CẬP NHẬT tin chiều 26/8: Arsenal mất Giroud 3 tháng. Van Gaal chê năng lực Kagawa. Man United chưa thể bán áo Di Maria

26/08/2014 15:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Tương lai của Kagawa tại Man United rơi vào ngõ cụt sau nhận xét của Louis van Gaal; Mất Giroud, Arsenal tính mua Loic Remy thay thế; Balotelli tiết lộ lý do mang áo số 45… là những tin tức được cập nhật.

Arsenal nguy cơ mất Giroud 3 tháng

Trận gặp Everton tại vòng 2 Premier League, Giroud tỏa sáng với pha đánh đầu san bằng tỷ số 2-2, giúp Arsenal giành lại 1 điểm trên sân Goodison Park. Tuy nhiên, sau trận đấu Giroud đã bị đau chân. Ban đầu, HLV Arsene Wenger tin rằng cầu thủ người Pháp có thể tham dự trận đấu lượt về play-off Champions League gặp Besiktas vào ngày 28/8.


Nhưng chân Giroud sau đó sưng to. Kết quả kiểm tra ban đầu cho biết tiền đạo người Pháp sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần, chắc chắn vắng mặt ở trận tiếp Besiktas và cả trong chuyến làm khách trên sân Leicester ở Premier League. Thậm chí, trong trường hợp tệ nhất, Giroud sẽ nghỉ thi đấu tới 3 tháng. Nếu vậy, Wenger buộc phải tính đến phương án bổ sung nhân sự trên hàng công của Arsenal. Tờ Mirror (Anh) cho biết mục tiêu số 1 của Wenger hiện tại là Loic Remy, tiền đạo bị Liverpool từ chối vào phút cuối vì không vượt qua được thủ tục kiểm tra y tế.

Man United chưa thể bán áo đấu Di Maria



Tiền vệ Angel Di Maria đã chính thức đầu quân cho Man United theo bản hợp đồng trị giá 59,7 triệu bảng từ Real Madrid. Thông thường, khi hợp đồng hoàn tất, áo đấu của cầu thủ đã xuất hiện trên các gian hàng bán đồ của Man United. Tuy nhiên, áo đấu của Di Maria sẽ hiện diện chậm hơn bởi máy in của cơ sở sản xuất áo đấu Man United đang bị hỏng, thiếu mất chữ “R”. Thông tin trên được công ty cung cấp đồ thể thao của CLB cho biết. Hiện tại, Di Maria đang chờ giấy phép lao động tại Anh để có thể sớm ra sân cùng Man United.

Cầu thủ Chelsea đeo băng tang trận gặp Everton


Vào ngày 30/8 tới, cầu thủ của Chelsea sẽ đeo băng đen khi ra sân trận gặp Everton. Hành động của họ nhằm tưởng nhớ cố đạo diễn tài ba Richard Attenborough, qua đời hôm 24/8 tại London, Anh. Ông Richard Attenborough không chỉ là diễn viên, đạo diễn nổi tiếng mà còn là người hâm mộ cuồng nhiệt của Chelsea. Ông gắn bó với đội bóng từ những năm 1970, góp phần đưa Chelsea trở thành CLB nổi tiếng trên thế giới. Ông còn giúp Chelsea giữ lại sân tập Stamford Bridge khỏi tay các nhà đầu tư bất động sản. Năm 2008, ông được Chelsea bổ nhiệm làm Giám đốc phụ trách đời sống tại Chelsea, một chức vụ mang tính tượng trưng để thể hiện sự biết ơn của “The Blues” với những đóng góp của ông.

Van Gaal thẳng thừng chê Kagawa


Tương lai của tiền vệ Shinji Kagawa tại Manchester United đang đến hồi kết sau khi HLV Louis van Gaal thừa nhận ông thất vọng với phong độ kém cỏi của tiền vệ người Nhật Bản. Kagawa không được sử dụng trong hai trận đấu đầu tiên của HLV Van Gaal tại Manchester United ở Premier League. Ngay cả khi Man United rơi vào khủng hoảng vì chấn thương, Van Gaal cũng không mảy may quan tâm tới tiền vệ người Nhật. Thực ra, HLV Van Gaal từng cố dùng Kagawa như là một trong hai tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-5-2 ở chuyến du đấu tại Mỹ. Tuy nhiên, tiền vệ 25 tuổi này không thể đáp ứng mong muốn của ông. “Kagawa không muốn hoàn thành ước muốn của tôi, triết lý của tôi khi tôi tung cậu ấy ra sân ở trận giao hữu trên đất Mỹ”- Van Gaal chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với ESPN.

Balotelli hé lộ lý do chọn số áo 45


Trong ngày ra mắt Liverpool, Balotelli vẫn chọn chiếc áo đấu mang số 45, số áo đã gắn bó với anh từ thời ở Inter Milan, AC Milan và Manchester City. Không phải ngẫu nhiên mà Balotelli gắn bó với số áo này. Trên trang web của Liverpool, tiền đạo người Italy đã tiết lộ lý do. “Khi mới gia nhập Inter Milan, tôi và các cầu thủ trẻ được chọn áo từ số 36 tới 50. Tôi đã lấy số 45 vì 4 cộng 5 bằng 9 – một con số mà tôi nghĩ sẽ đem lại may mắn. Và quả thật, tôi đã ghi bàn trong 4 trận liên tiếp sau đó. Đó chính là lý do tôi vẫn dùng số 45 cho tới tận bây giờ”.

Milan mượn Torres thế chỗ Balotelli


Sau khi bán Mario Balotelli cho Liverpool, AC Milan đã liên hệ với Chelsea để mượn tiền đạo Fernando Torres. Ở hai vòng đấu đầu tiên của Premier League, Torres không được HLV Jose Mourinho trao cơ hội ra sân. Điều này càng làm dấy lên những đồn thổi về tương lai của El Nino tại Stamford Bridge. Vướng mắc hiện tại trong quá trình đàm phán  là Chelsea muốn một bản hợp đồng mua đứt. Trong khi đó, Milan chỉ muốn mượn cựu tiền đạo Atletico Madrid với mức lương ít hơn so với hiện tại.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm