CẬP NHẬT sáng 26/3: Griezmann giảm lương để sang Barca. M.U đã tiết kiệm 100 triệu euro khi mua Pogba

26/03/2018 07:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Antoine Griezmann chấp nhận giảm lương để sang Barca, 'M.U mua Paul Pogba vẫn còn rẻ', Thomas Lemar mời chào Arsenal và Liverpool là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 26/3. 

Liverpool chi 100 triệu euro mua tiền đạo người Đức

Chú thích ảnh
Liverpool có thể mua Werner với giá 100 triệu euro

Tờ Bild (Đức) cho biết Liverpool sẽ phá két để chiêu mộ tiền đạo Timo Werner của RB Leipzig với giá 100 triệu euro. HLV Juergen Klopp của Liverpool muốn bổ sung một tiền đạo trong mùa Hè năm nay và coi Werner là mục tiêu hàng đầu. Tiền đạo 22 tuổi này đã ghi 18 bàn trong tổng số 35 trận ở mùa giải này cho RB Leipzig. Ngoài Liverpool, nhiều CLB khác ở châu Âu cũng đã để mắt tới Werner. Cầu thủ người Đức có thể chuyển sang một đội bóng lớn ở châu Âu do anh đang không hạnh phúc ở RB Leipzig, đội bóng đang đứng thứ 6 trên BXH Bundesliga.

Griezmann sẽ chấp nhận giảm lương để sang Barca

Chú thích ảnh
Barca sẵn sàng chiêu mộ Griezmann trong mùa Hè này

Tờ SPORT (thân Barca) cho biết tiền đạo Antoine Griezmann sẽ chấp nhận giảm lương để chuyển sang Barca ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Đội bóng chủ sân Camp Nou dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Griezmann trong khoảng thời gian sắp tới.

Mục tiêu đầu tiên của Barca là tránh phá vỡ cấu trúc lương của CLB, khi Griezmann gia nhập. Đội bóng xứ Catalunya đã thuyết phục cầu thủ người Pháp chấp nhận giảm lương và bù lại, họ sẽ tăng các khoản thưởng trong hợp đồng với anh. Ngoài ra, Barca cũng sẵn sàng bỏ ra 100 triệu euro để kích hoạt điều khoản phí giải phóng hợp đồng của Griezmann. Đội bóng của HLV Valverde thậm chí hy vọng rằng Atletico Madrid sẽ đồng ý cho họ trả góp.

Diego Costa: 'Chính Griezmann lôi kéo tôi về Atletico. Cậu ấy không thể bỏ mà đi'

Diego Costa: 'Chính Griezmann lôi kéo tôi về Atletico. Cậu ấy không thể bỏ mà đi'

Tiền đạo Diego Costa đã thúc giục Antoine Griezmann ở lại Atletico Madrid trong mùa Hè này.

Mino Raiola: ‘M.U mua Pobga với giá 100 triệu euro vẫn còn rẻ chán”

Chú thích ảnh
M.U có thể đã phải bỏ ra 200 triệu euro để mua Pogba, thay vì 100 triệu euro

Siêu cò Mino Raiola, người đại diện của Pogba khẳng định rằng M.U đã mua Paul Pogba với giá rẻ. Cầu thủ người Pháp đã trở lại M.U vào Hè 2016, sau khi “Quỷ đỏ” chi 100 triệu euro để mua anh từ Juventus. Nhưng Mino Raiola cho rằng, Juventus hoàn toàn có thể bán Pogba cho Real Madrid với mức giá gấp đôi.

“Giá cả của Pogba ư? Việc nâng giá cầu thủ lên không phải là phong cách của tôi, nhưng M.U có thể đã phải bỏ ra 200 triệu euro để mua Pogba, thay vì 100 triệu euro. Trong hợp đồng của Pogba với Juventus có điều khoản cho phép cậu ấy được tự do chọn bến đỗ kế tiếp cho mình. Juventus có thể bán Pogba cho Real Madrid với giá 200 triệu euro. Nhưng Pogba mới là người có tiếng nói cuối cùng và cậu ấy chọn M.U. Vì thế mà tôi nghĩ rằng M.U mua Pogba vẫn còn rẻ chán”, Mino Raiola phát biểu trên tờ Quote (Hà Lan).

Thomas Lemar mời chào Liverpool và Arsenal

Chú thích ảnh
Thomas Lemar muốn rời AS Monaco

Tiền vệ của AS Monaco, Thomas Lemar mới đây đã lên tiếng về tương lai của mình. Cầu thủ người Pháp tỏ ra không hạnh phúc sau khi anh bị ngăn cản ra đi vào Hè năm ngoái, khi Arsenal và Liverpool tới hỏi mua.

Lemar (22 tuổi) đã được liên hệ chuyển sang chơi bóng tại Premier League, sau khi anh góp công lớn giúp AS Monaco giành chức vô địch Ligue 1 mùa trước. “Tôi có hối tiếc không ư? Có thể. Tôi đã cảm thấy có chút thất vọng vì không thể ra đi vào mùa Hè năm ngoái”, Lemar phát biểu trên chương trình Telefoot (Pháp).

“Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và các CLB đó rồi sẽ lại hỏi mua tôi vào kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tôi luôn chào đón những lời đề nghị”, Lemar nói tiếp. Anh đã ghi 3 bàn trong 29 lần ra sân ở mùa giải này.

Xavi được bầu là đại sứ toàn cầu của World Cup 2022

Chú thích ảnh
Xavi là đại sứ toàn cầu của World Cup 2022

Cựu tiền vệ của Barca, Xavi đã được Qatar phong làm đại sứ toàn cầu cho World Cup 2022, sau một cuộc họp của ban tổ chức diễn ra vào hôm Chủ Nhật tuần trước. Xavi, 38 tuổi, đang chơi cho CLB Al Sadd.

Với vai trò đại sứ toàn cầu cho World Cup 2022, công việc của Xavi sẽ liên quan đến cơ sở hạ tầng cho World Cup 2022. "Tôi đã trực tiếp nhìn thấy những thứ mà bóng đá có thể mang đến cho người dân ở Qatar và khu vực lân cận. Bóng đá có sức mạnh kết nối mọi người, phá vỡ những định kiến và rào cản xã hội", Xavi phát biểu. Anh đã giành chức vô địch World Cup 2010 với đội tuyển Tây Ban Nha. Cầu thủ này còn thi đấu 17 năm cho Barca, giành 8 danh hiệu La Liga và 4 danh hiệu Champions League.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm