CẬP NHẬT tin sáng 2/7: Barca đạt thỏa thuận mua Pogba với 90 triệu euro. Arda Turan cũng sắp cập bến Camp Nou

02/07/2015 08:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đạt thỏa thuận mua Arda Turan từ Atletico Madrid. Nishikori rút lui sớm ở Wimbledon vì chấn thương, Djokovic thẳng tiến. Johan Cruyff ủng hộ Joan Laporta làm Chủ tịch Barca. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 2/7/2015.

Barca đạt thỏa thuận mua Arda Turan từ Atletico Madrid

Arda Turan sẽ là tân binh thứ 2 của Barca trong mùa giải 2015-2016. Đội vô địch Liga đã đạt được thỏa thuận với Atletico Madrid về Turan và sẽ chiêu mộ anh ngay mùa Hè này.

Tuy nhiên, Turan chỉ có thể thi đấu cho Barca từ tháng 1/2016 khi đội bóng này mãn hạn cấm chuyển nhượng của FIFA. Phí giải phóng hợp đồng của Turan khỏi Atletico là 41 triệu euro nhưng tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đến Camp Nou dự kiến là chỉ với giá 35 triệu euro kèm các điều khoản phụ và mức phí này có thể tùy biến.

Turan sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4-5 năm với Barca. Vụ áp phe được thực hiện (dưới dạng thỏa thuận miệng) sau cuộc gặp giữa cựu Chủ tịch Barca Bartomeu và phái đoàn Atletico Madrid ở Ibiza.


Barca đạt thỏa thuận chiêu mộ Arda Turan

Turan đến Camp Nou như là phương án đề xuất của Luis Enrique trong kế hoạch tìm người trám chỗ Xavi. Vấn đề duy nhất còn bỏ ngỏ là khi nào tiền vệ người Thổ Nhĩ Ký sẽ sẵn sàng thi đấu dưới sự chỉ đạo của Luis Enrique.

Barca bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới từ ngày 13/7 trong khi cuộc bầu cử Chủ tịch của đội bóng này diễn ra vào ngày 18/7. Nếu Luis Enrique muốn Arda Turan tập trung cùng các đồng đội mới ngay từ ngày đầu tiên thì người chịu trách nhiệm chính thức hóa vụ áp phe này của Barca là ban lãnh đạo hiện hành còn nếu Luis Enrique có thể chờ đợi thì tân Chủ tịch Barca sẽ là người chính thức hóa vụ chiêu môn Turan này.

Wimbledon ngày thứ 3: Nishikori rút lui, Djokovic thẳng tiến

Ngày thi đấu thứ 3 giải quần vợt Wimbledon mở đầu với việc hạt giống số 5 của giải là Nishikori rút lui ngay trước khi trận đấu với Giraldo bắt đầu.

Nishikori cho biết, anh không muốn mạo hiểm với chấn thương bắp chân, chấn thương mà tay vợt người Nhật Bản đã gặp từ vòng 1, nhưng không kịp bình phục để có thể thi đấu tiếp. trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã dễ dàng có mặt ở vòng sau khi đánh bại Jarkko Nieminen sau 3 set với các tỉ số 6-4, 6-2 và 6-3. Đối thủ của anh ở vòng 3 là tay vợt người Australia Bernard tomic, hạt giống số 27 của giải đấu.

Trong một trận đấu khác, những cú giao bóng của Milos Raonic đã trở thành cơn ác mộng với tay vợt kì cựu người Đức Tommy Haas, khi thứ vũ khí này của anh đã mang lại đến 28 cú ace và giúp Raonic đánh bại Haas với các tỉ số 6-0, 6-2, -7 và 7-6.


Nishikori rút lui sớm ở Wimbledon vì chấn thương

Dù để thua khá chóng vánh trong 2 set đầu, nhưng Tommy Haas vẫn cho thấy nỗ lực và sự kiên trì của mình khi giành chiến thắng trong set 3 và ở set thứ 4 anh đã cứu đến 3 match point liên tiếp, dù những cố gắng này không đem lại kết quả. Đối thủ tiếp theo của Raonic là Nick Kygios.

Ở một trận đấu khác, Marin Cilic đã có trận đấu khó nhọc với Berankis sau 5 set ròng rã, và anh giành chiến thắng với các tỉ số 6-3, 4-6, 7-6, 4-6 và 7-5. Đối thủ của Cilic sẽ là John Isner. Trong khi Wawrinka cũng có mặt ở vòng 3 khi đánh bại Burgos với tỉ số 6-3, 6-4 và 7-5.

Còn ở nội dung đơn nữ Serena Williams đã không mất nhiều thời gian để có chiến thắng nhanh gọn trước tay vợt người Hungary Babos sau 2 set với tỉ số 6-4, 6-1. Sharapova cũng không gặp khó khăn nào trước tay vợt người Hà Lan Hogenkamp, khi giành chiến thắng với tỉ số 6-3 và 6-1.

Johan Cruyff: “Barca đã đánh mất các giá trị”

Huyền thoại Barca Johan Cruyff đã bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với ứng viên Chủ tịch Barca Joan Laporta. Cruyff nhấn mạnh Barca đã đánh mất các giá trị của nó dưới thời ban lãnh đạo hiện hành.

Ông Laporta từng là Chủ tịch Barca giai đoạn 2003-2010 và trong giai đoạn này Barca đã lên đến đỉnh cao thế giới dưới thời Guardiola với cú ăn 6 huyền thoại. Sau đó ông Josep Maria Bartomeu thay thế ông Laporta trở thành người đứng đầu Barca, đội bóng này vẫn tiếp tục gặt hái những thành công vang dội trên sân cỏ với cú ăn ba trong mùa giải 2014-2015.

Mặc dù vậy bây giờ cả ông Bartomeu cũng từ chức để chuẩn bị tranh cử Chủ tịch Barca vào ngày 18/7 tới. Cruyff  thừa nhận những thành công của Barca dưới thời Bartomeu nhưng cho rằng ông đã làm Barca mất đi các giá trị của nó khi ký hợp đồng với nhà tài trợ Qatar và dính vào những vấn đề về pháp lý liên quan tới vụ chuyển nhượng Neymar.

Cựu HLV Barca ủng hộ ông Joan Laporta trở lại nắm quyền ở Camp Nou. “Tôi ủng hộ Laporta chủ yếu vì muốn thấy Barca lấy lại các giá trị đã mất. Barca đã đánh mất các giá trị của mình và về nguyên tắc thì những giá trị này phải được đặt cao hơn tất cả”.

“Tiền bạc chỉ là yếu tố thứ hai. Những giá trị như La Masia đã bị mất đi. Trước kia đó là một khái niệm rất được trân trọng. Giờ thì nó đã biến mất. Hơn nữa, Barca đã dính phải những vấn đề pháp lý mà họ không thể để xảy ra. Chúng ta phải xem xét nghiêm túc những việc này”.

Johan Cruyff là một trong những HLV nổi tiếng nhất lịch sử Barca. Ông từng tạo nên một “Dream team” hồi đầu những năm 90 của thế kỷ 20, là HLV giúp Barca vô địch cúp C1/Champions League đầu tiên trong lịch sử vào năm 1992.

Juventus đồng ý bán Pogba 90 triệu euro cho Barca từ mùa Hè 2016?

Truyền thông Italy cho biết GĐTT Ariedo Braida của Barca đã gặp TGĐ Juve Beppe Marotta hôm qua ở Como để chốt vụ Pogba. Barca đã đưa ra đề nghị cho Pogba là 90 triệu euro trong đó trả trước 30 triệu.

Juve được cho là đã đồng ý với mức giá này vì nó gần với mức 100 triệu mà Man City sẵn sàng trả. Bán cho Barca thì Juve vẫn có thể dùng Pogba 1 mùa nữa mà sang Barca cũng đúng ý nguyện của Pogba. 90 triệu euro cũng là con số rất khủng trong lịch sử chuyển nhượng. Tóm lại, đây là vụ áp phe làm tất cả các bên hài lòng.

Cũng liên quan tới Juventus, có tin nói Southampton đã nâng giá hỏi mua Ogbonna từ 10 lên 11 triệu + 2 triệu bonus. Nhưng Juve vẫn đang cân nhắc.

Trong một diễn biến khác, Fluminenese đã chấp nhận đề nghị 16 triệu euro của Juve cho Gerson. Nhưng Barca có quyền mua trước trong vụ này. Họ phải quyết định trong 4 ngày nữa. Nếu Barca không mua, sẽ đến lượt Juve. Juve muốn lấy Gerson ngay lập tức chứ không chờ đến sang năm. Barca có lợi thế vụ Gerson nhưng cũng cần “nịnh” Juve vụ Pogba.

Serie A 2015-2016 khởi tranh từ 22/8/2015

Ngày 28/7 tới Ban tổ chức Serie A sẽ công bố lịch thi đấu Serie A mùa giải 2015-2016. Mùa giải mới sẽ chính thức bắt đầu từ các ngày cuối tuần  22/8 và 23/8/2015 và kết thúc vào ngày 15/5/2016.

Dự kiến sẽ có 5 vòng đấu giữa tuần vào các ngày thứ Tư 23/9, 28/10, 6/1/2016, 3/2/2016 và 20/4/2016. Serie A sẽ tạm dừng đấu 4 lần để nhường chỗ cho các ĐTQG vào các ngày Chủ Nhật 6/9/2015, 11/10, 15/11 và Chủ Nhật 27/3/2016. Serie A 2015-2016 cũng sẽ tạm nghỉ dịp lễ Giáng sinh và năm mới từ 27/12/2015-3/1/2016.

Danh sách 20 CLB dự Serie A 2015-2016 bao gồm: Atalanta, Bologna, Carpi, ChievoVerona, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino và Udinese.

Mourinho: “Tôi luôn muốn Cech ở lại Chelsea nhưng tôi ủng hộ Abramovich”

Jose Mourinho tiết lộ ông vẫn luôn mong muốn Petr Cech ở lại Chelsea nhưng ông tôn trọng quyết định của ông chủ Abramovich bán Cech sang Arsenal theo đúng nguyện vọng của thủ môn người Cộng Hòa Czech.

Sau 11 năm cống hiến cho Chelsea với tư cách thủ môn số 1, giúp đội bóng nay giành được gần như mọi danh hiệu có thể, Cech đã quyết định ra đi sau khi mất vị trí thủ môn số 1 của The Blues vào tay Thibaut Coutois.

Mourinho ca ngợi cách hành xử của Chelsea, ca ngợi Cech trong cuộc chia tay này. “Không có nhiều đội bóng lớn trên thế giới làm được như Chelsea. Chúng tôi cảm ơn Cech vì tất cả những gì cậu ấy đã làm cho CLB và lời cảm ơn ấy cũng được thể hiện trong cách Chelsea tôn trọng ý nguyện của Cech là để cậu ấy tới Arsenal”.


Mourinho khẳng định luôn muốn Petr Cech ở lại Chelsea

“Tôi vẫn luôn mong muốn Cech ở lại Bridge nhưng tôi tôn trọng quyết định của ông chủ Abramovich. Chúng tôi đã làm một việc mà không nhiều đội bóng có thể làm. Đôi khi bạn cần tôn trọng mong muốn của người khác, một người rất xứng đáng nhận được sự tôn trọng sau nhiều cống hiến cho CLB như Cech. Tôi tự hào về Chelsea, về tất cả những gì chúng tôi đã làm. Những gì Cech đã làm cho đội bóng này sẽ mãi mãi được khắc ghi”. 

Không chỉ ra đi trong sự tôn trọng từ các fan và mọi người ở Chelsea, Cech còn được chào đón nhiệt liệt ở Arsenal. Anh có thể khoác áo đội bóng mới chống lại chính Chelsea trong trận tranh siêu cúp Anh đầu mùa giải mới.

Petr Cech: “Tôi muốn chiến thắng cùng Arsenal”

2 ngày sau khi chuyển tới Arsenal từ Chelsea, thủ thành Petr Cech đã tiết lộ lí do thật sự để anh tới đội bóng kình địch của Chelsea. Không gì khác đó là tham vọng của cá nhân.

"Tôi có khát vọng cá nhân cháy bỏng đó là giành mọi danh hiệu, chiến thắng ở mọi giải đấu và Arsenal cũng như vậy. Tôi đã nói chuyện với Wenger và ông ấy đã thuyết phục tôi tham gia vào dự án của câu lạc bộ. Đó chính xác là những gì tôi cần ở thời điểm này, tham vọng của tôi cũng phù hợp với Arsenal, đó là lí do vì sao tôi quyết định tới đây", Cech nói.

Trước đó, thủ thành 33 tuổi này chỉ muốn ở lại Chelsea, nhưng việc dự bị cho Thibaut Courtois không làm anh hài lòng, và anh đã quyết định chia tay đội bóng áo xanh.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm