CẬP NHẬT sáng 20/7: Chelsea chiêu mộ thành công Morata. 'Công Phượng bị tước băng đội trưởng là đúng'

20/07/2017 06:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea chính thức đạt thoả thuận chiêu mộ Alvaro Morata. Pep Guardiola không phủ nhận việc Man City quan tâm Sanchez… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 20/7.

 

HLV Hữu Thắng: 'Quyết định lấy lại băng đội trưởng của Công Phượng là đúng'

HLV Hữu Thắng tuyên bố quyết định của ông và ban huấn luyện về việc tước băng đội trưởng của Công Phượng để đưa cho Tiến Dũng là hợp lý. Nó cũng là một nguyên nhân giúp Công Phượng giải tỏa sức ép để tỏa sáng.

Chú thích ảnh
HLV Hữu Thắng rất phấn khởi với Công Phượng

HLV Hữu Thắng cho hay: “Tôi có gặp riêng Công Phượng và nói rất nhiều rằng, báo chí và khán giả đang tập trung vào cháu rất nhiều, cháu đừng nghĩ mình là đội trưởng người ta chú ý quá thì phải đá thật hay để khán giả và báo chí công nhận.

Cháu đừng nghĩ như thế, cháu đã có đẳng cấp riêng từ hồi trẻ, còn hiện tại là đội U23 và ĐTQG. Vấn đề của cháu là cởi bỏ tâm lý đó, thoải mái tinh thần lên mà thi đấu đúng với khả năng.

Công Phượng có nói với tôi là cháu rất cảm ơn chú, cháu sẽ nghe chú thi đấu thoải mái hơn. Ban huấn luyện nhất trí lấy lại băng đội trưởng từ tay của Công Phượng để trao lại cho trung vệ Tiến Dũng và tôi nghĩ quyết định đó của tôi là đúng”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Kim Shinhwan thừa nhận U22 Việt Nam thắng xứng đáng nhưng cũng rất quyết tâm trả thù ở trận lượt về. “U22 Việt Nam xứng đáng thắng. Họ chuẩn bị tốt và trong trận thể hiện hay hơn. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ đang tiến bộ. Lần tới gặp nhau tình thế sẽ khác”, HLV Kim Shinhwan chia sẻ.

“Thua nhưng tôi tạm hài lòng với đội nhà. Thứ nhất, đội bóng của tôi gồm nhiều cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm. Thứ hai, nay trời mưa lớn khiến đội xuống thể lực nhanh ở hiệp hai”.

Chelsea chiêu mộ thành công Morata

Chú thích ảnh
Morata sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Costa?

Trang chủ CLB Chelsea thông báo rằng họ đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Alvaro Morata từ Real Madrid. The Blues cho biết đã hoàn tất thủ tục với Real, chỉ chờ Morata kiểm tra y tế và ký vào bản hợp đồng chính thức.

Dù cả hai CLB chưa thông báo con số cụ thể, nhiều nguồn tin đáng tin cậy của Anh như tờ Guardian hay Sky Sports cho biết mức giá là 80 triệu euro hay 70,7 triệu bảng.

Morata năm nay 24 tuổi, đã gắn bó với Real từ năm 2008, thời điểm anh còn là thành viên của đội trẻ. Tính đến nay, anh đã có 95 trận thi đấu cho Los Blancos, ghi được 31 bàn và 12 lần kiến tạo. Mùa trước, anh cũng giúp đội bóng giành chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp.

Real Madrid bán tiếp Danilo cho Man City

Ở một diễn biến khác, Chelsea còn đang theo đuổi hậu vệ Danilo của Real Madrid nhưng theo tờ The Guardian, nhiều khả năng họ sẽ bị đánh bại bởi Man City khi đội chủ sân Etihad chuẩn bị có được cầu thủ người Brazil với giá 30 triệu euro cộng 5 triệu các khoản phụ phí. HLV Pep Guardiola đã thừa nhận hậu vệ 26 tuổi người Brazil này nằm trong danh sách mục tiêu theo đuổi của ông.

Chú thích ảnh
Danilo sẽ đến Man City trong nay mai

Danilo gia nhập Real Madrid vào mùa Hè 2015 với giá 31,5 triệu euro. Mùa trước, anh chỉ đá 17 trận La Liga. Nhiều khả năng Danilo là tân binh hậu vệ phải thứ 2 của Man City trong vòng 1 tuần. Sau khi mất Dani Alves vào tay PSG, Man City đã mua Kyle Walker từ Tottenham với giá ban đầu là 50 triệu bảng.

Szczesny rời Arsenal sau 11 năm, chuyển đến Juventus

Chú thích ảnh
Szczesny rời Arsenal sau 11 năm

Thủ thành Wojciech Szczesny đã chính thức là người của Juventus với vụ chuyển nhượng có mức phí 10 triệu bảng, chấm dứt 11 năm gắn bó với Arsenal. Cầu thủ 27 tuổi, người thi đấu theo dạng cho mượn ở AS Roma suốt 2 năm qua, đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với “Lão Bà”.

Thủ thành người Ba Lan đã chơi 38 trận cho Roma mùa trước và giữ sạch lưới 14 lần – nhiều nhất ở Serie A. “Khi bạn tới Juventus đó là vì bạn đã lựa chọn. Tôi không có bất cứ do dự nào”, Szczesny, người đã có 132 lần ra sân cho “Pháo thủ”, chia sẻ.

“Tôi đã sẵn sàng cho thử thách mới, Juventus là lựa chọn tốt nhất cho chương mới trong sự nghiệp của tôi”.

Szczesny được cho sẽ là phương án thay thế cho Buffon, cầu thủ sẽ giải nghệ sau khi mùa giải tới kết thúc.

Guardiola khẳng định Sanchez là cầu thủ của Arsenal

HLV Pep Guardiola từ chối bác bỏ những tin đồn liên quan đến việc Man City để mắt tới Alexis Sanchez nhưng lại nhấn mạnh rằng ngôi sao người Chile vẫn là cầu thủ của Arsenal và chia sẻ rằng UEFA nên đóng cửa thị trường chuyển nhượng trước khi mùa giải bắt đầu.

“Alexis là cầu thủ của Arsenal. Arsene đã nói là cậu ấy không ra đi, đó là vì ông ấy biết rõ vấn đề hơn tôi. Thật không may là ngày 31/8 thì TTCN mới đóng cửa. Tôi nghĩ đó là sai lầm rất lớn của UEFA. Tôi nghĩ TTCN nên đóng cửa trước khi mùa giải khởi tranh, nó quá dài, quá rộng”, ông nói.

“Chúng tôi đang có 2 tiền đạo rất hay là Aguero là Gabriel nên trong hoàn cảnh này, vấn đề của chúng tôi không phải là tiền đạo. Vấn đề chỉ là ở mùa trước, Gabriel ngồi ngoài một thời gian dài và chúng tôi thì rất muốn thấy cả 2 cùng thi đấu”.

Liverpool thắng Crystal Palace trên đất Hồng Kong

Chú thích ảnh
Liverpool vất vả vượt qua Palace

Premier League Asia Trophy là giải đấu giao hữu của các CLB tại Ngoại hạng Anh trên đất châu Á, và sự chú ý đổ dồn vào Liverpool.

Dù thi đấu lấn lướt và tạo ra không ít cơ hội, nhưng Liverpool vẫn không thể ghi bàn vào lưới Crystal Palace trong hiệp 1.

Tuy nhiên, mọi thứ đã đổi khác trong hiệp 2. HLV Klopp đã có đến 10 sự thay đổi người, Phút 61, Dominic Solanke tỏa sáng với cú sút xa chính xác mở tỉ số trận đấu. Đó cũng là pha lập công đầu tiên của sao trẻ người Anh sau khi đến Liverpool từ Chelsea.

Đến phút 79, Liverpool đã có bàn thắng thứ 2. Người lập công là Divock Origi với pha đệm bóng cận thành. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với thắng lợi này, Liverpool đã có suất vào chơi trận chung kết vào ngày 21/7 với Leicester City - đội đã vượt qua West Brom trên chấm 11m trước đó.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm