CẬP NHẬT tin sáng 12/6: 'Argentina sẽ bị giết nếu vô địch World Cup'. M.U ra giá 56 triệu bảng cho Cavani

12/06/2014 06:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các thông tin nóng nhất về Sao Paulo trước giờ khai mạc World Cup 2014, thông tin chuyển nhượng của bóng đá quốc tế và cả bóng đá nữ Việt Nam... sẽ có trong bản tin cập nhật sáng 12/6 của Thethaovanhoa.vn.

Dejan Lovren yêu cầu rời Southampton, muốn đến Liverpool

Hậu vệ đội tuyển Croatia và CLB Southampton vừa viết một email gửi đến Giám đốc điều hành Les Reed của Southampton, và Chủ tịch Ralph Krueger, yêu cầu rời Southampton vào mùa Hè. Trong mail, hậu vệ này thể hiện tham vọng được dự Champions League, và hiện Southampton chưa chấp thuận. Lovren cũng viết rằng sự thay đổi HLV tại Southampton cũng tác động đến quyết định của anh. Hiện tại, đội đang muốn có anh nhất là Liverpool.


Lovren (giữa) muốn rời Southampton.

Liverpool gần như chắc chắn sẽ mua được Adam Lallana từ sau World Cup. Southampton ngoài ra cũng sẽ mất Luke Shaw, người đang được Man United liên hệ. Rickie Lambert thì đã đến Liverpool với giá 4 triệu bảng.

Man United ra giá 56 triệu bảng cho Edinson Cavani

Tuttosport, tờ báo của Italy viết rằng Manchester United đã ra giá 56 triệu bảng cho PSG để mua Edinson Cavani. Tiền đạo người Uruguay nằm trong danh sách mua sắm của HLV Louis van Gaal, hiện không vui tại PSG vì phải làm phó cho Ibrahimovic. Man United đã có ý định mua Cavani từ tháng 2, dù biết rằng mùa tới sẽ không được dự Champions League.


Cavani liệu có đến Man United?

Yaya Toure sẽ ở lại Man City

Cha của tiền vệ Yaya Toure vừa khẳng định con trai ông sẽ ở lại Man City. “Nó sẽ không ra đi và tôi cũng không muốn nó ra đi”, ông Mory nói. “Người ta nói rằng nó ra đi vì nó không vui nhưng tôi tái khẳng định là nó không đi đâu cả. Nếu Yaya phàn nàn về cách Man City tổ chức sinh nhật thì đó chỉ bởi vì nó cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để CLB bày tỏ tình cảm với cầu thủ. Hành động đó (của CLB) khiến nó không thích…”


Toure sẽ ở lại Man City.

Như TT&VH đã đưa tin, Yaya Toure và người đại diện Dimitry Seluk đã rất tức giận khi Man City quên ngày sinh nhật của Yaya. Người đại diện Seluk lập tức lôi Barcelona vào cuộc, nói rằng Yaya sẽ ra đi vì không hài lòng với cách đối xử của Man City.

Argentina sẽ bị giết nếu vô địch World Cup

Đó là khẳng định của Hernan Crespo, cựu tiền đạo đội tuyển Argentina. “Nếu Argentina vô địch World Cup ở Brazil, tôi khuyên họ nên có một chiếc trực thăng vì họ sẽ bị giết mất”, Crespo đùa trên tờ Ole.


Crespo tin rằng Argentina có thể vô địch World Cup 2014.

“Sẽ rất tuyệt. Argentina là một đội bóng vĩ đại nhưng đã khá lâu họ chưa vào bán kết (24 năm). Chúng ta nên hiểu rằng chúng ta là một đội bóng rất mạnh, rằng chúng ta có cơ hội nhưng chúng ta mới chỉ 2 lần vô địch World Cup".

U14 nữ Việt Nam thua Philippines

Lượt trận thứ 2 giải U14 bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng A giữa Việt Nam và Phillipines. Có lẽ, do tính chất quan trọng của trận đấu này, các cầu thủ trẻ của nữ Việt Nam thi đấu không thật sự thoải mái. Dù ép sân nhưng U14 Việt Nam không tạo ra được cơ hội nào đáng kể, trong khi sự chặt chẽ và chuẩn xác đã giúp U14 Phillipines ghi bàn thắng duy nhất ở phút 28, mang về 3 điểm nữa cho Phillipines. Thắng trận, họ nhảy lên đầu bảng với 6 điểm, còn Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 2.

Văn Quyết lập hat-trick, Hà Nội T&T hạ Đồng Nai

Trận đấu bù vòng 4 giải vô địch quốc gia V-League là cơ hội để Hà Nội T&T gia tăng cách biệt điểm số với các đối thủ xếp sau, khi họ chỉ phải gặp đội chủ nhà Đồng Nai bị đánh giá thấp hơn nhiều. Hà Nội T&T đã tận dụng được. Cú hat-trick của Văn Quyết khiến cú đúp trong hiệp Hai của Ngọc Anh phía Đồng Nai hoàn toàn vô nghĩa. Hà Nội T&T thắng trận, gia tăng khoảng cách điểm lên thành 6 Bình Dương. Đồng Nai nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 6.


Văn Quyết xuất sắc hạ Đồng Nai.

Sao Paulo vẫn bất an trước ngày khai mạc

Chưa đầy 24 giờ nữa là trận khai mạc World Cup 2014 giữa Brazil và Croatia sẽ diễn ra, và Sao Paulo trở thành tâm điểm của cả thế giới. Vấn đề an ninh được quan tâm hàng đầu. Biểu tình và bạo lực tại Sao Paulo đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, khi đã có 13 người thiệt mạng sau những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Tình hình bất ổn như vậy khiến chính quyền thành phố buộc phải triển khai lực lượng an ninh ở mức tối đa với nhiều công cụ hỗ trợ cần thiết để đảm bảo World Cup diễn ra an toàn. Thành phố đã huy động 57 nghìn người gồm công an, quân đội và các lực lượng hỗ trợ khắp thành phố và quanh sân đấu. Với lực lượng này, chính quyền thành phố Sao Paulo hi vọng, sẽ bảo đảm an ninh cho ngày khai mạc đang đếm ngược từng giờ.

Murray hạ Mathieu ở Queen Club

Tại giải quần vợt Queen Club, Andy Murray đã có khởi đầu tương đối thuận lợi khi giành chiến thắng trước tay vợt người pháp Mathieu sau hai set với các tỉ số là 6-4 và 6-4. Một trận đấu tương đối nhọc nhằn với Murray, khi anh đang làm quen với phương pháp huấn luyện mới của HLV Mauresmo.


Murry nhọc nhằn hạ Mathieu.

Trong khi đó, tay vợt kì cựu người Australia Leyton Hewitt đã chia tay London sau thất bại trước Lopez với các tỉ số 3-6 và 4-6. Ở các trận đấu đáng chú ý khác: Dolgopolov đánh bại Istonmin với tỉ số 7-6 và 7-6, còn Stepanek vượt qua Tomic với tỉ số 7-6 và 7-6.

Gia Hưng - Trần Dũng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm