CẬP NHẬT tin sáng 26/5: Real sa thải Ancelotti, chọn Benitez. U23 Việt Nam tập buổi đầu ở Singapore

26/05/2015 08:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid chính thức sa thải Ancelotti. U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Singapore chuẩn bị đá SEA Games. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 26/5/2015.

Real Madrid chính thức sa thải Carlo Ancelotti

Trong cuộc họp báo được tổ chức rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid xác nhận rằng HLV Carlo Ancelotti đã bị sa thải. Sau khi giúp Real Madrid giành cú đúp Champions League và Cúp nhà Vua ở mùa giải ra mắt, HLV Ancelotti đã không thể đem về một danh hiệu nào cho đội bóng áo Trắng ở mùa 2014-15 vừa kết thúc, và đó là lý do ông bị sa thải.

“Cuộc nói chuyện của tôi sẽ rất ngắn thôi, nhưng tôi muốn nói rằng ngày hôm nay, BLĐ đã quyết định sa thải HLV Carlo Ancelotti. Đó là một quyết định rất khó khăn của BLĐ Real. Chúng tôi không ở đây để đưa ra một quyết định vu vơ, mà nó là tốt nhất cho thể chế của Real Madrid”, Chủ tịch Perez nói trong cuộc họp báo vừa diễn ra.


Real chính thức sa thải Ancelotti

Ông cũng tiết lộ rằng Real Madrid sẽ thông báo danh tính người thay thế Ancelotti trong tuần tới. Các CĐV đã tán thưởng HLV Ancelotti trước trận thắng 7-3 của Real trước Getafe hôm thứ Bảy, trong khi Cristiano Ronaldo đã lên tiếng ủng hộ chiến lược gia người Italy trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để Chủ tịch Perez thay đổi ý định sa thải Ancelotti.

Ancelotti đến Bernabeu vào mùa Hè năm 2013 và ngay lập tức giúp Real đem về Decima (chức vô địch châu Âu thứ 10) mà họ khao khát bấy lâu nay, bên cạnh danh hiệu ở Cúp nhà Vua. Trong mùa giải thứ hai ở Bernabeu, ông cũng đem về Bernabeu chiếc Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, trong giai đoạn quyết định của mùa giải này, Real đã chơi sa sút và chỉ cán đích ở vị trí thứ hai tại Liga đồng thời bị Juventus loại ở Bán kết Champions League.

‘99% Rafa Benitez sẽ thay Carlo Ancelotti dẫn dắt Real Madrid’

Trong cùng ngày mà Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid thông báo sa thải HLV Carlo Ancelotti, người đại diện nổi tiếng Ernesto Bronzetti cũng tiết lộ rằng “99% Rafa Benitez sẽ trở thành HLV tiếp theo của Real Madrid”.

Bronzetti là một đại diện FIFA có tiếng người Italy và những thông tin mà ông đưa ra có độ chính xác rất cao. Phát biểu trên kênh Rai Sport của Italy, Bronzetti xác nhận thông tin Real Madrid đang đàm phán với Benitez, HLV đang dẫn dắt Napoli. Thậm chí, ông còn khẳng định rằng mọi thứ đã xong xuôi 99%.


Siêu cò Ernesto Bronzetti tiết lộ Benitez sẽ là HLV mới của Real Madrid

Bronzetti chính là người đại diện của Ancelotti. Khi được hỏi về quyết định sa thải thân chủ của ông của BLĐ Real Madrid, Bronzetti nói rằng “Real Madrid sẽ sa thải HLV nếu như anh ta không đem về được bất cứ danh hiệu nào trong một mùa giải”.

Bronzetti cũng tiết lộ rằng “toàn bộ đội bóng tỏ ra rất lo lắng, thậm chí một vài cầu thủ Real Madrid còn khóc khi biết thông tin Ancelotti bị sa thải”.

Cuối cùng, Bronzetti xác nhận rằng Ancelotti muốn nghỉ ngơi trong vòng 1 năm sau khi bị Real Madrid sa thải cho dù Ancelotti đang được liên hệ trở lại Milan. “Tôi đã ăn tối với Adriano Galliani và Ancelotti nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Ancelotti muốn nghỉ ngơi 1 năm. Ít nhất đó là quyết định của ông ấy cho tới lúc này. Nhưng có lẽ sẽ không có gì thay đổi”.

U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Singapore

4 giờ chiều hội quân ở Singapore, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập luyện đầu tiên vào lúc 7 giờ tối. Do thể lực của các tuyển thủ chưa kịp hồi phục cùng việc phải tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo, HLV Miura chỉ có thể áp dụng giáo án mang tính hồi phục và làm quen với điều kiện khí hậu tại đây. 5 trong số 22 tuyển thủ tập luyện theo giáo án riêng, còn Văn Toàn và Ngọc Hải phải cần tới sự chăm sóc của chuyên gia trị liệu Shinichi Kubo.

Tới cuối buổi tập, HLV Miura mới bắt đầu cho các học trò thực hiện 1 số giáo án chiến thuật, theo các bài tập đối kháng. Kể từ hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có lịch tập sớm hơn và được chơi trên sân cỏ tự nhiên.

Roland Garros ngày thứ 2: Murray, Sharapova thắng dễ; Radwanska bị loại

Ngày thi đấu thứ 2 giải quần vợt Pháp mở rộng 2015, ở nội dung đơn nam, chỉ phải gặp đối thủ vô danh người Nhật Bản Nishioka ở vòng đầu tiên, hạt giống số 4 Tomas Berdych chỉ mất 3 set để giành quyền đi tiếp với các tỷ số 6-0, 7-5 và 6-3.

Hạt giống số 3 Andy Murray cũng chỉ để cho Arguello thắng được 7 game trong 3 set, trước khi giành thắng lợi với tỷ số 3-0. Đối thủ tiếp theo của tay vợt Vương quốc Anh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Vasek Pospisil và Joao Sousa.

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống 14 người Ba Lan Radwanska bất ngờ phải dừng bước ngay từ vòng 1 sau khi để thua 1-2 trước Annika Beck với các tỷ số lần lượt là 2-6, 6-3, 6-1. Trong khi đó, hạt giống số 2 và là ĐKVĐ Maria Sharapova lại dễ dàng đi tiếp sau chiến thắng 2-0 trước Kaia Kanepi.

Đối thủ ở vòng 2 của Masha là tay vợt trẻ người đồng hương Diatchenko. Tương tự, hạt giống 27 người Belarus Victoria Azarenka vượt qua Maria Teresa Torro sau 2 set với các tỷ số 6-2, 6-1 để vào vòng 2 gặp tay vợt người CH Czech Lucie Hradecka.

Vòng 37 Serie A: Roma đánh bại Lazio, chắc suất Á quân

Trận đấu áp chót mùa giải Serie A, và là trận derby 142 thành Rome giữa Lazio và Roma đã kết thúc với thắng lợi cho đoàn quân HLV Rudi Garcia. Đội khách Roma có bàn khai thông thế trận do công của Iturbe ở phút 73, trước khi Dordevic gỡ hòa cho đội chủ sân Olimpico 4 phút sau.

Đến phút 85, trung vệ Yanga-Mbiwa tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng 2-1, qua đó, giúp Roma chính thức trở thành Á quân nước Ý. Còn Lazio sẽ phải tự quyết chiếc vé tham dự Champions League mùa tới ở trận cuối cùng khi tới làm khách trước đối thủ trực tiếp Napoli.

Didier Drogba chính thức chia tay Chelsea

Trên trang chủ của CLB Chelsea, tiền đạo Didier Drogba đã chính thức tạm biệt đội bóng thành London và trở thành ngôi sao đầu tiên chia tay sân Stamford Bridge sau khi mùa giải kết thúc. Hiện tại, Drogba vẫn chưa tiết lộ bến đỗ tiếp theo của mình.

Mùa hè năm ngoái, 'Voi rừng' trở lại The Blues theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng 1 năm. Sau khi đóng góp 1 phần trong chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này, Drogba đã quyết định ra đi.

Đây là lần thứ 2 cầu thủ 37 tuổi người Bờ Biển Ngà chia tay Chelsea, và cả 2 lần đều ra đi với những chức vô địch. Lần đầu vào năm 2012, Drogba ra đi sau khi góp công lớn trong chức vô địch Champions League của Chelsea.

Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới: Sepp Blatter bị tố thuê người theo dõi đối thủ

Cuộc đua vào vị trí tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, sau khi xuất hiện nghi án đương kim Chủ tịch Sepp Blatter bị tố cáo thuê người theo dõi các đối thủ của mình.

Thái tử Jordan Ali Al-Hussein, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Á kiêm Phó Chủ tịch FIFA, và ông Michael van Praag, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Lan, đều nhận được email thông báo về việc Chủ tịch Sepp Blatter cho người điều tra các thông tin nhạy cảm về 2 ứng cử viên này.

Trước đó, ông Van Praag và cựu danh thủ bóng đá người Bồ Đào Nha Luis Figo đã xin rút lui khỏi cuộc đua vào ghế Chủ tịch FIFA, dự kiến được tổ chức bỏ phiếu vào ngày 29/05 tại Zurich, Thụy Sĩ. Vì vậy, Thái tử Ali Al-Hussein trở thành đối thủ duy nhất với đương kim Chủ tịch Sepp Blatter vào thời điểm này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm