CẬP NHẬT tin sáng 7/6: Arsene Wenger sợ vuột mất Vardy. Dortmund mua được tiền vệ của Bayern

07/06/2016 08:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Wenger sợ mất Vardy, Simeone chắc chắn ở lại Atletico, Chelsea bất ngờ chiếm ưu thế vụ Morata… sẽ là những tin tức nổi bật nhất trong bản tin sáng ngày 7/6.

Chelsea bất ngờ chiếm ưu thế vụ Morata


Theo tờ The Guardian, CLB Chelsea vừa mở cuộc đàm phán với Juventus xung quanh thương vụ Alvaro Morata và hi vọng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt trước khi EURO 2016 khởi tranh. Tuy nhiên, vấn đề ở thương vụ này là Real Madrid sẽ kích hoạt điều khoản mua lại Morata trị giá 23 triệu bảng từ Juventus rồi bán lại để thu lợi nhuận. Cụ thể, họ muốn thu về khoảng 40 triệu bảng.

Ngoài ra, HLV Antonio Conte còn nhắm tới Romelu Lukaku, cầu thủ cũng đang bày tỏ nguyện vọng rời Everton ở mùa Hè này. Chelsea cũng sẽ trả Radamel Falcao và Alexandre Pato về CLB chủ quản sau khi không thể hiện được nhiều điều tại Stamford Bridge. Loic Remy nhiều khả năng cũng sẽ tìm kiếm những cơ hội mới.

"Simeone chắc chắn ở lại Atletico"

Tiền đạo Antonio Griezmann chia sẻ rằng Diego Simeone chính là lý do quan trọng cho sự ở lại Atletico Madrid của anh. Gần đây, có nhiều tin đồn cho rằng cả Simeone và Griezmann sẽ cùng rời Atletico ở mùa Hè này nhưng ngôi sao người Pháp đã bác bỏ tất cả.

“Ông ấy sẽ không ra đi. Tôi gần như chắc chắn 100% rằng ông ấy sẽ ở lại”, Griezmann khẳng định trên Bein Sports. “Tôi rất thích làm việc cùng ông ấy. Nếu tôi có tiếp tục chơi bóng tại Atletico thì cũng chỉ vì tôi muốn làm việc cùng ông ấy”.

Arsenal lo mất Vardy, ưu tiên Mkhitaryan hơn Mahrez

Tờ Daily Mirror tiết lộ, HLV Arsene Wenger đang rất thất vọng vì Jamie Vardy không liên lạc với ông mặc dù đã hứa rằng sẽ trả lời chuyện tương lai vào ngày hôm qua. Được biết, lý do khiến Vardy nghĩ lại chuyện đến Arsenal là do Leicester City đề nghị một hợp đồng mới hấp dẫn hơn cộng với việc hàng loạt đồng đội tại đây cầu xin anh ở lại.

Wenger đã kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 20 triệu bảng của Vardy và rất tin tưởng sẽ thành công trong việc lôi kéo anh nhưng cuối cùng tiền đạo này lại im lặng vào thời điểm quan trọng nhất.

Ở một diễn biến khác, nguồn tin từ ESPNFC cho hay, “Pháo thủ” cũng đang quan tâm đến Riyad Mahrez nhưng mang về Henrikh Mkhitaryan mới là ưu tiên của họ ở TTCN mùa Hè này. Ngôi sao người Armenia hiện chỉ còn 12 tháng hợp đồng với Dortmund nhưng không hề có ý định gia hạn. Trong thương vụ này, Dortmund muốn có 35 triệu euro từ việc bán Mkhitaryan, cầu thủ cũng đang được Chelsea để ý.

Dortmund mua được tiền vệ của Bayern


CLB Borussia Dortmund đã chính thức công bố bản hợp đồng với tiền vệ Sebastian Rode từ Bayern Munich. Theo đó, cầu thủ 25 tuổi chuyển đến sân Signal Iduna Park với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm nhưng mức phí không được tiết lộ.

Rode được Dortmund mua về để thay thế tiền vệ Ilkay Guendogan, người vừa chuyển đến Man City với giá 21 triệu bảng tuần trước. Rode cũng trở thành bản hợp đồng thứ tư của Dortmund cho đến thời điểm này của mùa Hè sau Ousmane Dembele, Mikel Merino, Marc Bartra.

Rode gia nhập Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do hồi năm 2014 từ Frankfurt nhưng thất bại trong việc kiếm một suất thi đấu thường xuyên. Mùa giải vừa qua, anh chỉ có 17 lần ra sân cho “Hùm xám”.

Evra gia hạn hợp đồng với Juventus


CLB Juventus thông báo họ đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng thêm một năm với hậu vệ Patrick Evra kèm theo điều khoản có thể tăng lên 2 năm, đồng nghĩa hậu vệ người Pháp sẽ ở lại sân Juventus đến tháng 6/2017 bởi hợp đồng cũ của anh sẽ mãn hạn vào mùa Hè này.

Hiện tại, Evra đang tích cực chuẩn bị cho ngày khai mạc EURO 2016, nơi ĐT Pháp của anh sẽ chạm trán Romania tại Paris ngày 11/6 tới.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm