CẬP NHẬT sáng 28/6: Tuyển Đức tệ nhất lịch sử World Cup. Oezil đòi đánh CĐV. Milan bị cấm thi đấu châu Âu

28/06/2018 06:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Đức bị loại, Mexico, Brazil và Thuỵ Sỹ vào vòng 1/8 World Cup 2018. Keita ra mắt, nhận áo số 8 ở Liverpool. Juventus đón tân binh thứ 4... là những tin tức được cập nhật.

Tuyển Đức tệ nhất lịch sử World Cup

Chú thích ảnh

Thất bại 0-2 trước đội tuyển Hàn Quốc đã khiến nhà đương kim vô địch World Cup phải bẽ bàng rời giải đấu ngay từ vòng loại. Thất bại này đã góp phần tạo nên thành tích tệ hại nhất của tuyển Đức trong lịch sử 80 năm tham dự World Cup. Kể từ khi tham gia World Cup vào năm 1938 tới nay, Đức chưa bao giờ bị loại ngay từ vòng bảng.

Video highlight Hàn Quốc 2-0 Đức

Tính đến nay, Đức là nhà ĐKVĐ World Cup thứ 5 phải về nước chỉ sau vòng bảng. Trước Đức là trường hợp của Italia (1950), Brazil (1966), Pháp (2002), Italia (2010) và Tây Ban Nha (2014).

Với việc Đức bị loại, Thuỵ Điển và Mexico đã chính thức giành vé vào vòng 16 đội tại bảng F.

Video highlight Mexico 0-3 Thuỵ Điển

Bảng E: Brazil cùng Thuỵ Sỹ đi tiếp

Video highlight Serbia 0-2 Brazil

Tại bảng E, Neymar và các đồng đội Brazil dễ dàng vượt qua Serbia với tỉ số 2-0, chính thức giành vé vào vòng 2 và sẽ gặp Mexico.

Ở trận đấu cùng giờ, Thụy Sĩ và Costa Rica cầm hòa nhau 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức. Liên tục dẫn trước đối thủ nhưng đại diện đến từ châu Âu bị Costa Rica bám đuổi và cân bằng thế trận.Brazil sẽ đối mặt Mexico vào 21 giờ ngày 2-7 còn Thụy Sĩ đối đầu Thụy Điển sau đó 1 ngày.

Video highlight Thuỵ Sỹ 2-2 Costa Rica

Oezil đòi đánh nhau với CĐV

Chú thích ảnh
Oezil suýt nữa ăn thua đủ với một CĐV

Thất bại của Đức tại World Cup 2018 khiến CĐV khó thể nuốt trôi. Sau trận đấu, một số CĐV trên đường rời sân vận động đã gây hấn với Mesut Oezil, lúc đó đang ngồi trên bắng ghế dài. Đang buồn vì bại trận, lại bị khiêu khích, Oezil đã đứng dậy đòi ăn thua đủ với CĐV. May sao ban huấn luyện và nhân viên an ninh trên khán đài đã có mặt kịp thời để ngăn sự việc đi quá xa.

Không ít người hâm mộ cho rằng Oezil là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Đức. Oezil thi đấu tệ ở trận thua Mexico và bị đẩy lên ghế dự bị ở trận thắng Thuỵ Điển.

Keita ra mắt Liverpool, nhận áo từ Gerrard

Chú thích ảnh
Keita ra mắt Liverpool cùng Gerrard

Tân binh Naby Keita chính thức ra mắt Liverpool. Anh vinh dự được trao lại chiếc áo số 8 bởi huyền thoại sân Anfield, Steven Gerrard. Thương vụ Keita được Liverpool hoàn tất từ tháng 8 năm ngoái. Họ phải trả cho RB Leipzig 48 triệu bảng để sở hữu tiền vệ 23 tuổi. Đồng thời Liverpool để Keita chơi bóng cho RB Leipzig tới hết mùa. Sau khi ra mắt đội bóng mới, Keita cũng đã có buổi tập đầu tiên ở trung tâm huấn luyện Melwood. Trên giấy tờ, anh sẽ chính thức là cầu thủ của Liverpool từ ngày 1/7.

Juventus chiêu mộ thành công Joao Cancelo

Chú thích ảnh
Cancelo đã là người của Juve

Juventus đã chính thức chiêu mộ thành công Joao Cancelo từ Valencia. "Lão phu nhân" đã phải trả cho Valencia 40 triệu euro để có được cầu thủ Bồ Đào Nha. Joao Cancelo đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Juventus Arena. Hậu vệ 24 tuổi trở thành bản hợp đồng thứ 4 của Juve Hè 2018 sau Douglas Costa, Emre Can và thủ thành Mattia Perin.

Đến với Juve, Cancelo nghiễm nhiên sẽ có vị trí ở đội hình 1, thay thế cho Stephan Lichtsteiner đã tới Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cục diện vòng bảng World Cup: Đội nào sẽ đi tiếp? Đội nào đã bị loại?

Cục diện vòng bảng World Cup: Đội nào sẽ đi tiếp? Đội nào đã bị loại?

Lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2018 đã kết thúc và nhiều đội tuyển đã giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên vẫn còn những đội tuyển đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé còn lại.

Milan bị cấm thi đấu châu Âu

Chú thích ảnh
Milan nhận trái đắng vì vi phạm luật công bằng tài chính

UEFA vừa ra phán quyết về trường hợp vi phạm luật công bằng tài chính của CLB AC Milan. Cụ thể, Milan sẽ bị cấm thi đấu ở các giải châu Âu do UEFA tổ chức trong 2 mùa giải 2018/19 và 2019/20. Thông báo của UEFA nêu rõ: "AC Milan sẽ bị loại khỏi việc tham dự những giải đấu do UEFA tổ chức bất chấp việc đủ điều kiện tham dự trong 2 mùa giải 2018/19 và 2019/20".

Phán quyết được UEFA đưa ra sau quá trình điều tra những bất ổn tài chính của Milan từ năm 2014-2017. Milan bị thâm hụt tài chính do khoản vay mà đội bóng phải trả cho Quỹ đầu tư Elliott Management. Tưởng như vấn đề của Milan có thể giải quyết khi tỷ phú Rocco Commisso (ông chủ CLB New York Cosmos) và gia đình Ricketts (giới chủ của CLB Chicago Cubs) đề nghị mua lại cổ phần của đội bóng. Tuy nhiên qua trình đàm phán đã đổ vỡ, khi ông Li Yonghong từ chối bán cổ phần của mình.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm