CẬP NHẬT tin chiều 7/10: Costa ‘bật’ Mourinho. Bale xuất sắc nhất xứ Wales

07/10/2014 15:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Gareth Bale nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất xứ Wales, Monaco chưa thôi theo đuổi Wayne Rooney, FA điều tra trận Chelsea-Arsenal… là những tin tức được cập nhật.

Pirlo chính thức trở lại tuyển Italy




Tiền vệ Andrea Pirlo đã được HLV Antonio Conte triệu tập trở lại đội hình tuyển Italy chuẩn bị thi đấu các trận vòng loại EURO 2016 sắp diễn ra. Pirlo được ông Conte lựa chọn để thay thế cho Giacomo Bonaventura dính chấn thương. Trước khi tham dự World Cup 2014, Pirlo đã hé lộ ý định chia tay đội tuyển quốc gia sau giải đấu ở Brazil. Tuy nhiên, ngôi sao của Juventus sau đó thay đổi ý định khi ông Conte nhận lời dẫn dắt đội bóng và thuyết phục anh tiếp tục cống hiến trong màu áo “Thiên thanh”. Vào ngày 10/10 tới, Italy sẽ tiếp Azerbaijan trên sân nhà. Ba ngày sau đó, thầy trò HLV Conte sẽ có chuyến làm khách đến sân Malta.

Gareth Bale lập kỷ lục danh hiệu ở xứ Wales


Tiền vệ Gareth Bale đã đi vào lịch sử bóng đá xứ Wales khi là người đầu tiên vinh dự 4 lần nhận danh hiệu Cầu thủ nam của năm ở quốc gia này. Bên cạnh đó, Bale cũng ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xứ Wales được cổ động viên yêu thích nhất năm 2014. Danh hiệu là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những gì Bale đã thể hiện trong năm qua. Ở cấp độ CLB, anh cùng Real Madrid giành được thành công vang dội với chức vô địch Champions League, Siêu Cúp châu Âu và Cúp nhà Vua. Ở cấp độ ĐQTG, Bale cũng tỏa sáng với hai bàn thắng ghi được trong trận gặp Andorra ở chiến dịch vòng loại EURO 2016.

Hậu vệ Ben Davies của Tottenham được nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ của năm. Trong khi trung vệ đội trưởng Ashley Williams của Swansea một lần nữa giành danh hiệu Cầu thủ có cống hiến to lớn cho một CLB xứ Wales.

FA điều tra vụ bom khói trận Chelsea-Arsenal


Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã vào cuộc để tìm thủ phạm ném bom khói xuống sân, khiến trận đấu giữa Chelsea và Arsenal vào cuối tuần qua bị hoãn tới 15 phút. Được biết, tình huống nói trên xảy ra ở khu vực dành cho các CĐV của đội khách Arsenal. Ban đầu, thông tin cho rằng có pháo sáng ở khu vực này nhưng nhân viên an ninh sau đó phát hiện ra bom khói. Ban tổ chức trận đấu đã ngay lập tức phải đóng cửa ở khu vực khán đài này để ổn định tình hình. Trận cầu vì thế diễn ra chậm hơn so với dự kiến. Nếu thủ phạm là CĐV của Arsenal, “Pháo thủ” cũng sẽ bị phạt theo quy định E20 của FA vì “không kiểm soát được CĐV” của mình. Arsenal cũng đang vướng vào rắc rối bởi CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu với Galatasaray ở Emirates hồi tuần trước.

Costa phản pháo Mourinho

Sauk hi cập bến Stamford Bridge, Diego Costa phải đối chọi với chấn thương gân khoeo trong lần được Vicente Del Bosque triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha. Khi Costa có tên trong danh sách triệu tập của La Roja cho trận gặp Slovakia và Luxembourg trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016, HLV Jose Mourinho đã tỏ ý không hài lòng. Phát biểu trước báo chí, Mourinho thừa nhận “bất lực” trong hoàn cảnh Del Bosque gọi Costa khi cầu thủ này chưa đạt 100% phong độ. 


Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, Costa lại có những chia sẻ trái ngược với ông thầy của mình. Tiền đạo 25 tuổi khẳng định chính anh mới là người cuối cùng quyết định có ra sân hay không chứ không phải là HLV tuyển Tây Ban Nha. “Tôi không muốn phải ở giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Chelsea. Mourinho không nói gì với tôi cả. Ai đó phải đứng ra và nhấn mạnh rằng chính tôi mới là người biết chính xác cơ thể mình như thế nào. Ở đây (ĐTQG TBN), tôi tin tưởng vào ban huấn luyện, đội ngũ kĩ thuật và khi có vấn đề họ sẽ nói cho tôi biết”.

Roberto Di Matteo dẫn dắt Schalke

Cựu HLV Chelsea Roberto Di Matteo đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV của CLB Schalke, thay thế cho ông Jens Keller. Quyết định sa thải HLV Keller được Schalke đưa ra sau chuỗi thành tích tệ hại của đội bóng ở đầu mùa giải. Sau 7 vòng đấu, Schalke chỉ có được 2 chiến thắng, giành được 8 điểm và đứng thứ 11 trên BXH. 


Di Matteo từng có được thành công vang dội với Chelsea trong giai đoạn ngắn dẫn dắt. Năm 2012, Di Matteo cùng “The Blues” vô địch Champions League nhưng đến tháng 11 năm đó, ông bất ngờ bị sa thải. Từ thời điểm đó tới nay, Di Matteo không làm việc cho CLB cho tới khi nhận được đề nghị của Schalke. Sắp tới, Di Matteo sẽ có cơ hội tái ngộ đội bóng cũ khi Schalke chạm trán Chelsea ở vòng bảng Champions League. Trong thông báo đăng tải qua Twitter, Schalke không tiết lộ thời hạn hợp đồng cũng như mức lương họ chi trả cho nhà cầm quân 44 tuổi.

Monaco chưa từ bỏ tham vọng sở hữu Rooney


Phó Chủ tịch Monaco Vadim Vasilyev mới đây thừa nhận CLB thuộc Ligue 1 từng tiến gần với việc mua tiền đạo Wayne Rooney của Man United mùa Hè năm ngoái. Thương vụ này sau đó đổ bể khi Rooney chấp thuận ở lại Old Trafford bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, lương tăng lên 300.000 bảng/tuần. Thời hạn của hợp đồng này còn dài nhưng Monaco tin rằng sẽ có một ngày họ sẽ thuyết phục được Rooney rời nước Anh. “Cách đây 1 năm, chúng tôi đã bàn luận để mua một cầu thủ hàng đầu của Anh”- Vasilyev ám chỉ đến vụ tiếp cận Rooney. “Tất cả đã chuẩn bị sẵn trên bàn đàm phán. Nhưng cơ hội đó đã bị vuột mất, thương vụ không xảy ra. Nhưng tôi tin một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tái khởi động nó và thành công”.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm