CẬP NHẬT sáng 26/7: Man City phá bĩnh Real vụ Mbappe. Mourinho tiết lộ 2 mục tiêu của M.U

26/07/2017 06:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Man City gặp đại diện Monaco bàn vụ Mbappe, Mourinho xác định 2 mục tiêu cần mua, Djokovic nguy cơ lỡ US Open… là những tin tức được cập nhật.

Man City gặp đại diện Monaco, hỏi mua Mbappe

Chú thích ảnh

Real Madrid đang giành pole trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Kylian Mbappe khi thuyết phục được Monaco với đề nghị lên tới 160 triệu bảng (180 triệu euro). Tờ Marca (Tây Ban Nha) cho biết Real tin chắc thương vụ sẽ thành công, đã soạn sẵn bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với mức lương 270.000 bảng/tuần trước thuế cho ngôi sao 18 tuổi.

Tuy nhiên, điều đó không khiến Man City nản lòng. Tờ Mirror (Anh) cho biết Man City tự tin vẫn có thể sở hữu Mbappe vào phút chót nếu đưa ra đề nghị hấp dẫn hơn Real. Hè này, Man City đã tiêu tốn 217 triệu bảng cho việc mua sắm. Đội bóng này sẵn sàng tăng ngân sách mua sắm lên 350 triệu bảng để phục vụ cho việc theo đuổi Mbappe.

Theo Mirror, Giám đốc điều hành Ferran Soriano của Man City đã gặp gỡ với Chủ tịch Vadim Vasilyev của Monaco để bàn bạc về thương vụ. Mối quan hệ của Man City và Monaco rất tốt đẹp sau thành công của hai bản hợp đồng Benjamin Mendy và Bernardo Silva.

Mourinho quan ngại về giá cầu thủ trên TTCN

Chú thích ảnh

Hè này, Man City chi tới 130 triệu cho 3 hậu vệ, trong đó 52 triệu bảng để mua Kyle Walker, cầu thủ không còn là lựa chọn số 1 trong đội hình của Tottenham. Chứng kiến điều đó, HLV Mourinho bày tỏ sự quan ngại.

“Tôi không nghĩ rằng vấn đề là bạn trả bao nhiêu tiền cho Paul Pogba, bao nhiêu cho Neymar. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở nhóm những cầu thủ có năng lực thấp hơn, vốn chiếm số đông. TTCN chỉ có một hoặc vài thương vụ như Pogba nhưng ở nhóm cầu thủ khác thì có cả trăm. Bởi thế, giá cả của họ bị đẩy cao là điều nguy hiểm cho thị trường. Đó là điều khiến tôi lo lắng. Bây giờ, người ta nói 30, 40, 50 triệu bảng một cách quá dễ dàng”.

Mourinho tiết lộ về 2 mục tiêu tiếp theo của Man United

Chú thích ảnh
Perisic là một trong những mục tiêu Man United theo đuổi

Jose Mourinho từng cho biết ông đề xuất mua 4 cầu thủ trong mùa Hè này lên ban lãnh đạo Man United. Đến thời điểm này, Mourinho mới có 2 tân binh là Romelu Lukaku và Victor Lindelof. Hai mục tiêu còn lại được “Người đặc biệt” xác nhận, đó là một tiền vệ và một tiền đạo.

“Tôi hạnh phúc với đội hình đang có nhưng muốn có thêm 2 cầu thủ nữa. Tôi chưa bao giờ che giấu mong muốn đó. Một cầu thủ sẽ đá ở vị trí tiền vệ để tôi có thêm lựa chọn tạo sự cân bằng cho tuyến giữa. Cầu thủ còn lại tôi muốn có khả năng đá cánh để hỗ trợ tấn công”, Mourinho cho biết.

Sanches đòi rời Bayern

Chú thích ảnh

Tờ Bild (Đức) vừa đăng tải một cuộc phỏng vấn với tiền vệ Renato Sanches và cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha đã không giấu giếm ý định rời Bayern Munich để tìm vị trí đá chính. “Tôi không hài lòng với năm đầu tiên ở Bayern. Tôi muốn được ra sân nhiều hơn. Tôi đang du đấu cùng Bayern nhưng sau đó chúng tôi sẽ bàn bạc tìm giải pháp”.

AC Milan đang quan tâm tới Sanchez và cầu thủ này kỳ vọng sẽ được đầu quân cho đội bóng áo sọc đỏ đen. “AC Milan là một lựa chọn thú vị, tôi nghĩ tôi sẽ có nhiều cơ hội thi đấu ở đó hơn ở Munich. Nếu có cơ hội và Bayern đồng ý, tôi sẽ nói chuyện với Milan”.

David Seaman: “Wenger bằng mọi giá phải giữ được Sanchez”

Chú thích ảnh

Trước tin đồn Alexis Sanchez đang được cả Man City và PSG liên hệ, cựu thủ thành David Seaman đã có lời nhắn nhủ tới đội bóng cũ. Seaman cho rằng Arsenal và HLV Arsene Wenger phải làm mọi cách có thể để giữ chân tiền đạo Chile.

“Nếu là tôi, tôi sẽ làm mọi cách để giữ cậu ấy bởi Sanchez là cầu thủ chất lượng mà không CLB nào muốn mất, đặc biệt là vào tay đối thủ. Thật khó để tìm ait hay thế Sanchez ở Arsenal. Cậu ấy còn 1 năm hợp đồng và có giá tầm 50 triệu bảng. Arsenal không thể đảm bảo sẽ mua được cầu thủ tốt như Sanchez nếu bỏ ra từng đó tiền”.

Jose Mourinho gây sức ép lên Liverpool, Juergen Klopp nói gì?

Jose Mourinho gây sức ép lên Liverpool, Juergen Klopp nói gì?

Jose Mourinho nói rằng Liverpool sẽ gặp khó khăn trong mùa giải tới nhưng tuyên bố của HLV Man United không khiến Juergen Klopp cảm thấy “bức xúc”.

Djokovic nguy cơ lỡ hẹn với US Open

Chú thích ảnh

Truyền thông Serbia đưa tin, theo nhóm các bác sĩ của ĐT quần vợt Davis Cup cho biết, Novak Djokovic có thể không tham dự US Open 2017 vì chấn thương khuỷu tay. Tay vợt cựu số 1 thế giới gặp phải chấn thương này ở trận tứ kết Wimbledon vừa qua với Tomas Berdych, sau đó phải sớm chia tay giải đấu và tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH ATP.

Cụ thể, Djokovic không được vận động mạnh từ 6 đến 12 tuần, và có thể phải nghỉ thi đấu 3 tháng để dưỡng thương. Vì vậy, anh gần như chắc chắn không tham dự giải Grand Slam cuối cùng của năm, và 4 Masters 1000 cùng giải ATP World Tour Finals. Theo giới chuyên môn nhận định, việc này sẽ khiến Djokovic văng ra khỏi tốp 10 thế giới.

Trong tuần tới, Djokovic sẽ thông báo cụ thể về chấn thương và kế hoạch còn lại của mùa giải. Djokovic từng 2 lần đăng quang ở Mỹ vào các năm 2011 và 2015 sau 7 lần có mặt ở các trận chung kết. US Open 2017 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 26/08.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm