CẬP NHẬT tin sáng 12/3: Benitez CHÍNH THỨC dẫn dắt Newcastle. Cựu Bộ trưởng tố Nadal dùng doping

12/03/2016 07:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Juventus củng cố ngôi vị ở Serie A, Benitez ký hợp đồng 3 năm với Newcastle, Arsenal đón tin vui từ Ramsey, Nadal khởi kiện cựu Bộ trưởng Pháp… là những tin tức được cập nhật.

Juventus hoàn thành nhiệm vụ trước trận đối đầu Bayern


Tại trận đấu sớm vòng 29 Serie A, Juventus đánh bại Sassoulo với tỉ số tối thiểu 1-0. Thi đấu áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội, đến phút 36, Juve đã có bàn mở tỉ số sau cú cứa lòng đẹp mắt của Dybala. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với chiến thắng này Juve có 67 điểm, hơn Napoli đến 6 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Đội bóng của HLV Allegri hoàn toàn có thể yên tâm bước vào trận đấu lượt về vòng 1-8 Champions league với Bayern Munich.

Đánh bại Schalke, Hertha Berlin củng cố vị trí

Tại trận đấu sớm vòng 25 Bundesliga, Hertha Berlin đã củng cố vị trí thứ 3 với chiến thắng 2-0 trước Schalke 04. Ibisevic là người mở tỉ số cho Hertha ở phút 43, và tới phút 65, Niklas Stark khép lại trận thắng cho đội chủ nhà. Chiến thắng này giúp Hertha Berlin có 45 điểm, hơn chính đối thủ bám đuổi là Schalke 4 điểm

Malaga dìm sâu Sporting Gijon

Tại trận đấu sớm vòng 29 La Liga, Malaga tiếp tục dìm sâu Sporting Gijon dưới đáy bảng xếp hạng với chiến thắng 1-0. Bàn thắng duy nhất trận đấu được ghi do công Joanpi ở phút 25. Với trận thắng này Malaga có 36 điểm, nhảy liền 5 bậc lên thứ 8, còn S.Gijon dậm chân ở vị trí áp chót với 24 điểm

Crystal Palace giành vé vào bán kết FA Cup


Tại trận tứ kết đầu tiên Cup FA, Crystal Palace xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Reading 2-0 để giành vé vào bán kết. 2 bàn thắng muộn của đội khách được ghi do công Yohan Cabaye và Fraizer Campbell. C.Palace là đội đầu tiên ghi tên mình vào bán kết

Benitez ký hợp đồng 3 năm với Newcastle


CLB Newcastle United thông báo đã chính thức bổ nhiệm HLV Rafael Benitez dẫn dắt đội bóng  thay người tiền nhiệm Steve McClaren vừa bị sa thải. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã ký vào bản hợp đồng 3 năm với Newcaslte. Cùng đến St.James’Park với Benitez có đội ngũ trợ lý của ông Fabio Pecchia, Francisco de Miguel Moreno và Antonio Gomez Perez.

Trong ngày ra mắt Newcastle, Benitez chia sẻ: “Tôi rất vui khi được làm việc ở CLB giàu truyền thống ở Anh. Đây là thử thách lớn với tôi, đội ngũ trợ lý cũng như các cầu thủ và CĐV đội bóng. Ngày 15/3 tới, Benitez sẽ ra mắt Newcastle trong trận đấu với Leicester City ở vòng 30 Premier League.

Ramsey nghỉ thi đấu 4 tuần


Aaron Ramsey dính chấn thương trong trận đấu với Hull City ở FA Cup. Xuất hiện tin đồn rằng anh gặp chấn thương nặng và nguy cơ nghỉ tới hết mùa. Tuy nhiên, thông tin này đã được chính HLV Arsene Wenger đính chính. Chiến lược gia người Pháp cho biết Ramsey không phải nghỉ thi đấu đến hết mùa như những lo ngại ban đầu. Cụ thể, Ramsey chỉ cần 4 tuần để hồi phục chấn thương, trở lại với sân cỏ. “Khoảng 4 tuần. Hiện tại, những dấu hiệu hồi phục của cậu ấy rất tích cực”, ông Wenger chia sẻ với báo giới.

Nadal bị tố dùng doping

Cựu Bộ trưởng Thể thao Pháp Roselyne Bachelot vừa có những chia sẻ khiến thế giới thể thao vô cùng bàng hoàng. Xuất hiện trên chương trình truyền hình D8, bà Bachelot khẳng định Rafael Nadal đã dùng chất cấm trong sự nghiệp của mình. Theo vị Bộ trưởng Thể thao Pháp nhiệm kỳ 2007-2010, Nadal từng nghỉ thi đấu nhiều tháng trong năm 2012. Tay vợt Tây Ban Nha viện dẫn nguyên do chấn thương nhưng thực tế là do dương tính với chất cấm.

Bà Bachelot cũng khẳng định khi các tay vợt tạm dừng thi đấu trong thời gian dài, nguyên do là bởi dương tính với chất cấm. Điều này xảy ra tương đối “thường xuyên”.


Trước tuyên bố của bà Bachelot, chú của Nadal, ông Toni, vô cùng giận dữ. Ông cho biết đội ngũ luật sư của Nadal đang làm việc để khởi kiện bà Bachelot ra tòa với tội danh vu khống, phỉ báng danh dự cá nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Nadal đối mặt với những nghi ngờ sử dụng doping. Trước bà Bachelot, một huyền thoại thể thao nổi tiếng khác của Pháp là Yannick Noah, cũng đã lên tiếng cho rằng Nadal đã từng sử dụng doping.

Giải cờ vua HD Bank: Trường Sơn thất bại, Thảo Nguyên thành công

Giải cờ vua Việt Nam-HD Bank 2016. Gặp Wang Hao, kỳ thủ mạnh nhất Trung Quốc ở ván 6, dù có lợi thế cầm quân trắng nhưng với phong độ phập phù, Trường Sơn đã để đối thủ lật ngược tình thế và thắng sau 48 nước đi.

Thắng ván 6 diễn ra trong ngày 11/3, Wang Hao đang có 5,5 điểm và độc tôn trên đầu bảng xếp hạng. Cùng với Wang Hao, người đồng đội ở ĐTQG Trung Quốc là Zhao Jun cũng có chiến thắng trước Zhang Zhong của Singapore để có 5,5 điểm.

Chức vô địch bảng master giải năm nay khó lòng tuột khỏi tay 2 kỳ thủ mạnh của Trung Quốc.

Ở giải nữ Phạm Lê Thảo Nguyên thi đấu thành công hơn khi sau 6 ván, cô đang dẫn đầu với 3,5 điểm. Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi từng vô địch thế giới lứa tuổi U10 và U12 đang có 4 điểm để dẫn đầu giải trẻ. Ở bảng thử thách - Challengers, kỳ thủ Phạm Minh Hiếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành 6 ván thắng tuyệt đối.

K.Đ- Vũ Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm