CẬP NHẬT sáng 7/4: Pogba đáp trả Guardiola. Siêu phẩm của Ronaldo có đối thủ. Zidane truy tìm kẻ phản bội Real

07/04/2018 07:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Lukaku xuất sắc nhất tháng, Arsenal đàm phán gia hạn với Ramsey, Kẻ phản bội liên tục làm lộ đội hình Arsenal, Siêu phẩm của Ronaldo bị cạnh tranh bởi sao Burnley... là những tin tức được cập nhất.

Pogba đăng ảnh phản pháo Guardiola

Chú thích ảnh

Trong cuộc họp báo trước trận derby Manchester, Pep Guardiola gây sốc khi tiết lộ người đại diện Mino Raiola đã xúc phạm ông khi ông từ chối đề nghị đưa Paul Pogba tới Man City hồi tháng 1. "Hơn 2 tháng trước, người đàn ông đó (Raiola) đã đề nghị tôi đưa Mkhitaryan và Pogba tới Man City. Tại sao lại đề nghị vậy? Vì anh ta thích Mkhitaryan và Pogba chơi cho chúng tôi. Tôi đã nói khong. Chúng tôi không đủ tiền mua Pogba vì giá cậu ấy quá đắt. Pogba là cầu thủ hàng đầu".

Không lâu sau, Pogba đã phản pháo Guardiola. Trên trang cá nhân Instagram, ngôi sao M.U đăng bức ảnh trên sân tập M.U, để tay ở bên tai làm động tác như đang lắng nghe. Kèm theo bức ảnh là chú thích: "Nói cái gì vậy?". Tay cò Raiola cũng phủ nhận việc liên hệ với Guardiola: "Tôi chưa từng nói chuyện với ông ta. Tôi sẽ không nói chuyện về ông ta về các cầu thủ mà sẽ gặp trực tiếp lãnh đạo Man City".

Lukaku xuất sắc nhất tháng

Chú thích ảnh

Sau 2 lần được đề cử hồi tháng 9 và tháng 2 nhưng vuột mất giải, tin vui đã tới với Romelu Lukaku. Trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của CĐV M.U trên trang Twitter của đội bóng, tiền đạo người Bỉ đã nhận được số phiếu bầu cao nhất. Với số phiếu chiếm tỷ lệ lên tới 71%, Lukaku vượt qua Nemanja Matic (22%) và Ashley Young (7%) để giành giải thưởng.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho Lukaku bởi phong độ ấn tượng của anh trong tháng 3. Lukaku khởi đầu tháng bằng màn trình diễn xuất sắc trong cuộc lội ngược dòng 3-2 của M.U trước Crystal Palace. Tiếp đó, Lukaku kiến tạo cho Marcus Rashford ghi bàn mở tỷ số trận Liverpool. Lukaku cũng đóng vai trò quan trọng giúp M.U đánh bại Brighton & Hove Albion ở tứ kết FA Cup và gần đây là Swansea City ở Premier League. Tính đến hiện tại, Lukaku đã có 26 bàn thắng ở mọi đấu trường cho Quỷ đỏ ở mùa giải này. Pha mở tỷ số trận gặp Swansea cũng giúp Lukaku chạm mốc 100 bàn thắng Premier League ở tuổi 24.

Siêu phẩm của Ronaldo có đối thủ

Chú thích ảnh

Hồi giữa tuần, Cristiano Ronaldo khiến thế giới bóng đá ngỡ ngàng với pha ghi bàn kiểu xe đạp chổng ngược vào lưới Juventus. HLV Zidane đã phải ôm đầu bái phục, CĐV Juventus đứng dậy vỗ tay tán thưởng tuyệt phẩm của CR7. Thế nhưng, HLV Sean Dyche của Burnley cho rằng bàn thắng của Ronaldo chưa thể xếp hạng đẹp nhất tuần. Bởi học trò của ông, cầu thủ Barnes có một siêu phẩm còn đẹp mắt hơn thế.

"Tôi phải nói rằng bàn thắng của Barnes ấn tượng hơn (Ronaldo). Ở tư thế đó, rất khó để xoay người tung cú volley như vậy. Dù không phải là pha ngả bàn đèn nhưng bàn thắng đó yêu cầu kỹ thuật cao. Một pha kết thúc trên cả tuyệt vời".

Barnes ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Burnley trước West Brom 3 ngày trước khi Ronaldo xé lưới Juve. Cú volley của Barnes được Alan Shearer ca ngợi là "có kỹ thuật quá đỉnh".

Zidane truy tìm kẻ phản bội ở Real

Chú thích ảnh

Tờ Sport (Tây Ban Nha) cho biết HLV Zidane đang nổi giận khi đội hình ra sân ở trận gặp Barcelona và 2 lượt trận gặp PSG ở Champions League đã bị lộ trước khi bóng lăn. Cụ thể, 5 tiếng trước trận gặp Barca, HLV Ernesto Valverde đã biết rằng Kovacic sẽ đá chính và Isco ngồi dự bị. PSG cũng biết trước việc Isco sẽ ra sân ở trận lượt đi và Lucas Vazquez cùng Marco Asensio được trao cơ hội ở lượt về. Nghi ngờ nội bộ Real có "kẻ phản bội", Zidane đang quyết tâm truy tìm.

Hồi còn dẫn dắt Real, HLV Mourinho đã rơi vào tình cảnh tương tự. Thủ thành Jerzy Dudek đã tiết lộ trong tự truyện rằng kế hoạch đẩy Pepe lên chơi tiền vệ ở trận gặp Barca của Mourinho bị lộ ra ngoài.

Zinedine Zidane: Đầu óc Italy trong một người Pháp

Zinedine Zidane: Đầu óc Italy trong một người Pháp

Zinedine Zidane vẫn giữ cách sống, sinh hoạt và ẩm thực của một người Pháp, nhưng thành công trong lĩnh vực bóng đá của ông đến từ “chất Italy”.

Arsenal đàm phán gia hạn với Ramsey

Chú thích ảnh

Aaron Ramsey chỉ còn hơn 1 năm thời hạn hợp đồng với Arsenal. Thời gian qua có thông tin Ramsey sẽ chờ đợi hết hạn hợp đồng để tìm kiếm cơ hội mới ở thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger cho biết Arsenal đã bắt đầu quá trình đàm phán gia hạn với Ramsey và tin chắc cầu thủ xứ Wales sẽ tiếp tục gắn bó với CLB. "Tôi tự tin về khả năng đó. Ramsey vẫn còn hơn 1 năm trong hợp đồng và chúng tôi đang thảo luận. Theo quan điểm của tôi, tôi tin cậu ấy sẽ ở lại. Tuy nhiên, trong mọi cuộc thảo luận, bạn cần đạt được thoả thuận. Chúng tôi muốn Ramsey ở lại vì cậu ấy đã gắn bó với Arsenal thời gian dài và là nhân tố quan trọng cho tương lai của CLB".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm