CẬP NHẬT tin sáng 5/7: Brazil mất Neymar và Silva ở Bán kết. Suarez gia nhập Barca với giá 63 triệu bảng

05/07/2014 07:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đức, Brazil vào bán kết World Cup. Neymar nhập viện vì chấn thương, Thiago Silva bị treo giò. Djokovic đối đầu Federer ở chung kết đơn nam Wimbledon. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 5/7/2014.

Đức, Brazil vào bán kết World Cup

Bàn thắng duy nhất của Mats Hummels giúp Đức đánh bại Pháp 1-0 trong khi cặp trung vệ Thiago Silva-David Luiz mỗi người ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Brazil trước Colombia. Đức và Brazil giành vé vào bán kết. Đối đầu với một tuyển Pháp trẻ trung, ông Joachim Loew đã trả lại Philipp Lahm về vị trí hậu vệ phải quen thuộc, đồng thời bố trí cặp tiền vệ trung tâm Khedira-Schweinsteiger. Tuyển Đức đã kiểm soát thế trận khá tốt, đặc biệt là phòng ngự kín kẽ với sự xuất sắc của trung vệ Hummels và thủ thành Manuel Neuer.

Die Mannschaft ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ngay phút thứ 12 khi Toni Kroos đá phạt đưa bóng vào vòng cấm cho Mats Hummels đánh đầu hiểm hóc tung lưới Hugo Lloris. Dù đã nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, tuyển Pháp cũng chỉ có thể tạo ra một số tình huống nguy hiểm, điển hình là các cú sút ở góc hẹp của Valbuena và Benzema nhưng đều bị Neuer cản phá và chấp nhận chia tay World Cup với thất bại 0-1.

Ở trận tứ kết còn lại, Brazil thắng Colombia 2-1 để vào bán kết. Thiago Silva mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút thứ 7 sau quả phạt góc của Neymar. Đến phút 69, David Luiz đá phạt hàng rào tung lưới Colombia, nhân đôi cách biệt cho Brazil. Phút 80, thủ thành Julio Cesar phạm lỗi với Bacca trong vòng cấm. Penalty cho Colombia và James Rodriguez sút chính xác, giúp Colombia có bàn gỡ danh dự 1-2.


Mats Hummels ghi bàn duy nhất, Đức hạ Pháp 1-0

SOS Brazil: Thiago Silva bị treo giò, Neymar nhập viện vì chấn thương

Brazil phải trả giá đắt cho chiến thắng trước Colombia với việc trung vệ Thiago Silva phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở World Cup năm nay, đồng nghĩa với việc anh bị treo giò trong trận bán kết với tuyển Đức. Silva phải nhận thẻ vàng ở phút 64 trận gặp Colombia sau pha phạm lỗi không cần thiết với thủ thành David Ospina. Vắng anh, Brazil mất đi một chốt chặn đáng tin cậy ở trung tâm hàng thủ.

Nỗi lo khác của ông Scolari là Neymar đã bị chấn thương và phải rời sân bằng cáng ở cuối trận gặp Colombia sau khi bị Zuniga nhảy lên thúc đầu gối vào phần lưng dưới. Neymar tỏ ra rất đau đớn và đã phải nhận viện sau trận đấu. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy Neymar sẽ phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của giải đấu. Mất Neymar thì Brazil thực tế không còn tiền đạo chất lượng nào vì những Fred, Jo, Hulk chơi rất tệ đến thời điểm này.


Neymar bị chấn thương cuối trận gặp Colombia

Luis Suarez gia nhập Barca với giá 63 triệu bảng, hợp đồng 5 năm

Chỉ còn thiếu thông báo chính thức từ hai phía Liverpool và Barca cho vụ chuyển nhượng tiền đạo Luis Suarez. Truyền hình Catalunya loan tin Barca và Liverpool đã thống nhất được với nhau về phí chuyển nhượng Suarez là 63 triệu bảng. Tiền đạo người Uruguay sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng Tây Ban Nha và hưởng mức lương cao thứ 4 ở Camp Nou chỉ sau Messi, Neymar, Iniesta. Các cuộc thương lượng còn tiếp diễn vì Liverpool muốn ký hợp đồng với Alexis Sanchez, mục tiêu chuyển nhượng của cả Arsenal, Man City, Man United và Juventus.

Djokovic và Roger Federer vào chung kết đơn nam Wimbledon

Vượt qua tay vợt Bulgaria Grigor Dimitrov với các tỷ số 6-4, 3-6, 7-6(2), 7-6(7) ở tứ kết, Djokovic vào chung kết đơn nam Wimbledon lần thứ 3 trong sự nghiệp và cũng là lần thứ 3 trong vòng 4 năm qua. Đối thủ của anh ở chung kết là Roger Federer sau khi tay vợt Thụy Sỹ đánh bại Milos Raonic 6-4, 6-4, 6-4.

Với Federer, đây là trận chung kết Wimbledon thứ 9 trong sự nghiệp. Anh đã vô địch giải này 7 lần, sẽ là lần thứ 8 nếu đánh bại Djokovic và sẽ có 18 cúp vô địch Grand Slam nếu đăng quang ở Wimbledon năm nay. Hai tay vợt mới gặp nhau 1 lần ở Wimbledon đó là trận bán kết năm 2012 mà Federer chiến thắng. Ở nội dung đơn nữ, trận chung kết sẽ diễn ra giữa cựu vô địch Wimbledon 2011 Kvitova với Eugenie Bouchard của Canada. Ở bán kết, Bouchard đánh bại Simona Halep 7-6, 6-2 còn Kvitova thắng Safarova 7-6, 6-1.

Maradona: Argentina của Sabella thiếu ý tưởng

Huyền thoại Diego Maradona lên tiếng chê bai đội Argentina hiện tại là thiếu ý tưởng. Argentina chuẩn bị đá tứ kết World Cup 2014 với tuyển Bỉ và từ đầu giải tới giờ, họ phụ thuộc quá nhiều vào Messi (4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo). “Đối với tôi đội Argentina hiện tại không có ý tưởng chơi bóng. Hiệp 1 trận gặp Thụy Sỹ đội bóng không tạo ra được cơ hội nào. Đội Argentina của tôi chơi tấn công tốt hơn đội Argentina của Sabella rất nhiều. Chúng ta không nhìn thấy một Argentina xuất sắc nhất cả về mặt chiến thuật lẫn phong độ cá nhân cầu thủ và điều này làm tôi lo ngại”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm