CẬP NHẬT tin sáng 29/7: Man United không mua thêm trung vệ. Barca tìm người thay thế Pedro

29/07/2015 07:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – CLB Manchester United sẽ không mua thêm hậu vệ nếu Ramos ở lại Real Madrid, HLV Arsene Wenger muốn có Busquets, CLB Barcelona lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế Pedro.

Man United sẽ không mua thêm hậu vệ


Theo tờ Manchester Evening News, HLV Louis van Gaal sẽ không mua thêm bất cứ hậu vệ nào trong mùa Hè này nếu Sergio Ramos quyết định ở lại Real Madrid. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã theo rất sát Ramos kể từ đầu Hè nhưng những cuộc đàm phán với Real lại không có tiến triển, vì thế nhiều khả năng Ramos sẽ ở lại “Kền kền trắng”.

Những thông tin này cũng sẽ dập tắt mọi lời đồn đoán về việc HLV Van Gaal sẽ mua trung vệ Nicolas Otamendi của Valencia. Lúc này United có 5 cầu thủ ở trung tâm hàng thủ, gồm là Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo, Jonny Evans và Daley Blind.

Wenger muốn có Busquets

Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), HLV Arsene Wenger vẫn có ý định tăng cường sức mạnh tuyến giữa ở mùa Hè này và cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của ông chính là Sergio Busquets. Tuy nhiên, khả năng thương vụ này thành công là không cao khi Busquets rất muốn ở lại Barcelona và sẽ từ chối mọi lời đề nghị. Hợp đồng hiện tại của anh với đội chủ sân Camp Nou có thời hạn đến năm 2019.

Barca đã bắt đầu tìm người thay thế Pedro


Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), CLB Barcelona có thể sẽ bán tiền đạo Pedro cho Manchester United với giá 32 triệu euro ngay trong mùa Hè này và cũng đã lên kế hoạch nhắm đến ngôi sao tấn công Nolito của Celta Vigo - cầu thủ có giá vào khoảng 18 triệu euro và HLV Luis Enrique đã chấp nhận kế hoạch này.

Nolito đã từng khoác áo Barcelona B từ năm 2009 đến 2011 và cũng có khoảng thời gian làm việc cùng HLV Luis Enrique hồi ông còn dẫn dắt Celta Vigo.

Diaby chính thức là người của Marseille


CLB Olympique de Marseille vừa xác nhận tiền vệ Abou Diaby đã đồng ý gia nhập đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 29 tuổi bị Arsenal giải phóng hợp đồng sau khi mùa giải vừa rồi kết thúc, kết thúc 9 năm thi đấu của anh ở đây.

Trước đó, tưởng chừng như Diaby đã là người của West Brom nhưng cuối cùng anh lại đổi ý và chọn quay trở về quê hương thi đấu. Diaby gia nhập Arsenal năm 2006 từ Auxerre nhưng với tiền sử chấn thương của mình, anh chỉ có 124 lần ra sân cho “Pháo thủ”, trận đấu cuối cùng mà Diaby góp mặt đã diễn ra từ tháng 9/2014.

Marco Reus quyết định ở lại Dortmund

Mặc dù cảm thấy rất thích thú trước sự quan tâm của nhiều ông lớn của châu Âu, tiền vệ Marco Reus vẫn không có ý định rời Dortmund mùa Hè này, theo công ty đại diện của anh cho biết. “Chúng tôi đã đọc được những tin đồn về tương lai của Marco. Chúng tôi có thể nói rằng cậu ấy đang có khoảng thời gian đẹp tại Dortmund. Cậu ấy rất thích thú vì những lời đồn đoán nhưng gần đây Marco đã quyết định ở lại đội bóng”, công ty Sports Total chia sẻ trên tuttojuve.com.

Được biết lúc này Arsenal và Liverpool là những đội bóng muốn có ngôi sao tấn công 26 tuổi này nhất.

Chủ nhà Olympic 2022 được xác định vào cuối tuần

Cuối tuần này, tên thành phố đăng cai Olympic 2022 sẽ chính thức được công bố. Sau khi thành phố Boston của Mỹ rút lui, cuộc đua giành quyền đăng cai chỉ còn lại 2 ứng cử viên, là thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc và Almaty của Kazakhstan.

Trở ngại lớn nhất của Bắc Kinh là tình trạng khan hiếm tuyết cho Thế vận hội mùa Đông 2022. Nhưng theo Ban tổ chức của nước này khẳng định, đó không phải là vấn đề quá lớn khi Bắc Kinh có đủ nguồn lực để cung cấp tuyết nhân tạo cho các môn thi đấu.

Nếu thành công, Bắc Kinh sẽ là thành phố đầu tiên trong lịch sử giành quyền đăng cai tổ chức cả Thế vận hội mùa Đông và mùa Hè. Trong khi Bắc Kinh tỏ ra quyết tâm thì thành phố Boston của Mỹ lại xin rút lui để tập trung tổ chức Thế vận hội mùa Hè 2 năm sau đó.

Mặc dù vậy, Ủy ban Olympic của Mỹ không muốn bỏ cuộc, và nhiều khả năng Los Angeles sẽ là thành phố thay thế Boston. Quyết định cuối cùng sẽ sớm được đưa ra trước ngày IOC bỏ phiếu công bố tên thành phố đăng cai.

Nadal vất vả trong ngày ra quân tại giải Hamburg mở rộng


Ở trận ra quân tại giải quần vợt Hamburg, tay vợt số 10 thế giới Rafael Nadal vất vả ngược dòng giành chiến thắng trước tay vợt đồng hương Fernando Verdasco. Khởi đầu trên mặt sân đất nện sở trường, Nadal để mất 2 break và thua nhanh 3-6 ở set đầu.

Trong set 2, tay vợt cựu số 1 thế giới cầm giao bóng tốt và 2 lần liên tiếp giành break trước Verdasco để thắng cách biệt 6-1. Bước vào set quyết định, tận dụng việc đàn anh hơn mình 3 tuổi xuống sức, Nadal giành tới 3 break để khép lại trận đấu với tỷ số 6-1.

Ngược dòng thắng chung cuộc 2-1, Nadal thẳng tiến vào vòng 2. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là tay vợt chiến thắng trong cặp đấu giữa Jiri Vesely người Cộng hòa Séc và Andreas Haider của Áo.

Nguyễn Nam - Nghiêm Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm