CẬP NHẬT tin sáng 8/9: 'U19 Việt Nam rất đáng gờm'. Serena Williams lập 'hat-trick' US Open. 'Falcao không gian lận tuổi'

08/09/2014 07:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thua trận, Ribery sẽ bị treo giò nếu từ chối khoác áo tuyển Pháp, Hamilton về nhất Grand Prix Italy... là những tin tức được cập nhật.



HLV U19 Nhật Bản: U19 Việt Nam là đối thủ đáng gờm

Lội ngược dòng đánh bại U19 Australia 4-3, U19 Nhật Bản đã sớm giành vé vào bán kết và gián tiếp trao cơ hội còn lại ở bảng B cho U19 Việt Nam. Chính vì thế, U19 Nhật Bản giống như U19 Việt Nam sẽ có những tính toán nhân sự phù hợp cho trận đấu chiều mai. Đánh giá về đội chủ nhà U19 Việt Nam, HLV Suzuki Masakazu dành tặng những lời khen: “U19 Việt Nam là đối thủ đáng gờm, các bạn có lối đá tốc độ và kỹ thuật hơn chúng tôi, có lẽ tôi sẽ không nói đến một cá nhân nào ở đây, U19 Nhật Bản sẽ tìm mọi cách để khắc chế hàng công rất mạnh của các bạn. Tuy nhiên, U19 Nhật Bản sẽ không vì thế mà thay đổi lối đá của mình”.

Ông Suzuki Masakazu nhận định tiếp: “Đối với trận gặp U19 Việt Nam, tôi không tin sẽ lại có kết quả như lần gặp nhau trước đây. Đó là trận đấu mà tỷ số không phản ánh đúng tương quan lực lượng khi diễn ra quá nhiều tình huống đặc biệt. Tôi không tin khoảng cách giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản lớn đến thế. Cá nhân tôi muốn 2 đội bóng sẽ cùng tiến vào bán kết giải vô địch châu Á sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì lối đá sở trường của mình, khắc phục những sai sót cá nhân như đã thể hiện ở trận gặp U19 Australia”.

Serena Williams lập “hat-trick” US Open



Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2014 tiếp tục chứng kiến Serena Williams lần thứ 3 liên tiếp đăng quang chức vô địch. Cô em nhà Williams dễ dàng đánh bại Wozniacki sau 2 set với cùng tỉ số 6-3, và đây cũng là trận thắng thứ 9 của Serena trong lần gặp nhau thứ 10 giữa 2 tay vợt.

Tại giải đấu năm nay, tay vợt số 1 thế giới nước chủ nhà chưa từng để thua 1 set đấu nào. Đăng quang ngôi hậu tại Mỹ, Serena Williams đã có trong tay 18 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của mình, qua đó san bằng kỷ lục của Evert cũng như Navartilova trong kỷ nguyên mở.

Đồng thời, cô còn trở thành tay vợt giành được số tiền thưởng nhiều nhất trong lịch sự quần vợt thế giới, khi có thêm 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng cộng thêm 3 triệu USD tiền thưởng cho nhà vô địch US Open.

Mueller lập cú đúp, Đức thắng Scotland

Trận đấu đáng chú ý nhất ở lượt ra quân vòng loại Euro 2016 giữa Đức và Scotland tại bảng D đã kết thúc với chiến thắng cho nhà vô địch World Cup 2014. Sau bàn mở tỉ số ở phút 18 của Thomas Mueller, đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Loew thi đấu chùng xuống và để cho đội khách có được 1 bàn gỡ ở phút 66. 



Cầu thủ ghi bàn cho Scotland là tiền vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Watford của giải hạng nhất nước Anh Ikechi Anya. Đến phút 70, Thomas Mueller tiếp tục nổ súng với bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho đội nhà. Đó là pha lập công thứ 24 của anh sau 57 lần khoác áo đội tuyển Đức.

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha thất thủ trước Albania



Còn tại bảng I, thiếu vắng siêu sao Cristiano Ronaldo do chấn thương, Bồ Đào Nha đã bất ngờ thất thủ trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Albania. Tiền đạo 23 tuổi Bekim Balaj là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 52. Đây có thể xem là 1 dấu hiệu tích cực đối với người hâm mộ Albania, khi đội tuyển quốc gia của họ chưa từng vượt qua vòng loại 1 kỳ Euro hay World Cup nào.

Đan Mạch ngược dòng trước Armenia, Romania đả bại Hy Lạp

Ở trận đấu cùng bảng còn lại, Đan Mạch vất vả lội ngược dòng giành chiến thắng trước Armenia. Đội khách đến từ Tây Á bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 49 nhờ công của Mkhitarya, sau khi hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào. May mắn, màn tỏa sáng của tiền vệ trẻ Hoejbjerg và Kahlenberg ở các phút 65 và 80 đã giúp Những chú lính chì ngược dòng thắng 2-1. Với 3 điểm có được, Đan Mạch hiện đang tạm thời dẫn đầu bảng I.



Tại bảng F, Hy Lạp cũng để thua trên sân nhà trước Romania. Bàn mở tỉ số trên chấm 11m ở phút thứ 10 của Marica là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Với việc Phần Lan và Bắc Ailen đều giành được chiến thắng, bảng I hiện đang có 3 đội cùng được 3 điểm sau trận ra quân.

Giao hữu quốc tế: Pháp hòa thất vọng trước Serbia

Trong khi đó, với tư cách là nước chủ nhà Euro 2016 nên đội tuyển Pháp không phải đá vòng loại. Tuy nhiên, thày trò huấn luyện viên Didier Deschamp đã gây thất vọng cho người hâm mộ sau trận giao hữu với Serbia.



Bàn khai thông thế trận của Paul Pogba ở phút 13 cũng là tất cả những gì đội bóng áo Lam làm được trước 1 đối thủ được đánh giá yếu hơn. Phút 80, hậu vệ đang thi đấu ở Anh cho Man City Kolarov ghi bàn cho Serbia, ấn định trận hòa 1-1.

Chủ tịch UEFA dọa treo giò Ribery

Chủ tịch UEFA Michel Platini dọa sẽ treo giò Franck Ribery 3 trận nếu anh từ chối hội quân cùng tuyển Pháp một khi được HLV trưởng ĐTQG triệu tập, mặc dù trước đó ngôi sao của Bayern Munich đã tuyên bố chấm dứt sự nghiệp quốc tế.

Ribery chia tay tuyển Pháp hồi tháng 8 sau khi không được dự World Cup 2014 vì chấn thương. Tuy nhiên, Platini khẳng định cầu thủ không có quyền tự quyết định có còn khoác áo ĐTQG nữa hay không mà điều đó phải dựa trên sự  chấp thuận của HLV. Với trường hợp của Ribery, nếu HLV Deschamps cảm thấy còn cần anh trong đội hình, đồng nghĩa anh vẫn phải ra sân thi đấu.



“Chơi cho ĐTQG không phải là lựa chọn của cầu thủ. Quyết định thuộc về HLV. Nếu có sự bất đồng giữa Lahm và Joachim Loew, HLV tuyển Đức sẽ chẳng bao giờ gọi anh ta lên tuyển. Rõ ràng, đó chẳng phải là quyết định của Lahm mà là của ông Loew. Với trường hợp Franck Ribery, cậu ta không thể đơn giản bảo không chơi cho tuyển Pháp nữa là xong. Nếu HLV Didier Deschamps gọi, cậu ta vẫn phải thực hiện nghĩa vụ. Nếu không, cậu ta sẽ bị cấm thi đấu 3 trận trong màu áo Bayern Munich. Tôi chẳng hiểu Ribery. Cậu ta là người Pháp, nước chủ nhà của Euro 2016 và chắc chắn sẽ có tên trong đội hình tham dự giải đấu”. 

Man United: Falcao không gian lận tuổi

Khi bản hợp đồng mượn Radamel Falcao của Man United đã hoàn tất, một lần nữa tuổi tác của tiền đạo này lại trở thành vấn đề gây xôn xao. Theo như truyền thông đưa tin, tuổi thực của Falcao là 30, chứ không phải 28 như trong hồ sơ. Tiết lộ này khá nhạy cảm bởi trong hợp đồng Man United có điều khoản mua đứt Falcao vào cuối mùa sau. Nhưng Man United cho rằng họ làm việc dựa trên giấy tờ và hài lòng với tính xác thực của nó. Ngày sinh trên hộ chiếu của Falcao là 10/2/1986 và tuổi của anh đích thực là 28. “Chúng tôi đã nghe về những tin đồn nhưng tuổi thực của Falcao là 28”.



Trước đó, vào năm 2012, tờ Sun (Anh) đã đăng tải bản tài liệu được cho là lấy từ trường học cũ của Falcao. Trong đó ghi rõ ngày sinh của tiền đạo Colombia là 10/2/1984. Trang báo này cũng khẳng định lý do Falcao khai man tuổi tác là để thi đấu cho U20 Colombia tại giải U20 World Cup năm 2005. 

Italy Grand Prix: Hamilton thu hẹp khoảng cách với Rosberg

Chặng 13 giải đua xe Công thức 1 năm 2014 tại Italy Grand Prix, sai lầm ở vòng 29 của Nico Rosberg đã giúp đồng đội Lewis Hamilton có được chiến thắng thứ 6 ở mùa giải năm nay. Dù xuất phát đầu tiên, nhưng Hamilton lại khởi đầu không tốt khi tụt xuống vị trí thứ 4. Tuy nhiên, sức mạnh của chiếc F1 W05 đã giúp tay lái của đội Mercedes nhanh chóng vượt qua Kevin Magussen và Felipe Massa để áp sát Rosgerg. Những cố gắng tấn công liên tiếp của tay đua người Anh đã tạo ra 1 áp lực không nhỏ cho người đồng đội, và khiến Rosberg trượt khỏi đường đua.



Kết thúc 24 vòng đua còn lại mà không gặp khó khăn nào, Hamilton về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 19 phút 10 giây 236, tốt hơn 3 giây 175 so với Rosberg. Chiến thắng ở chặng này giúp anh thu hẹp được khoảng cách với Rosberg xuống còn 22 điểm.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm