CẬP NHẬT sáng 4/9: Sếp Arsenal phát biểu gây sốc. Hai sao M.U bị điều tra. Lukaku đưa Bỉ tới World Cup

04/09/2017 07:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Pháp gây sốc; Bỉ chính thức giành vé tới Nga; Ronaldo kiến tạo, Bồ Đào Nha có chiến thắng; Hai sao M.U bị điều tra tội trốn thuế… là những tin tức được cập nhật.

 

Pháp hòa thất vọng, Hà Lan tìm lại nụ cười

Video trận Hà Lan

Cục diện bảng A vòng loại World Cup 2018 bắt đầu có sự quyết liệt sau lượt trận thứ 8. Trên sân của Belarus, ĐT Thụy Điển nhẹ nhàng có chiến thắng 4-0. Các bàn thắng được ghi bởi Forsberg, Nyman, Berg và Granqvist đã mang về trọn vẹn cho đội khách 3 điểm. Với chiến thắng này, ĐT Thụy Điển đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Pháp xuống còn 1 điểm. Bởi ở trận đấu cùng giờ, với binh hùng tướng mạnh và 1 phong độ đang lên rất cao trong thời gian qua, nhưng ĐT Pháp cũng chỉ có 1 điểm với trận hòa 0 bàn thắng trước Luxembourg, dù họ được thi đấu trên sân nhà, lúc này Pháp đã có 17 điểm.

Trong khi đó ĐT Hà Lan sau thất bại trước ĐT Pháp ở lượt đấu trước đã gượng dậy vớt vát hi vọng. Được chơi trên sân nhà, Hà Lan đã đánh bại Bulgaria với tỉ số 3-1. Proeper đã lập 1 cú đúp, bàn còn lại được ghi bởi Robben. Như vậy Hà Lan có 13 điểm , xếp thứ 3 và kém Thụy Điển 3 điểm.

Ronaldo kiến tạo, Bồ Đào Nha thắng nhọc Thụy Sỹ

Tại bảng B, cuộc đua vẫn chỉ diễn ra giữa Thụy Sỹ và Bồ Đào Nha. Trên sân Hungaria, Ronaldo đã kiến tạo để Silva đã ghi bàn duy nhất cho Bồ Đào Nha để giúp đội khách có được 21 điểm. Đây là chiến thắng đầy nhọc nhằn của Bồ Đào Nha dù được chơi hơn người do Priskin của Hungary phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi cố tình thúc cùi chỏ vào mặt Pepe. Trong khi đó, Thụy Sỹ nhẹ nhàng vượt qua Latvia 3-0 để bảo toàn ngôi đầu với 24 điểm.

ĐT Bỉ CHÍNH THỨC giành vé đến Nga

Tại bảng H, Bỉ đã xuất sắc trở thành đội đầu tiên của châu Âu giành vé đến Nga khi thắng 2-1 trên đất Hy Lạp. Một chiến thắng không dễ dàng cho Bỉ khi họ phải chờ đến phút 70 mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Jan Vertonghen. Tuy nhiên, chỉ 3 phýt sau, Jose Zeca gỡ hòa cho Hy Lạp. Phải nhờ vào sự tỏa sáng của Romelu Lukaku với bàn thắng bằng đầu đẹp mắt, Bỉ mới có được chiến thắng 2-1. Với chiến thắng này, Bỉ có 22 điểm, dẫn đầu bảng H, bỏ xa đội xếp sau là Bosnia đến 8 điểm. Xếp thứ 2 bảng đấu là Bosnia Herzegovina , đội bóng đã có chiến thắng 4-0 vòng này trước Gibraltar.

Còn ở bảng I trong ngày thi đấu này chỉ diễn ra 1 trận duy nhất, đó là trận đấu muộn của vòng 7. Croatia trên sân nhà đã giành chiến thắng 1-0 trước Kosovo nhờ pha ghi bàn của Vida. Như vậy Croatia đã vượt lên dẫn ngôi đầu với 16 điểm, hơn Ukraine 2 điểm.

Đức đứng trước cơ hội giành vé đi tiếp

Chú thích ảnh

Trong khi đó ĐT Na Uy cũng đã có mặt trên sân tập ở Stuttgart vào 3 tháng 9,để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Đức ,trước trận đấu vòng loại World Cup 2018.
Huấn luyện viên Lars Lagerbeck cho biết ,ĐT Đức chắc chắn được đánh giá cao hơn với rất nhiều hảo thủ trong tay, nhưng đội bóng của ông cũng sẽ không e ngại chơi tấn công để thử thách đội chủ nhà.

HLV Đức Joachim Loew cho biết, một số cầu thủ vẫn chưa hội tụ đủ điều kiện ra sân trong đó có trường hợp của tiền vệ Sami Khedira, người đã lỡ trận đấu gần đây nhất của đội với Cộng hòa Czech vào ngày thứ Sáu do chấn thương đầu gối. Với cá nhân Khedira, anh đang cố gắng hồi phục và hy vọng có cơ hội được chơi tại Stuttgart, nơi anh bắt đầu sự nghiệp của mình. Lúc này ĐT Đức đang đứng đầu bảng C và hy vọng sẽ duy trì được thành tích hoàn hảo sau bảy trận ở vòng loại World Cup. Nếu Đức đánh bại Na Uy họ có thể sớm kết thúc vòng loại với điều kiện Ireland không đánh bại Cộng hòa Séc trong trận đấu cùng giờ.

Arsenal đã mời Real mua Sanchez vào ngày cuối, nhưng gặp câu trả lời QUÁ ĐẮNG

Arsenal đã mời Real mua Sanchez vào ngày cuối, nhưng gặp câu trả lời QUÁ ĐẮNG

Arsenal đã rao bán Alexis Sanchez cho Real Madrid vào ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè 2017, nhưng câu trả lời của nhà ĐKVĐ Champions League thật bất ngờ.

Sếp khẳng định Arsenal mua sắm thành công

Chú thích ảnh

Trong lúc fan Arsenal vẫn chưa hết phẫn nộ vì CLB để Alex Oxlade-Chamberlain đến Liverpool và sẽ mất trắng Sanchez lẫn Oezil vào cuối mùa thì Giám đốc điều hành Ivan Gazidis đã có phát biểu gây sốc. Ông Gazidis cho rằng Arsenal đã có kỳ chuyển nhượng Hè thành công. “Cuối thị trường chuyển nhượng, đánh giá lại các hoạt động, chúng ta một lần nữa được cải thiện về chiều sâu và chất lượng đội hình”, ông Gazidis viết trong email gửi tới các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng. Vị quan chức của Arsenal cũng cho rằng việc giữ Sanchez và Oezil “là lời khẳng định cho tham vọng của CLB, cho thấy Arsenal không chỉ quan tâm đến tiền bạc”.

Hè này, Arsenal chỉ chi 52 triệu bảng để mua Alexandre Lacazette. Trong giờ chót của TTCN, Arsenal chồng 92 triệu bảng hỏi mua Thomas Lemar nhưng thương vụ bất thành.

Hai cầu thủ M.U bị điều tra trốn thuế

Chú thích ảnh

Daily Mail đưa tin hai ngôi sao của M.U đang bị HMRC (cơ quan thuế vụ Anh) điều tra vì hành vi trốn thuế. Hai cầu thủ này bị nghi ngờ trốn nghĩa vụ thuế thông qua bản quyền hình ảnh. Theo Daily Mail, một trong hai cầu thủ trên “rất nổi tiếng” và hiện đang trở về quê nhà khoác áo ĐTQG. Cũng theo trang báo này, một cầu thủ đã xác nhận với họ việc “bị điều tra” nhưng bác bỏ việc mình cố tình trốn thuế.

Sanchez bị HLV Chile chê béo

Chú thích ảnh

Giữa những đồn thổi về tương lai, Alexis Sanchez trở về hội quân cùng ĐT Chile tham gia trận đấu với Paraguay ở vòng loại World Cup 2018. Phong độ của Sanchez ở cấp ĐTQG cũng chẳng khá hơn. Anh chơi mờ nhạt trong trận thua 0-3 của Chile. Chứng kiến Sanchez thi đấu, HLV Sulantay của CLB Cobreloa vô cùng thất vọng. “Tôi nhìn cậu ta chạy với cơ thể quá khổ. Cậu ta quá béo so với bình thường”, ông Sulantay nói với tờ La Cuarta. “Sanchez chưa từng để hàng thủ của Paraguay bỏ lại phía sau như thế. Đó là điều khác lạ. Đó không phải là Alexis”.

Mbappe tiết lộ lý do từ chối Real Madrid

Chú thích ảnh

Ở TTCN vừa qua, Kylian Mbappe là cái tên được hàng loạt CLB lớn như Real Madrid, Man City… theo đuổi. Tuy nhiên, cuối cùng ngôi sao 18 tuổi đã lựa chọn đến PSG. Theo thỏa thuận, Mbappe đầu quân cho PSG theo hợp đồng cho mượn 1 mùa kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 166 triệu bảng vào mùa Hè sang năm. Khi được hỏi lý do chọn PSG thay vì Real Madrid, Mbappe giải thích: “Những cầu thủ vĩ đại luôn muốn làm nên lịch sử ở chính đất nước của mình”. Bên cạnh đó, Neymar cũng là một nhân tố khiến Mbappe quyết định ở lại Pháp. “Chơi bóng với Neymar là điều vô cùng tuyệt vời. Tôi vốn đã thích PSG và có thêm Neymar càng khiến tôi muốn đầu quân cho đội bóng”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm