CẬP NHẬT tin sáng 3/1: Gerrard gia nhập Sociedad? Chelsea giải phóng Mark Schwarzer. VFF loại trọng tài FIFA khỏi V-League 2015

03/01/2015 06:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - David Moyes mời Gerrard về Sociedad, Alan Pardew ra mắt đội bóng mới, Chelsea giải phóng Mark Schwarzer, trong khi VFF loại 1 trọng tài FIFA ở lượt đi V-League 2015... Đó là những thông tin đáng chú ý của bản tin sáng 03/01

David Moyes muốn mời Gerrard về Sociedad


Gerrard được David Moyes chào mừng ở Real Sociedad

Cựu HLV Man United đã tuyên bố rằng Steven Gerrard sẽ được chào mừng ở Real Sociedad. “Nếu cậu ấy muốn tới Tây Ban Nha, cậu ấy nên biết rằng có thể gọi tôi bất cứ lúc nào”, ông quả quyết. Gerarrd từng suýt gia nhập Real Madrid năm 2005 và Real Sociedad - CLB đầu tiên của Xabi Alonso, đồng đội cũ của anh - rất muốn anh gia nhập, dù theo báo chí Anh, bến đỗ kế tiếp của Gerrard sau khi kết thúc mùa giải này sẽ là Los Angeles Galaxy ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

Ngoài Gerrard, David Moyes cũng đã được đồn đoán liên hệ với Adnan Januzaj - trò cũ của ông tại Man United, và hai tiền vệ Emre Can (Liverpool), Charlie Adam (Stoke City).

Mark Schwarzer gia nhập Leicester

Thủ thành 42 tuổi Mark Schwarzer đã kết thúc 18 tháng khoác áo Chelsea khi chuyển đến Leicester theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây cũng là bản hợp đồng đầu tiên của Leicester ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này.


Schwarzer đã rời Chelsea để tới Leicester

Dù chỉ là thủ môn số 3 tại Chelsea, được bắt vỏn vẹn 12 trận trong hơn một năm qua, và thậm chí chưa ra sân lần nào ở mùa giải này, nhưng kinh nghiệm của Schwarzer là rất đáng quý với Leicester, nhất là trong bối cảnh thủ môn số một của họ là Kasper Schmeichel đang phải nghỉ vì chấn thương xương bàn chân. Leicester chỉ cách vùng nguy hiểm vỏn vẹn 4 điểm, và rất cần bứt phá.

Việc Schwarzer rời Chelsea cũng có nghĩa Petr Cech sẽ ở lại Stamford Bridge, ít nhất đến hết mùa giải này bởi đội bóng của Mourinho còn chinh chiến trên 4 mặt trận.

Alan Pardew ra mắt Crystal Palace ở FA Cup


Pardew sẽ ra mắt Crystal Palace Chủ nhật này

Đội chủ sân Selhurst Park đã chính thức bổ nhiệm Alan Pardew làm HLV trưởng sau khi chấp nhận bồi thường 3,5 triệu bảng cho Newcastle. Như vậy, Pardew sẽ ra mắt đội bóng mới vào Chủ nhật này, khi họ gặp Dover Athletic trong khuôn khổ vòng 3 cúp FA.

Sau trận ra mắt ấy, nhiệm vụ chính của Pardew sẽ bắt đầu: đó là giúp Crystal Palace trụ hạng thành công. Đội bóng này đã trải qua 8 vòng đấu liên tiếp không thắng và tụt xuống 18/20 đội tại Premier League mùa này.

Chủ nhà CAN 2015 sa thải HLV trước giờ khai cuộc

Dù chỉ còn 2 tuần nữa là VCK CAN 2015 sẽ khởi tranh, nhưng đội chủ nhà Guinea Xích đạo vẫn quyết tâm sa thải HLV Andoni Goikoetxea. Chủ tịch mới đắc cử của Liên đoàn bóng đá nước này, ông Andres Jorge Mbomio đã xác nhận vụ này nhưng không tuyên bố lý do.


Goikoetxe bị sa thải dù CAN 2015 sắp khởi tranh

Goikoetxea đã dẫn dắt Guinea xích đạo 2 năm qua, song những kết quả không gần đây có thể là nguyên nhân khiến ông phải ra đi. Trong chuyến du đấu Bồ Đào Nha, đội bóng này đã thua cả những đối thủ rất yếu như đội hạng tư Vilafranquense và Benfica B.

Ngày 17/1, Guinea Xích đạo sẽ khởi đầu chiến dịch CAN 2015 khi tiếp CHDC Công ở Bata.

Giải quần vợt biểu diễn Mudabala: Nadal gác vợt trước Murray

Tại vòng bán kết giải quần vợt biểu diễn Mubadala World Tennis Championship, cựu số 1 thế giới Rafael Nadal chỉ giành được có 2 game trong trận đấu với Andy Murray và bại trận với tỉ số chênh lệch 2-6, 0-6. Có lẽ tay vợt người Tây Ban Nha vẫn cần thêm thời gian để tìm lại phong độ, Rafa chỉ có một vài khoảnh khắc toả sáng hiếm hoi trước khi hoàn toàn lép vế trước những cú đánh chính xác của Murray. Tay vợt đến từ vương quốc Anh làm chủ thế trận, anh thi đấu áp đảo, chắc chắn trong phòng ngự và sắc bén trong những pha tấn công. Trận này Murray cũng sở hữu không ít pha ghi điểm rất ấn tượng để đánh bại Nadal một cách thuyết phục với tỉ số 6-2, 6-0.


Murray đã thắng dễ Nadal

Đối thủ của Murray trong trận chung kết sẽ là Novak Djokovic, tay vợt số 1 thế giới khởi đầu năm 2015 bằng chiến thắng ngọt ngào trước đương kim vô địch Australia mở rộng Stan Wawrinka. Nole không cho đối thủ đến từ Thuỵ Sỹ bất cứ cơ hội nào và nhanh chóng kết thúc trận đấu sau 57 phút với tỉ số cách biệt 6-1, 6-2. Anh đang vững bước trên con đường chinh phục danh hiệu thứ 4 liên tiếp tại Abu Dhabi.

VFF loại 1 trọng tài và 4 trợ lý ở lượt đi V-League 2015

Trưởng ban Trọng tài của VFF Nguyễn Văn Mùi xác nhận trọng tài FIFA, Đinh Văn Dũng sẽ không làm nhiệm vụ ở lượt đi V-League 2015 do yếu chuyên môn. Trong hơn 1 năm qua, trọng tài Dũng mắc khá nhiều sai sót, phản ứng chậm và tâm lý không vững nên nhiều trận đấu lớn chưa đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, còn có 4 trợ lý sẽ không làm nhiệm vụ là Nguyễn Phong Vũ, Đặng Văn Út, Võ Thanh Hưng và Nguyễn Quang Hưng. Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi cũng cho biết trong 19 trọng tài chính V-League có đến 6 người được đôn từ hạng nhất lên và tất cả đều từng làm tốt tại VCK giải U21 Báo Thanh Niên 2 năm qua. Chế độ làm nhiệm vụ của trọng tài ở V-League 2015 vẫn sẽ được đảm bảo với mức 6 triệu đồng/trận cho trọng tài chính và 4 triệu đồng/trận với các trợ lý.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tăng 9 bậc

Dù không tham dự bất cứ giải đấu quốc tế nào trong khoảng 3 tháng vừa qua nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn tăng đến 9 bậc trên BXH của Liên đoàn bóng chuyền thế giới. Hiện các cô gái của chúng ta đang đứng thứ 35 thế giới và là đội bóng có thành tích tốt thứ hai Đông Nam Á sau Thái Lan (hạng 12 thế giới).

Tuấn Cương - Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm