CẬP NHẬT tin sáng 2/6: Martial lại xuất sắc nhất. Kaka chấn thương. Djokovic đụng độ Berdych

02/06/2016 08:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ryan Giggs sắp rời Man United, Jose Antonio Reyes chia tay Sevilla, Ganso thay thế Kaka tham dự Copa America 2016, Djokovic đánh bại Bautista Agut là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 2/6.

Martial là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Năm của Man United

Anthony Martial đã lần thứ hai giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Man United với 49% số phiếu bầu của CĐV. Chân sút 20 tuổi người Pháp đã ghi 3 bàn trong tháng trước vào lưới của Leicester và West Ham. Đội trưởng Wayne Rooney đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Năm của Man United với 36% số phiếu bầu. Trong khi đó, Antonio Valencia đứng thứ ba với 15% phiếu bầu. Đã có hơn 100 nghìn CĐV của Man United tham gia vào cuộc bầu chọn này.


Martial đã chơi hay trong tháng trước

Ryan Giggs sắp rời Man United

Các trang báo ở Anh đồng loạt đưa tin Ryan Giggs đã trở về từ kỳ nghỉ Hè ở Dubai và sẵn sàng kết thúc 29 năm gắn bó với Man United. Ở mùa giải vừa qua, Giggs đã làm trợ lý HLV cho Louis van Gaal, người đã bị sa thải sau khi “Quỷ đỏ” không giành được vé dự Champions League mùa tới.


Ryan Giggs sẽ rời Man United, sau khi Jose Mourinho được bổ nhiệm

Sau khi Jose Mourinho đến, Giggs đã được Man United mời giữ một vị trí thấp hơn trong ban huấn luyện. Dù Ryan Giggs rất tha thiết tiếp tục gắn bó với Man United, nhưng anh không muốn làm cái bóng ở Old Trafford và muốn chứng tỏ khả năng làm HLV của mình ở một CLB khác.

Ông Jose Mourinho đã mang cộng sự đắc lực lâu năm Rui Faria tới Old Trafford với mình. Faria dự kiến sẽ giữ vai trò trợ lý HLV ở Man United mùa tới.

Ganso thay thế Kaka tham dự Copa America 2016

Kaka, cựu cầu thủ của AC Milan, đã được HLV Dunga lựa chọn để thay thế cho Douglas Costa dự Copa America, sau khi cầu thủ của Bayern Munich dính chấn thương. Tuy nhiên, vận đen đã đến với Kaka khi anh gặp vấn đề về gân khoeo và phải ngồi ngoài 20 ngày. Ông Dunga quyết định triệu tập tiền vệ 26 tuổi Ganso để thế chỗ cho Kaka (34 tuổi). Ganso đã không thi đấu cho đội tuyển Brazil kể từ sau trận giao hữu với Bosnia-Herzegovina vào năm 2012. Ganso hiện đang thi đấu cho CLB Sao Paulo của Brazil. Anh mới đá 8 trận cho đội tuyển xứ Samba.


Kaka lỡ hẹn với Copa America 2016

Jose Antonio Reyes rời Sevilla

CLB Sevilla đã thông báo cầu thủ chạy cánh 32 tuổi Jose Antonio Reyes đã ra đi sau khi hết hạn hợp đồng. Reyes đã thi đấu tổng cộng hơn 250 trận cho Sevilla. Cùng với đội bóng này, cầu thủ người Tây Ban Nha đã giành được 3 chức vô địch Europa League. Reyes trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Sevilla. Tháng 1/2004, anh chuyển tới Arsenal sau khi thi đấu hơn 90 trận cho Sevilla. Sau đó, cầu thủ người Tây Ban Nha đã thi đấu cho nhiều CLB như Real, Atletico, Benfica, trước khi trở lại Sevilla vào tháng 1/2012.


Reyes lần thứ 2 chia tay Sevilla

Henrikh Mkhitaryan muốn rời Dortmund

Theo tờ Bild (Đức), tiền vệ tấn công 27 tuổi Henrikh Mkhitaryan muốn rời Dortmund vào mùa Hè này. Cầu thủ người Armenia đã tính đến việc ra đi khi mà hợp đồng của anh với đội bóng chủ sân Signal Iduna Park sẽ đáo hạn vào năm sau. Mkhitaryan đã ghi 40 bàn trong 136 lần ra sân cho Dortmund, kể từ khi anh chuyển đến từ Shakhtar Donetsk vào năm 2013. Một loạt các CLB ở châu Âu như Juventus, Manchester United, Arsenal và Tottenham đang theo đuổi Mkhitaryan.

Giao hữu quốc tế: Tây Ban Nha đè bẹp Hàn Quốc 6-1, Bỉ hòa 1-1 với Phần Lan

Trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Hàn Quốc đã biến thành 1 buổi tập nhẹ nhàng của các cầu thủ xứ Bò tót bởi đẳng cấp giữa 2 đội quá chênh lệch. Sau khi David Silva ghi bàn mở tỉ số ở phút 30 từ một pha đá phạt đẳng cấp, các đồng đội của anh đã liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Hai phút sau, tận dụng sai lầm trong tranh chấp của hàng thủ đối phương, Fabregas dễ dàng đệm bóng nâng tỉ số lên 2-0. Nolito cũng thi đấu nổi bật trong trận giao hữu này. Anh là người khép lại hiệp 1 với tỉ số 3-0 cho đội nhà sau 1 pha xử lí khéo léo.


Morata lập cú đúp vào lưới Hàn Quốc

Morata cũng có màn trình diễn ấn tượng với 2 bàn thắng ở trận đấu này. Hàn Quốc đã có bàn danh dự ở phút 83 do công của Se Jong Joo. Sau 90 phút thi đấu,  Tây Ban Nha thắng với tỉ số 6-1.

Trong khi đó ở trận đấu khác, đội tuyển Nga trên sân nhà đã sớm mở tỉ số nhờ công của Kokorin. Ngay phút thứ 6, cầu thủ này đã có pha dứt điểm quyết đoán từ xa đánh bại thủ thành Petr Cech của CH Czech. Dù có bàn mở tỉ số trước nhưng sau đó, Nga đã tỏ ra lép vế hơn. Trong khi ấy, lối chơi kĩ thuật đã giúp CH Czech dần gây được sức ép. Hệ quả là ngay đầu hiệp 2, tiền vệ đội trưởng Tomas Rosicky đã có cú vô lê đẹp mắt gỡ hòa 1-1.

Cả hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng sau đó, tuy nhiên đến phút cuối cùng của trận đấu này, tận dụng sự lơi lỏng nơi hàng phòng ngự đối phương, Necid đã có pha dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho CH Czech.


Lukaku đã ghi bàn san bằng tỉ số cho đội tuyển Bỉ

Bỉ đã hòa 1-1 trong trận giao hữu với Phần Lan. Kasper Haemaelaeinen đã mở tỉ số cho Phần Lan ở phút 53. Phải đến phút 89, tiền đạo đang khoác áo Everton Romelu Lukaku mới ghi bàn san bằng tỉ số cho Bỉ.

Kết quả các trận giao hữu:

Tây Ban Nha 6 - 1 Hàn Quốc

Nga 1 - 2 CH Czech

Estonia 2 - 0 Andorra

Latvia 2 - 1 Lithuania

Na Uy 3 - 2 Iceland

Bỉ 1 - 1 Phần Lan

Ba Lan 1 - 2 Hà Lan


Roland Garros: Djokovic đánh bại Bautista Agut, Murray vượt qua Gasquet

Trong lượt trận của ngày 1/6 của giải Roland Garros có trận đấu trong khuôn khổ vòng bốn giữa Djokovic và Bautista Agut. Trận này lẽ ra đã khép lại từ ngày 31/5 nhưng Paris liên tiếp đổ mưa. Sau ba lần trì hoãn liên tiếp hai tay vợt đã quay trở lại. Tỉ số sau 2 set đầu là 1-1 và người giành set thắng đầu tiên là tay vợt Tây Ban Nha Agut, tuy nhiên Djokovic trở lại mạnh mẽ trong set thứ ba khi anh chỉ mất có 43 phút để giành 2 break-points, qua đó thắng dễ 6-1.

Bước sang set thứ tư, Agut vùng lên mạnh mẽ với break sớm trong game thứ sáu và dẫn trước 4-2. Thế nhưng sự lì lợm của tay vợt số 1 thế giới đã giúp Djokovic đòi lại break ngay sau đó để cân bằng 4-4.


Tại tứ kết Roland Garros, Djokovic sẽ gặp Tomas Berdych

Hai tay vợt sau đó tiếp tục giằng co với 10 game cân bằng, trước khi Djokovic tạo nên bước ngoặt bằng break ở game thứ 11 để dẫn 6-5. Nắm giao bóng ở game quyết định,tay vợt Serbia đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để chiến thắng với tỷ số 7-5, khép lại trận đấu sau 3 giờ 16 phút.

Như vậy tại tứ kết Djokovic sẽ gặp Tomas Berdych. Tay vợt CH Czech đã loại người Tây Ban Nha cuối cùng ở giải đấu năm nay, đó là David Ferrer. Đã có nhiều dự đoán về khó khăn cho Berdych khi Ferrer là chuyên gia sân đất nện , tuy nhiên Berdych đã có 1 trận đấu áp đảo với chiến thắng 6-3, 7-5, 6-3. Cặp tứ kết còn lại là cuộc đối đầu giữa D.Thiem và D.Goffin.

Ở diễn biến khác, cặp đấu được chờ đợi giữa tay vợt số 1 của nước chủ nhà Gasquet và hạt giống số 2 Murray diễn ra đầy hấp dẫn. Dưới sự cổ vũ của khán giả, Gasquet lại chơi thăng hoa ở đầu trận và giành chiến thắng với tỉ số 7-5.

Tuy nhiên, ở một đẳng cấp cao hơn và sự tự tin lớn hơn, Murray đã có 1 trận đấu tuyệt vời để thuyết phục hoàn toàn khán giả trên sân. Anh có 11 cú ace ở trận này cùng 62 điểm winner, và điều này đã giúp tay vợt Murray ngược dòng thắng liên tiếp 3 set với tỉ số 7-6, 6-0, 6-2.

Đối thủ của Murray ở bán kết sẽ là Wawrinka. Tay vợt Thụy Sỹ là người nhàn hạ nhất vòng đấu này khi chỉ phải đối đầu với Albert Ramos. Thắng dễ 6-2, 6-1 ở 2 set đầu, Wawrinka chỉ gặp đôi chút khó khăn trong set thứ 3, nhưng cuối cùng anh vẫn giành chiến thắng trong loạt Tiebreak.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm