CẬP NHẬT tin sáng 14/11: Bóng tối khủng bố ở Paris. Man United nhận hung tin về Carrick

14/11/2015 09:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Anh thua Tây Ban Nha 2-0, Pháp thắng Đức 2-0, David Beckham: “Ronaldo nên trở lại Man United” là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 14/11.

Michael Carrick dính chấn thương

Tiền vệ Michael Carrick của Man United đã dính chấn thương mắt cá chân trong trận thua 0-2 của đội tuyển Anh trước đội tuyển Tây Ban Nha vừa qua. Carrick đã phải rời sân bằng cáng ở phút 90+1. Sau trận đấu, HLV Roy Hodgson cho biết: “Carrick bị trẹo mắt cá chân khá nặng. Có thể dây chằng của cậu ấy bị tổn thương. Chúng tôi cần phải chờ đợi kết quả chụp chấn thương của cậu ấy vào ngày mai”. Việc Carrick chấn thương là một hung tin với HLV Van Gaal. Trước đó, Luke Shaw và Antonio Valencia đã dính chấn thương dài hạn.


Michael Carrick rời sân vì chấn thương

Trận giao hữu giữa Anh và Pháp có thể bị hoãn vì khủng bố

Trận giao hữu giữa Anh và Pháp vào hôm thứ Ba tuần sau tại Wembley đã bị hoãn lại sau khi một vụ tấn công khủng bố diễn ra ở Paris vào đêm qua. Theo AP, có ít nhất 18 người thiệt mạng vì vụ khủng bố này. Ba vụ nổ đã xảy ra ở gần sân Stade de France, nơi mà đội tuyển Pháp thắng đội tuyển Đức 2-0. Tờ L'Equipe (Pháp) cho biêt trận giao hữu vào tuần tới trên đất Anh sẽ bị hoãn: “Trận giao hữu giữa Anh và Pháp sẽ bị hoãn lại sau sự cố ở gần sân Stade de France”. Một phát ngôn viên của FA phát biểu trên Daily Mail: “Chúng tôi sẽ liên hệ với Liên đoàn bóng đá Pháp vào cuối tuần. FA xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của sự kiện bi thảm này”.


Ít nhất 18 người thiệt mạng vì vụ khủng bố ở Paris

David Beckham: “Ronaldo nên trở lại Man United”

Cựu tiền vệ của Man United là David Beckham khuyên Cristiano Ronaldo trở lại Man United, nếu như ngôi sao người Bồ Đào Nha rời Bernabeu. Ronaldo đã rời Man United để gia nhập Real Madrid với giá 80 triệu bảng vào mùa Hè 2009. Trong những tuần gần đây, báo chí Tây Ban Nha cho rằng cầu thủ 30 tuổi này là mục tiêu chuyển nhượng của PSG. Tuy nhiên, theo Beckham, Ronaldo nên trở lại Man United. “Nếu Ronaldo rời Real Madrid thì cậu ấy nên trở lại Man United. Tôi chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đó. Nhưng tôi tự hào về những đội bóng mà tôi đã khoác áo sau khi rời Man United”, Beckham phát biểu.


Beckham muốn Ronaldo trở lại thi đấu cho Man United

Vòng loại EURO 2016: Dzeko giúp Bosnia-Herzegovina hòa 1-1 với Ireland

Trận lượt đi vòng play-off Euro 2016 giữa Bosnia và Ireland đã kết thúc với tỉ số hòa. Dù phải thi đấu xa nhà và chơi có phần lép vế trong phần lớn thời gian, nhưng Ireland lại bất ngờ có bàn khai thông thế trận ở phút 82 do công của tiền vệ trẻ Robbie Brady.


Dzeko đã giúp Bosnia-Herzegovina hòa 1-1 với Ireland

Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước cũng chỉ được các học trò HLV Martin O`Neill duy trì trong 3 phút, trước khi Edin Dzeko ghi bàn ấn định trận hòa 1-1 cho Bosnia. Với kết quả này, Cộng hòa Ireland có được lợi thế ở trận lượt về sau đây 3 ngày khi được thi đấu trên sân nhà.

Giao hữu quốc tế: Anh thua Tây Ban Nha 0-2

Mario Gaspar và Cazorla thay nhau tỏa sáng giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Anh. Đây là trận thua đầu tiên sau chuỗi 14 trận bất bại trên mọi đấu trường của Tam Sư, kể từ sau thất bại ở World Cup 2014.


Gaspar ghi bàn mở tỉ số cho Tây Ban Nha

2-0 cũng là kết quả ở trận đấu giữa Pháp và nhà ĐKVĐ thế giới Đức với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà Euro 2016. Olivier Giroud và Andre Gignac là những cầu thủ ghi bàn cho nhà vô địch châu Âu 2000 ở các phút 45 và 86. Trận đấu này đã bị bao phủ bởi bóng tối khủng bố ở Paris.

Ở một số trận đấu khác, cú đúp của Robben cùng bàn mở tỉ số của Bas Dort đã giúp Hà Lan đánh bại chủ nhà xứ Wales 3-2. Trong khi đó, Italy thua chủ nhà Bỉ 1-3, còn CH Czech thắng Serbia 4-1.

Vương quốc Anh vẫn là chủ nhà của giải ATP World Tour Finals

Theo bản hợp đồng mới ký, Vương quốc Anh vẫn sẽ là chủ nhà của giải quần vợt ATP World Tour Finals thêm 3 năm nữa. Và Barclays tiếp tục là nhà tài trợ sau giải Ngoại hạng Anh. Sân O2 Arena ở thủ đô London là địa điểm diễn ra các trận đấu của 8 tay vợt nam xuất sắc nhất của mùa giải.

Tuy nhiên, khác với mọi năm, ban tổ chức đã quyết định đổi tên 2 bảng đấu nhằm tôn vinh các huyền thoại làng banh nỉ. Theo đó, bảng A được gọi là Stan Smith, tên của cựu tay vợt người Mỹ, trong khi bảng B đổi thành Nastase, tay vợt cựu số 1 thế giới người Romania. Phần thưởng cho nhà vô địch là gần 2 triệu đô la Mỹ.

Theo kết quả bốc thăm, Novak Djokovic, Roger Federer, Tomas Berdych và Kei Nishikori nằm chung bảng Stan Smith, còn lại Andy Murray, Stan Wawrinka, Rafael Nadal và David Ferrer ở bảng Nastase. ATP WTF 2015 sẽ bắt đầu từ ngày 15, và kết thúc vào ngày 22 tháng 11.

Lewis Hamilton về nhất ở chặng thua thử tại Brazil

Dù đã đăng quang chức vô địch thế giới mùa giải Công thức 1 2015 sớm 3 chặng đua, Lewis Hamilton vẫn cho thấy khát khao chiến thắng khi là tay lái có thành tích tốt nhất trong ngày chạy thử tại chặng đua áp chót ở Grand Prix Brazil. Nhà vô địch người Anh của Mercedes chỉ mất 1 phút 13 giây 543 chinh phục 1 vòng đua, hơn 0,519 giây so với đồng đội Nico Rosberg.


Hamilton chưa từng 1 lần về nhất tại đường đua Autodromo Jose Carlos Pace ở Sao Paulo

Trong sự nghiệp thi đấu F1, Hamilton chưa từng 1 lần về nhất tại đường đua Autodromo Jose Carlos Pace ở Sao Paulo. Bên cạnh đó, cuộc chiến cho ngôi vị số 2 giữa Nico Rosberg và tay lái 4 năm liên tiếp vô địch thế giới, Sebastian Vettel của Ferrari vẫn khiến F1 2015 hấp dẫn và kịch tính đến chặng cuối cùng tại Grand Prix Abu Dhabi. Trên BXH cá nhân, Rosberg hiện xếp thứ 2 với 272 điểm, nhiều hơn Vettel 21 điểm.

Sơn Tùng - Nghiêm Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm