CẬP NHẬT sáng 6/4: Arsenal đại thắng. Liverpool định giá Salah. Việt Nam đứng nhất tại Davis Cup

06/04/2018 09:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đại thắng ở Tứ kết Europa League; ĐT Davis Cup Việt Nam đứng nhất bảng,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng 6/4.

Arsenal, Atletico Madrid giành chiến thắng ở lượt đi Tứ kết Champions League

Chú thích ảnh

Ở vòng tứ kết Europa League, Arsenal chỉ chạm trán với đối thủ trung bình CSKA Moscow. Đội bóng thành London đã cụ thể hóa sức mạnh của mình. Trong trận lượt đi trên sân Emirates đêm qua, “Pháo thủ” đã vùi dập đội bóng nước Nga với tỷ số 4-1.

Trong đó, Aaron Ramsey và Lacazette mỗi đường đóng góp 1 cú đúp. Mesut Oezil cũng có công lớn khi đặt dấu giày vào 3/4 bàn thắng của Arsenal. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Wenger đã đặt một chân lọt vào vòng Bán kết.

Cùng với Arsenal, Atletico Madrid cũng nhiều khả năng đi tiếp sau khi hạ gục Sporting Lisbon với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Hai bàn thắng của Los Rojiblancos được thực hiện bởi Koke (phút thứ 1) và Griezmann (phút 40).

Ở hai trận còn lại, Lazio có chiến thắng 4-1 trước Salzburg trong khi RasenBallsport Leipzig có chiến thắng 1-0 trước đội khách Marseille.

AC Milan giữ chân HLV Gattuso

Chú thích ảnh
=

Gennaro Gattuso được Milan bổ nhiệm thay thế Vincenzo Montella bị sa thải vào đầu mùa giải này. Sau khởi đầu khó khăn, cựu tiền vệ Italia đã giúp Rossoneri hồi phục phong độ và trở lại top cạnh tranh vé dự cúp châu Âu ở Serie A.

Cho dù Milan bị Arsenal loại ở vòng 1/8 Europa League, Gattuso vẫn thuyết phục được ban lãnh đạo CLB nhờ kết quả ấn tượng ở giải trong nước. Bên cạnh việc hồi sinh ở Serie A, Milan còn lọt vào chung kết Copa Italia.

Hôm qua, Milan quyết định tưởng thưởng cho Gattuso bản hợp đồng chính thức có thời hạn đến năm 2021. Theo truyền thông Italia, Gattuso sẽ được nâng lương lên 2 triệu euro 1 mùa. Vị HLV 40 tuổi này nói trong lễ ký hợp đồng: “Tôi rất biết ơn CLB vì cơ hội này. Nếu không có Fassone và Mirabelli, có lẽ tôi đã không ngồi ở đây. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này và cố gắng đưa Milan trở lại đẳng cấp cao nhất”.'

Cuối cùng, Pep Guardiola thừa nhận sai lầm khi để Man City thua Liverpool

Cuối cùng, Pep Guardiola thừa nhận sai lầm khi để Man City thua Liverpool

Sau trận thua đậm trước Liverpool tại lượt đi Tứ kết Champions League, HLV Pep Guardiola đã thừa nhận sai lầm tai hại của mình khi để Sterling trên băng ghế dự bị và xếp Guendogan sang đá chính, dẫn tới thất bại thạm hại tại Anfield.

Liverpool định giá Mohamed Salah

Chú thích ảnh

Theo tờ Diario Gol, Real Madrid đang theo đuổi gát gao tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool.  Cầu thủ người Ai Cập đang trải qua những tháng ngày đỉnh cao phong độ tại đội chủ sân Anfield, khi ghi tới 38 bàn thắng trên mọi đấu trường trong 43 lần ra sân. Lúc này, anh cũng đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Premier League mùa này, với 29 bàn thắng.

Vì lý do ấy, Liverpool đã quyết định đặt ra mức giá lên tới 159 triệu bảng dành cho Salah. Trước đó, Liverpool kiếm được khoản tiền cao nhất trong lịch sử 142 triệu bảng (160 triệu euro) từ việc bán Philippe Coutinho cho Barca, sau khi không thể giữ chân tiền vệ Brazil.

Liverpool bị UEFA trừng phạt vì để CĐV tấn công Man City

Chú thích ảnh

Trước khi trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Liverpool và Man City diễn ra trên sân Anfield, xe bus của đội khách đã bị các CĐV chủ nhà bao vây và tấn công. Pháo sáng, các vật thể liên tục liên tục bị ném về phía xe bus của Man City. Các con đường xung quanh sân Anfield cũng ngập trong pháo sáng. Kết thúc màn bạo loạn, 2 cảnh sát đã bị thương.

Chính vì thế, mới đây, UEFA đã chính thức đưa ra án phạt đối với các CĐV của Liverpool. Vụ việc sẽ được thụ lý vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Điều này đồng nghĩa với việc thi hành án phạt sẽ diễn ra vào mùa tới. Ngoài phạt tiền là điều chắc chắn, có khả năng Liverpool cũng sẽ đối mặt với việc thi đấu trên sân nhà không có khán giả ít nhất 1 trận.

HLV Jurgen Klopp cũng phải lên tiếng xin lỗi vì đã để cho các CĐV làm loạn. Ông nói: “Với tư cách là thành viên của Liverpool, tôi gửi lời xin lỗi đến HLV Guardiola và toàn đội Man City”.

Việt Nam nhất bảng A Davis Cup nhóm III, chạm trán Qatar ở trận Play-off

Chú thích ảnh

Sau 2 trận toàn thắng ở những ngày thi đấu đầu tiên, cả Việt Nam và Malaysia đều đặt quyết tâm cao độ trong ngày thi đấu cuối cùng để tranh ngôi nhất bảng A. Dù vây, với lực lượng mạnh hơn hẳn, nên thầy trò HLV Trương Quốc Bảo đã giành phần thắng chung cuộc ở ngày thi đấu cuối cùng này và vững vàng ở vị trí số 1.

Đối mặt với Trịnh Linh Giang, ĐT Cambodia đã tung ra Christian Didier Chin, tay vợt mạnh nhất của họ nhằm có chiến thắng phủ đầu. Tuy nhiên, chiến lược của họ đã không thành công khi tay vợt gốc Hà Nội đã thi đấu quá hay và giành phần thắng 6-4, 6-0.

Trận đơn thứ 2, Lý Hoàng Nam dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ chênh lệch nhiều về đẳng cấp là Muhammad Ashaari Bin Zainal Abidin với tỉ số 6-0, 6-1.

Ở trận đánh đôi, dù chỉ mang tính chất thủ tục nhưng các tay vợt của chúng ta vẫn thi đấu hết sức nõ lực. Phạm Minh Tuấn và Lê Quốc Khánh đã phải cần tới 3 set để phân định thắng thua. Chung cuộc, sau hơn 2 giờ thi đấu, cặp đôi này đã giành phần thắng với kết quả 7-6(5), 4-6, 6-4, mang lại chiến thắng 3-0 cho ĐT Việt Nam.

Như vậy, ĐT Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng A, và nhiều khả năng đối thủ của chúng ta sẽ là Qatar, đội đang tạm đứng ở ngôi nhì bảng B. Nếu như giành chiến thắng ở trận play-off diễn ra vào thứ Bảy, ĐT Việt Nam sẽ được thăng hạng lên nhóm II.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm