếu không bán anh vào Hè năm nay, Chelsea đã nhanh chóng nhảy vào cuộc và khẳng định muốn chiêu mộ thần đồng một thời này. Trong khi đó, theo tờ Daily Mirror, The Blues cũng sẵn sàng bỏ ra 27,5 triệu bảng để sở hữu Douglas Costa. Họ quyết định tăng giá sau những nỗ lực chiêu mộ bất thành tiền vệ người Brazil hồi tháng Một.

Một diễn biến khác, Chelsea đã sẵn sàng để thủ môn Petr Cech ra đi. Thậm chí có thể để anh cập bến những đối thủ trực tiếp như Liverpool hay Arsenal , nếu họ đáp ứng được mức giá 14 triệu bảng. 

Man United dẫn đầu thương vụ Firmino

Sau nhiều tháng theo dõi, Man United đã chứng minh được sự nghiêm túc với tài năng trẻ Roberto Firmino của Hoffenheim. Gần đây, thậm chí người ta còn bắt gặp một trong những quan chức cấp cao của cựu vương nước Anh ngồi cạnh người đại diện của Firmino dự khán một trận đấu.

Tờ Bild dự đoán 90% Firminio sẽ chuyển CLB trong mùa Hè này. Giá chuyển nhượng vào khoảng 20 triệu bảng. Cũng theo tờ này, Hoffenheim đã sẵn sàng đứng ra đàm phán, và CLB dẫn đầu trong thương vụ này đang là nửa đỏ thành Manchester.

Firmino sẽ đến Anh thi đấu?

Raul cảnh báo Xavi: “Nếu đến Qatar, sẽ phải đá dưới những khán đài trống rỗng”

Xavi đã tiến rất gần đến một thỏa thuận với Al Sadd để chuyển đến giải vô địch Qatar, để kết thúc sự nghiệp huy hoàng trong những khoảng lương kết sù. Tiền vệ người TBN chưa quyết định. Nhưng huyền thoại của Real, Raul đã sớm cảnh báo anh phải chuẩn bị tinh thần để tránh bị “sốc văn hóa” nếu đến Qatar. Chúa nhẫn từng có thời gian thi đấu tại đây trước khi đến Mỹ khoác áo New York Cosmos.

“Chẳng có ai đến các SVĐ ở Qatar đâu. Tôi đã phải thi đấu dưới những khán đài trống trơn. New York thì khác, cảm thấy như được trở lại Santiago Bernabeu vậy,” Raul nói với với tờ Panenka.

Raul cũng chia sẻ thêm về những suy nghĩ của anh về Real hiện tại: “Sergio Ramos đang là thủ lĩnh. Nhưng có vài cầu thủ nước ngoài đã gắn bó với CLB khá lâu. Điều này thực sự ý nghĩa.”

Có 18 năm khoác áo Real hào nhoáng, nhưng Raul rất ghét thuật ngữ Galacticos (Dải thiên hà). Tương tự, anh cũng hết sức thờ ơ với giải thưởng Quả bóng Vàng, danh hiệu Raul chưa giành được trong sự nghiệp.

“Tôi thực sự không hiểu thuật ngữ Galacticos nghĩa là gì. Tôi không thích nó. Tôi yêu bóng đá. Bóng đá thuần khiết và đơn giản. Khái niệm đó không phải một phần của bóng đá, nó khác biệt hoàn toàn.”

“Tôi đã giành cả cuộc đời mình cho bóng đá. Tôi về nhì một lần, về ba một lần trong những cuộc bình chọn Quả bóng Vàng. Tôi đã có thể giành được nó? Tôi không quan tâm. Bóng đá là trò chơi đồng đội,” Raul kết. 

Real hào nhoáng. Nhưng Raul rất "bình dân"

Tỷ phú Trung Quốc cũng muốn sở hữu Milan?

Theo Corriere della Sera, Chủ tịch của tập đoàn nước giải khát Trung Quốc Hangzhou Wahaha Group, ông Zong Qinghou (có biệt danh Mr Cola) sẽ sớm gửi một đề nghị đến Chủ tịch Silvio Berlusconi trong vài ngày tới. Theo kế hoạch ban đầu, tỷ phú Trung Quốc sẽ mua một phần nhỏ quyền sở hữu CLB, trước khi “thâu tóm” 75% quyền sở hữu trong thời hạn ba năm. Nhà đầu tư Trung Quốc là người giàu thứ 86 trên thế giới. Khối tài sản của ông được ước tính lên đến 11,6 tỷ USD.

Uy tín của Mr Cola là một lợi thế lớn của ông trong cuộc đua với Mr. Bee (Taechaubol). Ông có đủ tiếng nói thể thuyết phục các nhà đầu tư châu Á góp vốn.

Chân dung "Mr Cola" Zong Qinghou, Chủ tịch Hangzhou Wahaha Group

Bonucci: “Các tài năng trẻ của tuyển Anh có nhiều đất diễn hơn Italy”

Trong cuộc trò chuyện với đài Rai sau trận giao hữu Italy – Anh (1-1), hậu vệ của Azurri cho rằng các cầu thủ trẻ người Anh đã rất may mắn khi được thi đấu đỉnh cao thường xuyên ở cấp độ CLB.

“Đây là một trận đấu tuyệt vời. Mỗi cầu thủ đều đã thi đấu hết mình. Thật không may, chúng tôi đánh mất chiến thắng trong những phút cuối với bàn thắng của Andros Townsend. Nhưng đội tuyển Italy sẽ còn tiến bộ nhiều hơn.”

“Đội tuyển Anh có nhiều cầu thủ trẻ rất thú vị. Và bất chấp tuổi đời còn rất trẻ, họ đã thi đấu tại Premier League trong một thời gian dài. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ Italy có rất ít không gian tại Serie A. Nhưng dù gì, sau một thời gian nữa, họ cũng sẽ giúp đội tuyển quốc gia tiến bộ. Chỉ là lâu hơn thôi,” Bonucci khẳng định. 

Những tài năng trẻ Italy như Florenzi (trái) có rất ít cơ hội đá chính tại Serie A

Thuê biệt thự 6 phòng ngủ, Steven Gerrard sẵn sàng cho cuộc sống hậu Liverpool

Sau mùa Hè này, Steven Gerrard sẽ bước sang một chương mới trong sự nghiệp. Anh sẽ rời Liverpool sau 17 năm gắn bó, để chuyển đến nước Mỹ khoác áo LA Galaxy.

Và mới đây, lão tướng người Anh đã nhanh chóng tìm ra nơi an cư tại vùng đất mới: Một biệt thự sang trọng nằm gần Santa Monica, cận kề sân bay quốc tế Los Angeles với giá trị 16.8 triệu bảng, giá cho thuê là 13,400 bảng một tuần.



Cận cảnh ngôi nhà mới của gia đình Gerard trên đất Mỹ

Căn biệt thự cấp cao này có đến 6 phòng ngủ. Đầy đủ các phòng tập, phòng massage, phòng tắm hơi và nhiều phòng chức năng khác nữa tùy nghi Gerrard sắp đặt. Ngoài ra, gia đình anh (gồm Gerrard, vợ Alex và ba người con - Lilly-Ella, Lexie và Lourdes) sẽ thoải mái ngâm mình dưới ánh mặt trời LA trong hồ bơi lớn nằm lọt thỏm trong sân nhà. Sân cũng đủ lớn để tổ chức tiệc nướng thịt, đủ thoải mái để hai vợ chồng Stevie mời bạn đến chơi nhà.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm