CẬP NHẬT tin sáng 16/6: Juventus ra giá Pogba cho riêng Barca. Barca chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Neymar, thu nhập chỉ kém Messi

16/06/2015 08:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus ra giá Pogba cho riêng Barca. Real Madrid chính thức xác nhận quan tâm Pogba. Andy Cole khuyên Man United mua Aguero thay vì Harry Kane. Barca chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Neymar, thu nhập cao chỉ kém Messi. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 16/6/2015.

Juventus ra giá Pogba cho riêng Barca, Real Madrid xác nhận quan tâm Pogba

Paul Pogba tiếp tục trở thành cái tên nóng nhất trên TTCN châu Âu mùa Hè 2015. Một ứng viên Chủ tịch mới của Barca cho biết Juve đòi giá Pogba là 80 triệu euro còn Pogba đòi lương sau thuế là 12 triệu euro. Juve nhìn chung không muốn bán Pogba mùa Hè này nhưng như Max Allegri cho biết thì họ sẽ rất khó từ chối khi giá dạm mua tiền vệ người Pháp lên tới mức nào đó.

Man City vẫn được liên hệ nhiều nhất với mức giá khủng 114 triệu euro, trả luôn một đợt. Nhưng nếu Juve chấp nhận để Pogba tới Barca với giá thấp hơn thế thì lí do có thể là vì họ cài được điều kiện Barca phải để Juve dùng Pogba hết mùa tới rồi mới đi.

Bây giờ lại thêm Real Madrid chính thức xác nhận mối quan tâm với Pogba. Zidane nói Pogba rất toàn diện, việc gì cũng làm được và Real quan tâm tới anh. Chưa biết vụ Pogba này cuối cùng sẽ đi đến đâu.


Juve đòi Barca 80 triệu euro cho Pogba còn Pogba đòi lương sau thuế 12 triệu euro

Barca sắp gia hạn hợp đồng với Neymar, lương cao chỉ sau Messi

Sau Luis Enrique, Daniel Alves và Vidal, Barca chuẩn bị đi thêm bước nữa trong kế hoạch củng cố lực lượng và đội ngũ của CLB bằng cách gia hạn hợp đồng 2 năm với Neymar kèm mức lương đề nghị biến anh thành cầu thủ có thu nhập cao thứ 2 trong đội bóng, chỉ sau Messi.

Ông Bartomeu đã từ chức Chủ tịch Barca để mở đường cho cuộc bầu cử Chủ tịch mới ở CLB này bắt đầu và nếu ông này lại thắng cử vào ngày 18/7 tới thì kế hoạch của ông là gia hạn hợp đồng với Neymar tới 2020 với mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 250 triệu euro.

Vào thời điểm Barca mua Neymar năm 2013 thì ông Bartomeu là phó Chủ tịch CLB này. Sau đó ông kế nhiệm Sandro Rosell làm Chủ tịch. Ông Rosell từ chức vì bị cáo buộc trốn thuế trong vụ chuyển nhượng Neymar. Hợp đồng mới kèm mức lương mới dành cho Neymar như đề cập ở trên sẽ chỉ được ký nếu ông Bartomeu thắng cử vào tháng sau.

Nếu ông Joan Laporta, người dự kiến sẽ tuyên bố tranh cử Chủ tịch Barca trong 7 ngày tới, thắng cử thì các cuộc thương lượng với đại diện của Neymar phải bắt đầu lại. Theo hợp đồng mới mà ông Bartomeu dự kiến dành cho Neymar thì thu nhập ròng của anh sẽ tăng lên 12 triệu euro, ngang với Andres Iniesta và chỉ thấp hơn Messi.


Barca sắp gia hạn hợp đồng với Neymar tới 2020

Petr Cech coi Arsenal là điểm đến số 1

Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Petr Cech, một cuộc đua có sự tham gia của cả PSG, Spurs và Man United. Đó là thông tin được HLV thủ môn của Chelsea cho biết.

Ông Arsene Wenger ngày càng tin tưởng sẽ chốt được bản hợp đồng trị giá 11 triệu bảng chiêu mộ Cech từ Chelsea mùa Hè này dù Pháo thủ phải cạnh tranh cả với những đội bóng khác ở Premier League lẫn ở ngoài biên giới nước Anh.

Cơ sở nào cho Arsenal hy vọng? HLV thủ môn Lollichon của Chelsea, từng làm việc với Petr Cech trong 10 năm, ngụ ý rằng thủ môn kỳ cựu người Cộng Hòa Czech muốn tiếp tục ở lại nước Anh và đã mô tả

“Arsenal là một CLB hàng đầu và giàu tham vọng”. Đánh giá của Cech có thể được hiểu là cách anh ngụ ý muốn đến Arsenal hơn so với những lựa chọn khác.

“Gia đình Cech thích sống ở Anh và một cầu thủ sẽ hài lòng với lựa chọn của gia đình anh ta. Arsenal có thuận lợi vì họ là đội bóng danh tiếng và có triết lý bóng đá mà Cech ưa thích và họ lại ở London. Tất nhiên Spurs cũng là CLB của Anh và cũng ở London nhưng tôi không nghĩ họ nhiều tham vọng bằng Arsenal”, vẫn lời HLV thủ môn của Chelsea.


Petr Cech coi Arsenal là điểm đến số 1 khi rời Chelsea

Andy Cole: “Harry Kane sẽ không chịu được áp lực nếu đến Man United”

Cựu tiền đạo Man United Andy Cole cho rằng đội bóng cũ của anh không nên mua tài năng trẻ Harry Kane mà nên đầu tư cho một tiền đạo cỡ Aguero. Mùa trước Harry Kane bùng nổ với 31 bàn thắng ghi cho Tottenham. Kane nhanh chóng được coi là một trong những tiền đạo trẻ giỏi nhất nước Anh.

Mới đây có tin Man United sẵn sàng trả 40 triệu bảng cho Spurs để lấy Harry Kane. Nhưng theo Andy Cole thì họ chọn mua Aguero sẽ hợp lý hơn dù có giá cao hơn.

“Harry Kane đúng là rất tài năng nhưng mùa trước cậu ta chỉ thực sự chơi tốt nửa mùa thôi. Và các bàn thắng cứ chủ động tìm đến với Kane. Mùa thứ hai ở Premier League bao giờ cũng khó khăn hơn rất nhiều. Nếu đến Old Trafford, Kane có chịu được áp lực của sự kỳ vọng không? Tôi nghĩ thay vì đầu tư vào Kane, United hãy mang 60 triệu bảng hỏi mua Sergio Aguero sẽ hợp lý hơn. Đó là tiền đạo xuất sắc nhất Premier League”.

Juventus sắp chia tay tất cả Evra, Llorente, Ogbonna, Tevez?

Truyền thông Italy loan tải một loạt tin đồn về các cuộc chia tay có thể diễn ra ở Juventus mùa Hè này. Trong vòng thứ 5 và thứ 6 tuần này, tương lai của Carlos Tevez sẽ được định đoạt.

Người của Boca Juniors đã sang Chile để thuyết phục Tevez nhận lời đá cho Boca Juniors. Khả năng Tevez chia tay Juve là rất cao và Juve cũng đã rất sốt ruột khi cứ phải chờ đợi Tevez trả lời vì họ muốn ổn định lực lượng sớm. Hiện Mandzukic được coi là lựa chọn thay thế số 1 nếu Tevez ra đi.

Juve cũng sẵn sàng chia tay Patrice Evra chỉ sau 1 mùa giải. Đơn giản anh đã cao tuổi. Ogbonna cũng được cho là sẽ bị bán đi với Bologna đang là điểm đến tiềm năng nhất. Đại diện của Juve cũng đang có mặt ở Monaco và một trong những nội dung đàm phán với phía đội bóng Pháp được cho là bán Llorente sang Monaco.

SEA Games 2015: Giành HCB bóng chuyền nữ, Việt Nam vẫn nằm trong top 3 toàn đoàn

Trong ngày thi đấu áp chót tại Sea Games 2015, đoàn thể thao Việt Nam có rất ít cơ hội giành được huy chương vàng, dù đội bóng chuyền nữ việt nam đã có mặt ở chung kết với Thái Lan. Nhưng mọi hi vọng nhanh chóng bị dập tắt dưới phong độ rất ấn tượng của Thái Lan.

Trong khi những hạn chế của bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chưa được khắc phục. Điểm yếu trong chuyền một bị khai thác tối đa từ những quả phát bóng uy lực, lẫn những tình huống tấn công rất đa dạng trên lưới của Thái Lan. Với diễn biến này, đội tuyển bóng chuyền nữ nhận thất bại 0-3 khá chóng vánh, với các tỷ số cách biệt 18-25, 18-25, 15-25.

Lần thứ 8 thất bại trước Thái Lan và nhận tấm HCB ở SEA Games, điều này cho thấy bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang giậm chân tại chỗ, còn đối thủ đã tiến rất xa ở phía trước. Gần 2 thập kỷ đã trôi qua và nếu không có một cách làm đột phá, chắc chắn, bóng chuyền nữ sẽ không bao giờ biến được giấc mơ SEA Games thành hiện thực.

Nỗi buồn của các CĐV Việt Nam về bóng chuyền chỉ được xoa dịu bởi chiến thắng của đội tuyển nam trước Myanmar ở trận bán kết. Đội tuyển nam cũng sẽ tái ngộ Thái Lan trong trận chung kết và hi vọng, bóng chuyền Việt Nam sẽ không một lần nữa thất bại trước kình địch này.

Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam chỉ có thêm được 4 tấm huy chương đồng nữa của vũ thị trang ở môn cầu lông, nội dung cầu mây đôi nữ và đội nữ bi sắt và bóng đá nam. với 73 tấm huy chương vàng, đoàn thể thao việt nam chắc chắn vẫn nằm trong tốp 3.

Giải Halle Open: Federer nhọc nhằn đi tiếp

Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tại giải quần vợt quốc tế Halle, tay vợt số 2 thế giới Federer đã có trận đấu khó nhọc với Philipp Kohlschreiber, ở set đầu tiên anh giành chiến thắng với tỉ số 7-6, nhưng sang set thứ 2, tay vợt người Đức đã buộc Federer phải gác vợt với tỉ số 3-6. Ở set đấu quyết định, Federer đã cho thấy bản lĩnh của mình khi giành phần thắng với tỉ số 7-6, dù đã lãng phí 2 match point. Thắng trận này, tay vợt người Thụy Sĩ đi tiếp vào vòng sau.

Trong khi đó tại giải Queen Club, Lleyton Hewitt đã chịu gác vợt trước tay vợt người nam phi là Kevin Anderson sau 3 set đấu với tỉ số các séc là 6-7, 7-5 và 6-2. Còn Raonic đánh bại tay vợt nước chủ nhà James Ward cũng sau 3 set với các tỉ số là 5-7, 6-3 và 6-2.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm