CẬP NHẬT tin sáng 17/8: Tương lai Rooney ở M.U bị đe doạ. Nga bị tước HCV Olympic vì doping

17/08/2016 08:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Hugo Lloris nghỉ thi đấu 4 tuần, Schweinsteiger & Podolski được tuyển Đức tri ân, Del Potro nhận “quà” từ Olympic.

Man United không đảm bảo tương lai cho Rooney

Tháng 2/2014, Wayne Rooney ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với Man United, giữ chân anh ở lại CLB tới Hè 2019. Kể từ đó, đã không ít lần Rooney bày tỏ mong muốn được kết thúc sự nghiệp trong màu áo “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, với tình cảnh hiện tại, chưa hẳn Rooney đã có thể thực hiện mong muốn của mình. Mục đích của lãnh đạo Man United là chờ đợi, để xem Rooney có xứng đáng với mức lương 300.000 bảng/tuần mà anh đang nhận hay không.


Mặc dù vẫn được HLV Jose Mourinho tin tưởng nhưng phong độ của Rooney đã sa sút rất nhiều thời gian qua. Mới đây, cựu hậu vệ Paul Parker của Man United thẳng thừng chỉ trích Rooney là “kẻ thừa cân và chậm chạp”. Theo Parker, sở dĩ Rooney vẫn góp mặt trong đội hình của Man United là bởi lý do thương mại.

Chấn thương, Hugo Lloris nghỉ thi đấu 4 tuần


Ngay từ đầu mùa giải, Tottenham đã nhận cú sốc lớn khi thủ thành Hugo Lloris phải nghỉ thi đấu 4 tuần vì chấn thương. Thông báo này được Tottenham phát đi trên trang chủ của đội bóng. Lloris được thay ra trong hiệp 1 trận hòa 1-1 với Everton hôm thứ Bảy. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy thủ thành người Pháp đã bị chấn thương gân khoeo và cần ít nhất 4 tuần để hồi phục.

Như vậy, Lloris sẽ bỏ lỡ trận đấu với Crystal Palace, Liverpool, Stoke City ở giải quốc nội và trận khai màn vòng bảng Champions League của Tottenham. Ngoài ra, Lloris cũng sẽ vắng mặt trong trận giao hữu giữa Pháp với Đức ngày 1/9 và trận vòng loại World Cup ở Belarus.

Schweinsteiger & Podolski được tuyển Đức tri ân


Bastian Schweinsteiger và Lukas Podolski sẽ có trận đấu tri ân, thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Đức cho biết. Schweinsteiger đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế hồi tháng 7 sau khi có 120 trận ra sân trong 12 năm chinh chiến cùng Die Mannschaft. Anh sẽ được tri ân trong trận đấu giữa Đức và Phần Lan vào ngày 31/8 tới.

Trong khi đó, Podolski- cầu thủ có số lần khoác áo tuyển Đức nhiều thứ 3 trong lịch sử, tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế hôm thứ Hai. Anh sẽ được tri ân trong trận cầu do chính mình chỉ định.

Nga bị tước HCV Olympic vì doping


Nga đã bị tước HCV ở nội dung chạy tiếp sức 4x100 mét ở Olympic Bắc Kinh 2008 sau khi VĐV Yulia Chermoshanskaya bị phát hiện dương tính với chất cấm, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết. Cụ thể, mẫu thử của VĐV Chermoshanskaya dương tính với chất stanozolol và dehydrochlormethyltestosterone, vốn nằm trong danh mục cấm của tổ chức này.

Với việc Nga bị tước huy chương, HCV ở nội dung này sẽ thuộc về tuyển điền kinh Bỉ, HCB thuộc về Nigeria và Brazil sẽ giành HCĐ.

IOC lưu trữ các mẫu thử của VĐV trong 10 năm và thi thoảng sẽ kiểm tra lại. Thời gian qua, IOC đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra và cho biết 98 VĐV đã có kết quả dương tính với chất cấm ở Bắc Kinh 2008 và London 2012.

Del Potro nhận quà nhờ Olympic


Juan Martin del Potro đã nhận được “quà” nhờ màn trình diễn xuất sắc của anh tại Olympic Rio. Cụ thể, với chiếc HCB ở nội dung đánh đơn nam Olympic, Del Potro sẽ được đặc cách tham dự US Open- giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Đây cũng là giải đấu Del Potro đã từng vươn lên đỉnh cao khi vô địch năm 2009.

Tại Rio, Del Potro liên tục làm nên bất ngờ khi loại Novak Djokovic ngay vòng 1, đánh bại Rafael Nadal ở bán kết. Ở trận chung kết, anh bại trận trước Andy Murray trong trận cầu kịch tính kéo dài tới hơn 4 giờ đồng hồ.

Theo lịch, US Open 2016 sẽ bắt đầu từ ngày 29/8.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm