CẬP NHẬT tin sáng 23/6: Bồ Đào Nha 'thoát chết' trước Mỹ. Bỉ vào vòng 1/8. Algeria thắp lên giấc mơ

23/06/2014 06:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bỉ đánh bại Nga 1-0, Algeria thắng Hàn Quốc 4-2, lịch thi đấu World Cup có lợi cho Brazil là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 23/6.

* Valera vớt vát giấc mơ Bồ Đào Nha

Phải nhờ đến bàn thắng quý hơn vàng của Valera ở những phút cuối cùng của trận đấu, Bồ Đào Nha mới không vớt vát được hy vọng mong manh. Họ mở tỷ số trước nhà pha lập công của Nani trong hiệp một. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo ở hàng thủ cùng việc Ronaldo có thêm một trận đấu mờ nhạt khác, đã khiến Bồ Đào Nha đánh mất lợi thế khi bị thua ngược lại 1-2 sau các pha lập công của Jermaine Jones và Clint Dempsey.

Mãi đến phút thứ 90+4, từ quả tạt của Ronaldo bên cánh phải, Valera băng vào tung ra cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục Howard. Dù vẫn còn cơ hội giành vé sau trận hòa 2-2 này nhưng hy vọng của Bồ Đào Nha không thực sự lớn. Họ buộc phải thắng đậm Ghana đồng thời hy vọng Đức sẽ hạ Mỹ ở lượt trận cuối.

Algeria đánh bại Hàn Quốc 4-2

Algeria đã giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Hàn Quốc tại World Cup 2014. Ngay ở hiệp một, Algeria đã ghi ba bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 12 phút. Slimali mở tỷ số ở phút 26 sau một pha đi bóng dũng mãnh sau đường kiến tạo tuyệt vời của Medjani. Và chỉ hai phút sau, trung vệ Halliche bật rất cao để hạ gục thủ thành Jung Sung-ryung. Đến phút 38, tỷ số đã là 3-0 với pha dứt điểm nhẹ nhàng của Djabou trong vòng cấm địa.

Algeria đã giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Hàn Quốc

Sang hiệp hai, những nỗ lực dồn lên của Hàn Quốc được đền đáp bằng bàn gỡ của Son Heung-min, nhưng không lâu sau, sự hưng phấn ấy xẹp xuống bởi Algeria ghi bàn thứ 4 nhờ công Brahimi, sau pha bật tường với Slimani. Và dù đội trưởng Koo Ja-cheol đã gỡ thêm một bàn nữa ở phút 72, Hàn Quốc vẫn không tránh khỏi thất bại. Với kết quả này, Algeria xếp thứ hai ở bảng H với 3 điểm và đang có cơ hội giành vé đi tiếp.

Bỉ thắng Nga 1-0, giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2014

Divock Origi đã giúp đội tuyển Bỉ giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2014

Dù được đánh giá là “ngựa ô” ở World Cup 2014 nhưng đội tuyển Bỉ đã thi đấu chật vật trước Nga. Phải đến phút 88, Bỉ mới chọc thủng lưới thủ môn Igor Akinfeev nhờ công của cầu thủ vào thay Lukaku, Divock Origi. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nga, Bỉ đã đứng đầu bảng H với 6 điểm, qua đó giành được vé vào vòng 1/8 World Cup 2014.

Trở thành đội bóng thứ 6 giành tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp, Bỉ đã mang đến niềm vui cho các cổ động viên nhà, gần 100 nghìn người đã có một đêm khong ngủ cùng các cầu thủ của họ. Một CĐV Bỉ cho biết: "Tôi muốn nói đến 10 kì diệu đó, khi các cầu thủ bỉ đã chơi cực hay để ghi bàn, nếu như họ tiếp tục làm như vậy trong các trận đấu sắp tới, họ sẽ là đội bóng đáng gờm". Trong khi đó, các cổ động viên Nga là những người cảm thấy lo âu hơn cả. Mọt CĐV tâm sự: "Tôi rất buồn, tôi thật sự buồn, tôi muốn khóc, nhưng tôi sẽ khóc ở nhà".

Cục diện bảng H ở World Cup 2014

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm

Bỉ

2

2

0

0

3

1

+2

6

Algeria

2

1

0

1

5

4

+1

3

Nga

2

0

1

1

1

2

−1

1

Hàn Quốc

2

0

1

1

3

5

−2

1

 

Alexander Buttner đồng ý chuyển đến Dynamo Moscow

Phó chủ tịch CLB Dynamo Moscow, Gennady Solovyov cho biết cầu thủ Alexander Buttner đã đồng ý chuyển đến thi đấu cho đội bóng của ông. Vào đầu tuần này, hậu vệ của Manchester United đã đến Nga để tiếp tục đàm phán với Dynamo Moscow. Solovyov phát biểu trên trang Live Sport: “Buttner sẽ thi đấu cho Dynamo Moscow. Thời hạn của hợp đồng là 3 năm”. Buttner, 25 tuổi, chuyển đến Old Trafford vào tháng 8/2012. Ở “Quỷ đỏ”, Buttner ít khi được ra sân. Mùa giải vừa qua, anh chỉ thi đấu 8 trận ở Premier League.

Van Gaal: Lịch thi đấu ở World Cup có lợi cho Brazil

HLV Louis van Gaal cho rằng FIFA đã thiếu công bằng khi tạo ra lịch thi đấu có lợi cho đội chủ nhà Brazil. Đội tuyển xứ Samba sẽ chơi trận cuối cùng của họ ở bảng A World Cup 2014 vào 4 tiếng sau trận cuối cùng của Hà Lan ở bảng B (gặp Chile). Với lịch thi đấu như vậy, đội tuyển Brazil có thể lựa chọn đối thủ của họ ở vòng 1/8. Nếu như Brazil đứng đầu bảng A, họ sẽ gặp đội thua trong trận Hà Lan - Chile ở vòng 1/8. “Ở mỗi trận đấu, FIFA đều có quảng cáo về sự công bằng. Nhưng FIFA lại sử dụng những thủ đoạn (trong việc lên lịch thi đấu) và đó là điều không công bằng chút nào”, ông Van Gaal phát biểu.

HLV Van Gaal tỏ ra thận trọng khi đề cập tới Chile: "Tôi chờ đợi trận đấu khó khăn, như tôi đã nói trước đó, Chile là đối thủ mạnh, tôi đã xem họ đá, họ chơi tấn công rất ấn tượng". Cả Hà Lan và Chile đều đang có 6 điểm và đã giành vé vào vòng sau.

HLV Louis van Gaal công khai chỉ trích FIFA về lịch thi đấu World Cup 2014

Trọng tài Bahrain cầm còi trận Tây Ban Nha – Australia

Trọng tài người Bahrain, Nawaf Shukralla sẽ điều khiển trận đấu giữa Tây Ban Nha và Australia. Đây là trận đấu cuối cùng của 2 đội ở vòng bảng World Cup 2014 và chỉ mang tính thủ tục, bởi cả hai đã chắc chắn bị loại. Ông Nawaf Shukralla từng cầm còi ở các giải đấu như AFC Champions League, FIFA Club World Cup (2012) và vòng loại World Cup 2014. Ông Nawaf Shukralla là trọng tài thứ tư ở trận thua 0-2 của đội tuyển Tây Ban Nha trước Chile ở World Cup 2014. 

Trọng tài Nawaf Shukralla

Mưa bàn thắng ở vòng 19 V-League

World Cup có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến V- League, bằng chứng là trong 4 cặp đấu ở vòng 19 có đến 27 bàn thắng được ghi, trong đó, riêng đội chủ nhà Hà Nội T&T phải ghi đến 6 bàn thắng mới đánh bại được Than Quảng Ninh, đội bóng ghi 4 bàn vào lưới họ để bảo vệ ngôi đầu bảng với 38 điểm, hơn Bình Dương 2 điểm, đội bóng phải nhờ may mắn mới có 1 điểm trên sân Đồng Nai, khi họ ghi 3 bàn thắng để san bằng tỉ số với đội chủ nhà. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An đại phá sân Lạch Tray khi buộc Hải Phòng phải nhận đến 5 bàn thua, trong khi câu trả lời của đội chủ nhà chỉ là 2 bàn thắng. Còn Thanh Hóa đứng ở vị trí thứ 3 cũng chịu chia điểm với Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số hòa 2 đều.

F1: Mercedes thống trị chặng đua Australia

Chặng đua Australia tiếp tục chứng kiến sự thống trị của đội đua Mercedes khi hai tay đua của họ là Nico Rosberg và Hamilton đã giành chiến thắng 1-2 ở chặng này. trong đó, Rosberg là người về đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 27 phút 54 giây 976, còn Hamilton là người về thứ 2, về thứ 3 là tay đua người phần lan bottas của Williams. Trên bảng xếp hạng cá nhân, Rosberg vẫn đứng đầu bảng.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm