CẬP NHẬT tin sáng 11/8: Báo Hàn Quốc ca ngợi Hoàng Xuân Vinh. Barca đoạt Cúp

11/08/2016 07:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Báo Hàn Quốc ca ngợi Hoàng Xuân Vinh. Arsenal hết cửa sở hữu Mahrez. Oezil cân nhắc trở lại Real Madrid thi đấu… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 11/8.

Báo Hàn Quốc ca ngợi Hoàng Xuân Vinh


Xuất sắc lọt vào Chung kết nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam rồi sau đó liên tục dẫn đầu trước các đối thủ sừng sỏ và chỉ để tuột tấm HCV vào tay Jin Jongoh (Hàn Quốc) ở những khoảnh khắc cuối cùng khiến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhận sự tôn trọng rất lớn từ báo chí xứ sở kim chi.

“4 lần tham dự Olympic, giành 3 HCV nhưng chưa bao giờ Jin Jongoh run tay đến nỗi chỉ bắn được 6,6 điểm. Cậu ta thực sự bị tâm lý vì Hoàng Xuân Vinh bắn quá hay!", hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc bình luận.

“Xuân Vinh không bắn phát nào trước 10 giây. Sự chắc chắn và điềm tĩnh của xạ thủ Việt Nam khiến Jin Jongoh bị tâm lý thực sự ở lượt bắn thứ 9. Chưa bao giờ Jin bắn 6,6 điểm. Thành tích tưởng như tệ nhất mà cậu ta gặp là ở Olympic Athens 2004, với một lượt bắn chỉ có 6,9 điểm, khiến Jin chỉ giành được HCB năm đó", Korea Times phân tích.

Cũng trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 của Thế vận hội, 2 kiếm thủ của chúng ta là Đỗ Thị Anh và Vũ Thanh An dù đã rất cố gắng nhưng đã không thể làm nên bất ngờ khi chỉ vào tới vòng 1/16 nội dung kiếm liễu nữ và vòng 1/8 nội dung kiếm chém nam.

Barca nhẹ nhàng vượt qua Sampdoria

Trận đấu giao hữu tranh cúp Joan Gamper, Barcelona đã có màn trình diễn khá mãn nhãn trong cuộc đọ sức với Sampdoria. Lionel Messi một lần nữa để lại dấu ấn đậm nét với đường kiến tạo đẳng cấp cho Suarez lập công trước khi chính anh góp tên trên bảng điện tử nâng tỉ số lên 2-0 cho Barca. Sampdoria thắp lên hy vọng khi rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn nhưng ngay sau đó Messi lại lên tiếng với cú đá phạt đẹp mắt nâng tỉ số lên 3-1. Trong hiệp 2, đại diện của Italia chỉ gỡ thêm được 1 bàn và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 2-3.

Arsenal hết cơ hội sở hữu Mahrez


Tờ The Guardian cho hay, tiền vệ Riyad Mahrez đã đồng ý ở lại Leicester City mùa Hè này sau cuộc gặp giữa phía đại diện của anh với Giám đốc thể thao của các nhà ĐKVĐ Premier League. Được biết, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị 35 triệu bảng cho cựu cầu thủ Le Havre nhưng bị Leicester từ chối. Ngoài ra, anh còn nhận được sự quan tâm từ phía Chelsea lẫn Barcelona.

CLB Leicester sẽ không để Mahrez ra đi trong mùa Hè này, họ sẽ không chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào vì hiện tại ngày khai màn Premier League đã cận kề, rất khó khăn cho họ để tìm ra biện pháp thay thế. Những cuộc đàm phán hợp đồng mới sẽ tiếp tục diễn ra nhưng không loại trừ khả năng Leicester sẽ đồng ý bán Mahrez nếu nhận được lời đề nghị hợp lý trong tương lai.

Hiện tại, Mahrez vẫn còn 3 năm hợp đồng với Leicester sau khi chuyển tới sân King Power từ Le Harve hồi năm 2014.

Ở một diễn biến khác, Arsenal vẫn đang thúc đẩy thương vụ Shkodran Mustafi, cầu thủ nhiều khả năng sẽ tiêu tốn của “Pháo thủ” khoảng 30 triệu bảng.

Oezil muốn trở lại Real Madrid thi đấu


Theo tờ Bild (Đức), Mesut Oezil sẽ chộp lấy cơ hội trở lại Real Madrid thi đấu một ngày nào đó. Hiện tại, Arsenal đang gặp khó khăn trong việc đề nghị một bản hợp đồng mới cho cả Oezil lẫn Alexis Sanchez. Tờ báo của Đức cho hay, Oezil đang đợi và cân nhắc những giải pháp phù hợp trước khi quyết định có tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Emirates nữa hay không.

Ngôi sao người Đức vẫn còn vương vấn Real Madrid và cảm thấy mình chưa hoàn thành mục tiêu tại sân Bernabeu. Ngoài ra, nhiều khả năng anh sẽ rời khỏi Arsenal nếu nhận thấy đội bóng này không có tham vọng thực sự cho cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League. Ngoài Real Madrid, Oezil cũng có thể chuyển đến Bayern Munich.

Everton chính thức có người thay thế John Stones


CLB Everton xác nhận họ đã thành công trong việc chiêu mộ trung vệ Ashley Williams từ Swansea City với giá trị vào khoảng 12 triệu bảng kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Cầu thủ 31 tuổi là bản hợp đồng thứ 3 của Ronald Koeman ở mùa Hè này sau tiền vệ Idrissa Gueye và thủ thành Maarten Stekelenburg. Ashley Williams được coi là sự bổ sung quan trọng, thay thế cho John Stones, người vừa chuyển đến Man City với giá 47,5 triệu bảng. Williams đã có 8 năm gắn bó với Swansea, chơi hơn 300 trận và ở EURO 2016 vừa rồi, anh góp công không nhỏ vào việc giúp xứ Wales lần đầu lọt tới Bán kết.

Sau Williams, Everton đang trong quá trình đàm phán để mang về Yannick Bolasie và Lamine Kone cùng quyết tâm giữ Romelu Lukaku ở lại sân Goodison Park.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm