CẬP NHẬT sáng 28/2: Barca thắng kinh điển. HLV Solskjaer lập kỷ lục. Sarri giải thích lý do loại Kepa

28/02/2019 10:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Barca thắng kinh điển. HLV Solskjaer lập kỷ lục chưa từng có ở M.U. Sarri giải thích lý do loại Kepa... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 28/2.

VIDEO Real Madrid 0-3 Barcelona: Suarez huỷ diệt Real, Barca vào CK Cúp Nhà Vua năm thứ 6 liên tiếp

VIDEO Real Madrid 0-3 Barcelona: Suarez huỷ diệt Real, Barca vào CK Cúp Nhà Vua năm thứ 6 liên tiếp

Video Real Madrid 0-3 Barcelona. Barcelona đã giành chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Real Madrid trong trận lượt về Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận.

Premier League: Chelsea, M.U, Liverpool, Man City, Arsenal đều thắng

Trên sân Selhurst, M.U đã đánh bại Crystal Palace với tỷ số 3-1 ở vòng 28 Premier League. Tiền đạo Romelu Lukaku là cái tên nổi bật nhất trận đấu khi đã ghi được cú đúp. Bàn còn lại của “Quỷ đỏ” được ghi do công của Ashley Young.

Video Palace 1-3 M.U

Trong khi đó, Arsenal đã hủy diệt AFC Bournemouth với tỷ số 5-1 trên sân nhà Emirates. Những người lập công bên phía "Pháo thủ" gồm có Mesut Ozil, Henrikh Mkhitaryan, Laurent Koscielny, Aubameyang và Alexandre Lacazette.

Hiện tại, đoàn quân của HLV Unai Emery vẫn duy trì được vị trí thứ 4 trên BXH Premier League.

Video Arsenal 5-1 Bournemouth

Ở một diễn biến khác, Liverpool cũng đánh bại Watford với tỷ số 5-0 trên sân nhà. Sadio Mane và Virgil Van Dijk mỗi người ghi được cú đúp, bàn còn lại là của Divock Origi. Kết quả này giúp The Kop duy trì được ngôi đầu bảng và vẫn đang hơn Man City 1 điểm trong cuộc đua vô địch. 

Video Liverpool 5-0 Watford

Trận derby London giữa Chelsea và Tottenham kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về The Blues. Đây là trận đấu mà thủ thành Kepa đã phải ngồi dự bị, sau khi có hành động không phải với HLV Sarri ở trận chung kết League Cup vừa qua.

Mặc dù vậy, thứ hạng của Chelsea vẫn chưa thay đổi. Họ vẫn đang xếp thứ 6 và Sarri vẫn còn cơ hội để cứu lấy chiếc ghế của mình.

Video Chelsea 2-0 Tottenham

Cuối cùng, với pha làm bàn duy nhất trên chấm 11m của Sergio Aguero, thầy trò HLV Pep Guardiola đã đánh bại West Ham với tỷ số tối thiểu ở vòng 28 Premier League. Kết quả này giúp Man City bám đuổi Liverpool trong cuộc đua vô địch. 

'

Chú thích ảnh
BXH Premier League hiện tại

Cúp nhà Vua: Real Madrid 0-3 Barca

Chú thích ảnh

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Barca vẫn tìm được cách để vượt qua Real Madrid với tỷ số 3-0 ở bán kết lượt về Cúp nhà Vua. Luis Suarez trở thành nhân vật chính khi đã tỏa sáng với một cú đúp. Bàn còn lại chính là pha phản lưới nhà tai hại của Raphael Varane.

Kết quả này giúp Barca tiến vào trận chung kết sau khi giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận. Còn với Real, đây đã là năm thứ 5 liên tiếp họ dừng chân sớm ở giải đấu này.

Video Real Madrid 0-3 Barcelona

HLV Solskjaer lập kỷ lục đáng nể

Chú thích ảnh

Với chiến thắng trên sân Selhurst trước Crystal Palace vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã giúp M.U có được chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên sân khách. Đây là kỷ lục của "Quỷ đỏ". Ngay cả HLV huyền thoại, Sir Alex Ferguson, cũng chưa bao giờ lập được thành tích này.

Chuỗi trận thắng liên tiếp của M.U gồm 6 lần đánh bại Cardiff, Tottenham, Leicester, Newcastle, Fulham, Crystal Palace tại Premier League, 2 lần còn lại là trước Arsenal và Chelsea ở FA Cup.

Từ khi chiến lược gia người Na Uy lên nắm quyền, M.U chưa từng thua một trận nào ở giải quốc nội. Đội bóng duy nhất đã đánh bại được M.U là PSG ở đấu trường Champions League.

Sarri giải thích lý do loại Kepa

Chú thích ảnh

Ở trận derby gặp Tottenham vừa qua, HLV Maurizio Sarri đã để thủ thành Kepa ngồi dự bị sau khi cầu thủ này có hành động chống đối ông trong trận chung kết League Cup cuối tuần trước. Khi được hỏi về lý do loại Kepa, chiến lược gia người Italy nói rằng ông đang cố truyền tải thông điệp tới các cầu thủ rằng "Chelsea là một đội bóng tập thể chứ không phải của cá nhân". Bên cạnh đó, Sarri cũng khẳng định Kepa sẽ sớm trở lại với đội hình xuất phát.

"Tất nhiên rồi, Kepa vẫn là thủ môn số 1 của tôi", Sarri nói trong buổi họp báo. "Tôi nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn khi loại cậu ta. Kepa đã phạm một sai lầm lớn. Cậu ấy đã phải trả giá bằng tiền với CLB và sau đó phải trả giá bằng vị trí với toàn đội".

"Giờ đây, tôi nghĩ mọi chuyện phải dừng lại. Ngày mai, Kepa sẽ lại quay lại với chúng tôi. Tôi không biết cậu ấy có ra sân ở trận tiếp theo hay không. Nhưng một hoặc hai trận sau đó thì tất nhiên là có".

"Chúng tôi không thể giết cậu ấy chỉ vì một sai lầm. Khi bạn còn trẻ, bạn có thể mắc sai lầm. Nhưng bạn cần phải hiểu được vấn đề sau mỗi sai lầm đó. Đối với tôi, câu hỏi này kết thúc", Sarri nói thêm.

World Cup 2022 có thể có 48 đội tham dự

Chú thích ảnh

Trong cuộc họp tại Rome hôm thứ Tư, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông và các cộng sự vẫn đang kiểm tra khả năng nâng số đội tham dự World Cup từ 32 lên thành 48 đội. Nếu mọi chuyện khả thi, quy định mới này có thể được áp dụng ngay cho World Cup 2022 tại Qatar.

"Chúng tôi đã đưa ra quyết định sẽ có 48 đội dự World Cup 2026, vậy tại sao không thử xem liệu chuyện đó có khả thi ở World Cup 2022 hay không?", Infantino cho biết. "Chúng tôi đang chờ đợi những nghiên cứu. Nhưng tôi nghĩ rằng rất khó để có được một kỳ World Cup với 48 đội tham dự ở Qatar".

"Đó là một bài toán về địa lý. Đó là một quốc gia nhỏ và bạn cần phải chứa thêm 16 đội tham dự và số CĐV của họ. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải xem có thể tổ chức một vài trận đấu tại các quốc gia gần đó hay không".

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm