CẬP NHẬT sáng 26/11: Mourinho thất vọng với Martial. HLV Malaysia đối diện nguy cơ mất việc

26/11/2016 07:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Zidane mạo hiểm với Ramos, Nice nhận tin dữ từ Balotelli, Singapore rời AFF Cup với kỷ lục buồn… là những tin tức được cập nhật.

HLV Malaysia đối diện nguy cơ mất việc


Theo tiết lộ của báo giới Malaysia, HLV Ong Kim Swee sẽ bị LĐBĐ Malaysia sa thải nếu không thể đưa ĐT Malaysia vào vòng bán kết AFF Cup 2016. Ở trận hạ màn diễn ra tối nay (26/11), Malaysia buộc phải giành chiến thắng trước chủ nhà Myanmar để đi tiếp.

Hiện trên BXH ở bảng B, Malaysia dù cùng có được 3 điểm như đội chủ nhà Myanmar nhưng vẫn phải xếp dưới do thua kém về hiệu số bàn thắng.

Singapore rời giải với kỉ lục buồn


Thua ngược trước Indonesia trong trận chiến quyết định tranh vé vào vòng bán kết, Singapore xếp cuối bảng A AFF Cup năm nay với chỉ 1 điểm (1 hòa, 2 thua).

Đây là số điểm thấp nhất trong lịch sử các lần dự giải Vô địch Đông Nam Á của Singapore – đội bóng đã từng 4 lần vô địch giải này. Đây cũng là lần đầu tiên Singapore phải rời AFF Cup sau khi không thắng nổi một trận nào ở vòng bảng.

Mourinho thất vọng với Martial


Anthony Martial đến Man United với bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng vào mùa Hè 2015 và ghi 17 bàn thắng ngay ở mùa giải ra mắt. Tuy nhiên, Martial sau đó sa sút phong độ và đánh mất vị trí của mình. Mourinho đã trao cho cầu thủ người Pháp một số cơ hội nhưng anh vẫn không thể hiện được mình. Ở buổi họp báo mới đây, Mourinho đã công khai bày tỏ sự thất vọng về Martial. “Cậu ấy đã được trao cơ hội, 1 lần, 2 lần rồi 3 lần. Nếu cậu ấy không biết tận dụng, người khác sẽ đến và lấy nó đi. Tất nhiên, Martial cần thêm thời gian nhưng trong đội hình của Man United, đặc biệt ở vị trí của cậu ấy, sự cạnh tranh rất lớn với những cái tên như Henrikh Mkhitaryan, Jesse Lingard, Memphis Depay, Juan Mata và Marcus Rashford”.

Với tuyên bố trên của Mourinho, quãng thời gian sắp tới của Martial tại Man United sẽ càng khó khăn hơn. Nếu không nỗ lực thể hiện năng lực, nguy cơ Martial bị đẩy khỏi Man United là rất cao.

Wenger tin Man United có cơ hội vô địch


Man United đang kém 9 điểm so với đội dẫn đầu Chelsea trên BXH Premier League, kém đội đứng thứ 4 Arsenal 6 điểm. Tuy vậy, HLV Arsene Wenger không hề đánh giá thấp đối thủ.  Ở buổi họp báo trước trận gặp Bournemouth ở vòng 12 Premier League, khi được hỏi về cơ hội vô địch Premier League mùa này của Man United, ông nói: “Có chứ, tôi nghĩ họ vẫn còn có cơ hội. Tôi nghĩ miễn là khoảng cách không quá 9 điểm thì các đội bóng vẫn ở trong cuộc đua”.

Tuy nhiên, ông Wenger cũng cho rằng những thách thức vẫn đang chờ đợi phía trước với các đội bóng. Các đội bóng đang dẫn đầu có thể sảy chân bất cứ lúc nào và đó sẽ là cơ hội để các đội xếp dưới vươn lên.

Zidane mạo hiểm với Ramos


HLV trưởng CLB Real Madrid Zidane cho biết, ông sẽ giành sự tập trung cho trận đấu trước mắt gặp Sporting Gijon vào ngày thứ Bảy tới và chưa có toan tính gì cho trận El Clasico với Barcelona vào ngày 3/12.

Cụ thể, Zidane sẽ vẫn để Ramos ra sân ở trận đấu với Gijon, dù ông biết rằng chỉ cần dính thêm 1 thẻ vàng là trung vệ này sẽ vắng mặt ở trận gặp Barca. Lúc này lực lượng của Real Madrid đang gặp khá nhiều tổn thất, đặc biệt là sự vắng mặt của Gareth Bale, người đã phải rời sân vì chấn thương sau trận thắng Sporting Lisbon. Lúc này Real Madrid đang dẫn đầu Liga với 30 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Barca 4 điểm.

Balotelli chấn thương, nghỉ 3 trận


Sau khi bị loại khỏi Europa League bởi thất bại 0-2 trước Schalke, Nice nhận thêm tin dữ từ Mario Balotelli. Tiền đạo chủ lực của đội bóng dính chấn thương bắp chân trong tập luyện và sẽ vắng mặt ít nhất trong 3 trận đấu sắp tới. “Cậu ấy chắc chắn không thể thi đấu 3 trận trong 10 ngày tới. Còn những trận sau thì chúng tôi chưa rõ”, HLV Lucien Favre chia sẻ với báo chí.

Đây sẽ là tổn thất cực lớn với Nice bởi Balotelli đang có phong độ cực tốt. Kể từ khi đầu quân cho đội bóng nước Pháp, Balotelli đã có 7 bàn thắng sau 9 trận. Tính riêng tại Ligue 1, Balotelli đá 6 trận, đạt hiệu suất mỗi trận 1 bàn.

Chung kết Davis Cup: Argentina hoà Croatia 1-1


Là tay vợt có thứ hạng cao nhất tại chung kết Davis Cup, lại được sự cổ vũ của khán giả nhà Croatia, nên Marin Cilic đã có sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn trước Delbonis của Argentina. Anh đã sớm có 2 set thắng với các tỉ số 6-3 và 7-5 trước đối thủ. Tuy nhiên sự trở lại của Delbonis sau đó thực sự ấn tượng. Chiến thắng 6-3, 6-1 của tay vợt này buộc Cilic phải bước vào set thứ 5 quyết định. Lúc này sự cổ vũ của các khán giả tại sân Zagreb đã mang lại sự tự tin lớn cho tay vợt hạng 6 thế giới. Anh giành break ngay game đầu tiên đối phương cầm giao bóng. Và dù sau đó đã rất nỗ lực nhưng Delbonis tiếp tục mất thêm break ở game thứ 7. Marin Cilic không khó khăn để khép lại trận đấu sau 3h 30 phút với chiến thắng 6-2 ở set 5, qua đó đưa Croatia vượt lên tạm dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, ở trận đấu sau đó, Juan Martin Del Potro đã đánh bại Ivo Karlovic với các tỷ số 6-4, 6-7, 6-3, và 7-5 để cân bằng tỷ số cho Argentina.

K.Đ- Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm