CẬP NHẬT tin sáng 14/8: Kaka trở lại Selecao, De Gea tiếp tục nghỉ trận gặp Aston Villa

14/08/2015 06:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 'Thiên thần' Kaka trở lại Selecao, De Gea sẽ không được ra sân cho đến đầu tháng 9, Wilshere nghỉ thi đấu 2 tuần... là những thông tin nóng hổi mang tính cập nhật mà Thể thao & Văn hóa muốn gửi tới bạn đọc.

"Thiên thần" Kaka trở lại đội tuyển, Coutinho vắng mặt

Trong danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển Brazil vừa được Dunga công bố thì Kaka, Hulk và Lucas Moura chính thức được triệu tập trở lại đội tuyển.

Thiago Silva, Marcelo và Coutinho là những sự vắng mặt đáng chú ý của Selecao.

Ở lần triệu tập này, dù đang để hiện một phong độ tương đối ấn tượng nhưng "Vịt Con" Pato cũng không được trao cơ hội. Không có một tiền đạo cắm đúng nghĩa nào được Dunga triệu tập, ông đặt niềm tin nơi hàng công từ những cái tên như Neymar, Firmino.



Luis Enrique: Barca phải coi chừng Bilbao

Sau khi giành chiếc siêu cúp châu Âu, Barcelona gần như không có thời gian nghỉ ngơi, mà phải bước ngay vào chuẩn bị cho trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha với Bilbao tại San Mames. Cho đến thời điểm này, Neymar vẫn chưa thể ra sân vì bị quai bị, trong khi Alba vẫn chưa bình phục chấn thương. Còn Pedro vẫn đang lưỡng lự trước quyết định đi hay ở, dù anh đã ghi bàn thắng vàng cho Barca cách đây vài ngày. Thật khó để anh có thể tập trung hết sức cho đội bóng.

Trước trận đấu với Bilbao, HLV Enrique nói: "Chúng tôi biết Bilbao mạnh đến thế nào, họ có thể lực sung mãn và được chuẩn bị tốt hơn, nhưng đó không phải là lí do để bào chữa cho thất bại, tôi muốn đội nhà giành chiến thắng. Cũng như mong muốn Pedro ở lại, cậu ấy là một phần của đội bóng này. "

Chỉ sau đây có 3 ngày, Barcelona sẽ gặp lại Bilbao tại Camp Nou, nếu có chiến thắng hoặc một trận hòa, họ sẽ chủ động hơn cho trận lượt về, trong khi Bilbao nhiều khả năng không có sự phục vụ của một cầu thủ quan trọng như Muniain.

Wilshere nghỉ thi đấu 2 tuần



Phát biểu trước trận đấu gặp Crystal Palace ở vòng đấu thứ 2, huấn luyện viên Arsene Wenger cho biết: "Tôi đã nói Wilshere phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tuần, và giờ thì anh ấy đang ở tuần thứ 2. Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch".

Cầu thủ người Anh được phát hiện dính chấn thương mắt cá khá nghiêm trọng trong một buổi tập của Arsenal cách đây hơn một tháng.

Rosicky, gặp chấn thương trong khi chơi cho CH Czech ở vòng loại EURO 2016 vào tháng 6.

"Tomas sẽ phẫu thuật. Anh ấy sẽ phải nghĩ khoảng một đến hai tháng. Thời gian cụ thể bao lâu thì chúng ta vẫn chưa thể biết được".

Bayern Munich sẵn sàng cho mùa giải mới

ĐKVĐ đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới để bảo vệ ngôi vô địch của mình. Họ sẽ phải làm khách của Hamburg ngay trận đấu đầu tiên, thời điểm này, Bayern Munich có đầy đủ lực lượng, các cầu thủ đều sung sức và có tinh thần khá cao, nhất là Douglas Costa, tiền đạo người Brazil này hòa nhập nhanh vào đội bóng mới, trong khi Vidal vẫn tìm cách thích nghi với các đồng đội.

Ở mùa này, Bayern Munich không chỉ phải bảo vệ ngôi vô địch, mà còn phải thành công ở Champions League, điều đó là bắt buộc với Guardiola, khi các cổ động viên khát khao giành chiếc cúp này hơn bao giờ hết sau hai mùa giải trắng tay.

De Gea sẽ không được ra sân cho đến khi kì chuyển nhượng khép lại vào tháng 9

Trả lời phỏng vấn về quyết định không để De Gea thi đấu cho tới khi kết thúc kì chuyển nhượng, HLV của Man United Louis van Gaal đã chia sẻ rất thẳng thắn.

"Tôi không làm việc một mình", Louis van Gaal chia sẻ.

 "Tôi có hai trợ lý và một HLV thủ môn, đó là Frans Hoek".


"Frans đã có một cuộc gặp với David De Gea. Anh ấy hoàn toàn đồng ý với quyết định của chúng tôi".

Van Gaal cũng cho biết thêm, ông và mọi người thấy De Gea "không còn giống như trước đây" nữa, nên mới đưa ra quyết định này (tâm trí để ở Real Madrid).

Kevin De Bruyne sẽ không nộp đơn xin chuyển nhượng để được rời Wolfsburg

"Điều đó sẽ không xảy ra".

"Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt với Wolfsburg, và việc yêu cầu chuyển nhượng là một điều gì đó thiếu chuyên nghiệp ở giải đấu này", đại diện của Kevin De Bruyne trả lời tờ The Guardian Sport.


"Ở giai đoạn này, chúng tôi chưa hề nhận được bất kì thông tin nào liên quan đến tương lai của Kevin. Nếu có câu lạc bộ nào đạt được thỏa thuận, Wolfsburg sẽ ngay lập tức cho tôi biết".

Kevin De Bruyne đang là mục tiêu số 1 của Man City. Đã có những thông tin cho rằng đội bóng chấp nhận chi ra 47 triệu bảng để sở hữu tuyển thủ người Bỉ.

Nửa xanh thành Man đang làm tất cả để có thể cạnh tranh cho chức vô địch Premier League ở mùa giải năm nay.

Leighton Baines nghỉ thi đấu 3 tháng vì chấn thương

Lại là một tuyển thủ Anh. Hậu vệ trái Leighton Baines sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng sau khi trải qua ca phẫu thuật nhằm giải quyết triệt để chấn thương  mắt cá chân mà anh gặp phải.

Leighton Baines đang là cái tên chưa thể thay thế ở đội hình Everton thời điển hiện tại. Đây sẽ là một mất mát lớn cho CLB.

Baines cũng đã bỏ lỡ 2 trận đấu cuối cùng của mùa giải năm ngoái.

Felipe Melo sẽ KHÔNG TỚI Inter Milan


Cầu thủ người Brazil sẽ không tới Inter Milan vì anh mới gia hạn hợp đồng cùng Galatasaray đến năm 2019.

Trên trang web chính thức của CLB: "Galatasaray thông báo rằng Felipe Melo đã gia hạn hợp đồng với CLB".

"Hợp đồng mới của anh sẽ kết thúc vào năm 2019".

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Felipe Melo đã không dưới 2 lần bày tỏ mong muốn được trở về Serie A thi đấu dưới màu áo của Inter Milan, GĐTT Piero Ausilio Nerazzurri tiết lộ thông tin trên.

Nhưng giờ thì anh đã đặt bút kí gia hạn cùng câu lạc bộ.

Melo đã từng thi đấu ở Serie A trong màu áo Fiorentina và Juventus.

Djokovic vào Tứ kết Rogers Cup 2015

Novak Djokovic đã không tốn thời gian và sức lực để giành quyền vào tứ kết giải quần vợt Rogers Cup 2015, khi đánh bại Jack Sock sau hai set với các tỷ số 6-2 và 6-1

Ở set đầu tiên anh có break sớm để kết thúc set đấu với tỉ số 6-2. Bước sang set thứ 2, mọi thứ còn diễn ra nhanh hơn, khi tay vợt số 1 thế giới buộc đối thủ phải gác vợt với tỉ số 6-1.

Trong khi đó, hạt giống số 2 của giải là Andy Murray cũng ghi tên mình vào vòng tứ kết, khi đánh bại tay vợt người Luxembourg Gilles Muller chỉ sau có 65 phút thi đấu. Ở set đầu tiên, sau khi bẻ break của đối thủ, Andy Murray nhanh chóng dẫn đến 5-2, trước khi giành chiến thắng 6-3. Bước sang set thứ hai, sự chủ động của tay vợt người Scotland cũng giúp anh giành lợi thế sớm để có được phần 6-2 ở sét này.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt hạt giống số 2 là Halep đã có trận đấu khó khăn với Kerber, dù đã giành chiến thắng 6-3 ở set đầu tiên một cách nhanh chóng, nhưng Halep đã có 58 phút khó nhọc trong séc thứ hai, cô có break để dẫn trước 3-2, nhưng sự quyết tâm của hạt giống số 13 đã được đền đáp bằng phần thắng 7-5 ở set này. Bước vào set thứ ba, hai tay vợt chơi giằng co, và phải đến game thứ 9, Halep mới có được break để kết thúc set đấu với tỉ số 6-4 và giành quyền vào tứ kết.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Radwanska cũng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể đánh bại được Julia Goerges sau hai set với tỉ số 7-5 và 6-3, để giành quyền đi tiếp.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm