CẬP NHẬT sáng 24/2: Coutinho vượt mặt Neymar. Verratti khiến Barca 'đắng lòng'. Ranieri bị sa thải

24/02/2017 06:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Coutinho vượt mặt Neymar, Ranieri bị sa thải, Tottenham bị loại khỏi Europa League... Là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 24/2.

Coutinho nhận giải Cầu thủ Brazil xuất sắc nhất châu Âu

Tiền vệ Philippe Coutinho đã giành được danh hiệu Samba Gold (Cầu thủ người Brazil xuất sắc nhất đang thi đấu tại châu Âu). Coutinho đã có 1 năm 2016 thành công với việc ghi được 18 bàn thắng tại cấp CLB và cả ĐTQG. Chia sẻ về danh hiệu, Coutinho cho biết:

“Danh hiệu này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi rất hạnh phúc khi biết rằng những cống hiến của tôi trong năm vừa qua được mọi người công nhận. Đó là một năm quan trọng và tôi rất hạnh phúc khi giành được giải thưởng này”.


Coutinho giành danh hiệu Samba Gold 2016

Xếp sau Coutinho là Neymar của Barca. Tiền đạo 25 tuổi là chủ nhân của danh hiệu này suốt 2 năm vừa qua.

Ranieri bị Leicester sa thải

Sau vinh quang là bão tố, CLB Leicester City đã chính thức sa thải HLV Claudio Ranieri vì thành tích bết bát trong mùa giải này. Đây là quyết định khá phũ phàng của đội chủ sân King Power. Chỉ mới 9 tháng trước đây, HLV người Italy vừa giúp CLB đăng quang chức vô địch Premier League mùa giải 2015/2016 cũng như giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải.


Leicester City sa thải Ranieri

Leicester đang tụt dốc không phanh ở mùa giải này. Hiện tại, "Bầy cáo" đang xếp thứ 17, kém nhóm xuống hạng ở Premier League 1 điểm, thua CLB hạng 3 Millwall ở vòng 4 FA Cup và vừa nhận thất bại 1-2 trước Sevilla ở vòng 1/8 Champions League.

Tottenham Hotspur bị loại cay đắng ở Europa League

Tottenham đã bị Gent cầm hòa với tỷ số 2-2 trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League, qua đó ngậm ngùi rời sân chơi châu Âu sau khi để thua với tổng tỷ số chung cuộc 2-3 sau hai lượt trận.


Tottenham 2-2 Gent

Bị dẫn trước 1-0 ở lượt đi, Tottenham đẩy cao đội hình và đã có được bàn mở tỷ số từ phút thứ 10 do công của Christian Eriksen. Nhưng chỉ 10 phút sau đó, Harry Kane khiến công sức của đồng đội đổ sông đổ biển khi đá phản lưới nhà ở phút 20.

Cơn ác mộng của Spurs bắt đầu khi Dele Alli nhận thẻ đỏ trực tiếp do đạp thẳng vào chân của Dejaegere ở phút 39. Chơi thiếu người, đội chủ sân White Hart Lane vẫn có những tình huống ép sân nhưng không thể có thêm bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.


Thẻ đỏ tai hại của Dele Alli

Sang hiệp 2, hy vọng le lói với Spurs khi khi Wanyama nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 61. Nhưng do quá ham mê tấn công, đội bóng đến từ xứ sở sương mù dính đòn hồi mã thương ở phút 82 với bàn thắng của Perbet bên phía Gent.

Bị cầm hòa 2-2, Tottenham chính thức kết thúc cuộc phiêu lưu ở Europa League. Giờ đây, thầy trò HLV Pochettino sẽ có thời gian để tập trung cạnh tranh chức vô địch với Chelsea ở Premier League.

Verratti lại khiến Barca "đau lòng"

Tương lai của Verratti là chủ đề đang được rất nhiều người quan tâm. Cách đây không lâu, một số nguồn tin nói rằng "tiểu Pirlo" đang được liên hệ để chuyển đến Barca thi đấu trong mùa Hè tới. Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn gần đây, chính Verratti đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.


Marco Verratti phủ nhận tin đồn sang Barca

"Một bài báo đưa tin rằng tôi ngụ ý muốn được chơi cho Barca. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nói như vậy. Giấc mơ của tôi là giành chiến thắng tại Paris này. Tôi tin tưởng CLB và kế hoạch của họ", Verratti khẳng định.

Verrati hiện đang là một trong những cầu thủ chủ chốt trong đội hình của HLV Unai Emery. Sau một khởi đầu khó khăn, giờ đây PSG đã vươn lên vị trí thứ 2 tại Ligue 1, kém Monaco 3 điểm và đang có chuỗi 8 trận bất bại.

Nasri bênh Wenger, chỉ trích cầu thủ Arsenal

Theo Samir Nasri, chuỗi phong độ kém cỏi của Arsenal thời gian gần đây là kết quả của việc các cầu thủ thi đấu dưới sức chứ không phải do lỗi của HLV Arsene Wenger. Pháo thủ vừa có trận thua tan tác 1-5 trước Bayern Munich ở Champions League. Đội chủ sân Emirates đang xếp thứ 4 ở Premier League và kém đội đầu bảng Chelsea tới 12 điểm. Điều này đã khiến chiến lược gia người Pháp bị chỉ trích nặng nề.

"Bạn không thể chỉ trích một người như Wenger, đó là điều không tưởng," tiền vệ người Pháp chia sẻ với Sky Sports. "Arsenal từng là một CLB lớn trước khi Wenger đến nhưng ông ấy thậm chí còn giúp họ tiến bộ hơn".

"Đang có nhiều điều diễn ra tại Arsenal. Ban Lãnh đạo cùng các cầu thủ mới là những người cần bị chỉ trích chứ không phải chỉ HLV Wenger", Nasri nhấn mạnh.


Nasri lên tiếng bênh vực thầy cũ

Nasri từng có khoảng thời gian 3 năm thi đấu cho Arsenal dưới sự chỉ bảo của Arsene Wenger từ năm 2008-2011. Tiền vệ người Pháp ghi được 27 bàn trong 125 lần ra sân cho đội chủ sân Emirates. Anh chuyển đến Man City vào tháng 8 năm 2011 với giá 25 triệu bảng cùng hợp đồng có thời hạn 4 năm

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm