CẬP NHẬT sáng 19/5: M.U đau đầu vì Lukaku. Arteta đồng ý dẫn dắt Arsenal. Conte tự nhận là 'người hùng' ở Chelsea

19/05/2018 07:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Conte tự nhận là "người hùng" ở Chelsea, Iniesta cảnh báo Barca nguy cơ mất Busquets, Ronaldo được CĐV M.U vinh danh... là những tin tức được cập nhật.

M.U đau đầu vì Lukaku

Chú thích ảnh

Trận chung kết FA Cup với Chelsea đã cận kề nhưng tới thời điểm này, HLV Jose Mourinho vẫn chưa biết liệu Romelu Lukaku có thể ra sân hay không. Phát biểu ở buổi họp báo trước trận, Mourinho cho biết ông sẽ "chờ đợi đến giây phút cuối cùng" mới có thể đưa ra quyết định. "Martial đã hồi phục thể lực. Còn Lukaku chúng tôi phải chờ đợi đến phút cuối cùng. Tôi không muốn nói dối rằng cậu ấy không đá rồi sau lại tung cậu ấy ra sân. Trường hợp của Lukaku, chúng tôi phải chờ đợi".

Lukaku là chân sút số 1 của M.U mùa này với 27 bàn thắng ghi được cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, anh dính chấn thương mắt cá ở trận gặp Arsenal thuộc vòng 36 Premier League. Lukaku đã phải trở về Bỉ trị thương, vắng mặt trong 3 trận cầu gần nhất của M.U.

Arteta đồng ý dẫn dắt Arsenal

Chú thích ảnh

Mikel Arteta đã đồng ý thay Arsene Wenger để trở thành tân HLV Arsenal, một loạt trang báo tại Anh hôm nay đưa tin. Trợ lý HLV của Man City đã đạt thoả thuận ban đầu với Arsenal. Trong vài ngày tới, Arteta sẽ đến London để hoàn tất những thủ tục cuối cùng.

Arteta trở thành ứng viên số 1 cho ghế nóng ở Emirates sau khi Massimiliano Allegri tuyên bố tiếp tục gắn bó với Juventus. Giám đốc điều hành Arsenal Ivan Gazidis rất ủng hộ việc CLB bổ nhiệm Arteta. HLV Wenger cũng đồng tình với lựa chọn này. Ông từng chia sẻ với beIN Sports: "Arteta là ứng viên dẫn dắt Arsenal. Cậu ấy đủ khả năng để tiếp quản công việc. Arteta có tố chất thủ lĩnh và đam mê trái bóng. Cậu ấy từng là đội trưởng Arsenal và hiểu rõ điều gì quan trọng với CLB".

Arteta khoác áo Arsenal từ năm 2011 đến 2016. Sau khi giải nghệ, anh được Pep Guardiola mời về làm trợ lý ở Man City.

Ronaldo được fan M.U vinh danh

Chú thích ảnh

Cristiano Ronaldo được fan M.U bầu chọn là "Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB ở Premier League". Ngôi sao Bồ Đào Nha đã đánh bại các huyền thoại như Ryan Giggs và Paul Scholes để chiến thắng trong cuộc bầu chọn được Quỷ đỏ tổ chức nhằm kỷ niệm việc CLB chạm mốc 1.000 trận đấu ở Premier League.

Ronaldo chuyển tới M.U từ Sporting Lisbon năm 2003. Năm 2009, anh rời Old Trafford để đầu quân cho Real Madrid sau khi ghi có 292 trận đấu cùng M.U, ghi 118 bàn thắng. Trong màu áo Quỷ đỏ, Ronaldo giành 8 danh hiệu trong đó có 3 danh hiệu Ngoại hạng Anh và chức vô địch Champions League 2008.

Cũng trong cuộc bầu chọn này, cú xe đạp chổng ngược của Wayne Rooney vào lưới Man City mùa giải 2010-11 trở thành "Bàn thắng đẹp nhất của M.U trong lịch sử Premier League". Trận thắng Man City ở Old Trafford năm 2009 được chọn là "Trận cầu xuất sắc nhất". "Pha cứu thua đẹp mắt nhất" thuộc về David De Gea với pha cản phá cú sút của Juan Mata trong trận hoà 3-3 với Chelsea năm 2012.

Iniesta cảnh báo Barca nguy cơ mất Busquets

Chú thích ảnh

Tờ Sport gần đây đưa tin Sergio Busquets đang mâu thuẫn với ban lãnh đạo Barca về vấn đề gia hạn. Hay thông tin này, Andres Iniesta đã khuyên gã khổng lồ xứ Catalan nên giữ chân Sergio Busquets bằng mọi giá. "Nếu Busquets không ở lại Camp Nou thì đây thực sự là lỗi lớn của Barca. Đơn giản, Busquets rất đẳng cấp và cậu ấy còn có thể chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm nữa. Tôi không biết giữa CLB và Busquets có vấn đề cá nhân nào không nhưng CLB không nên để điều đó xảy ra".

Chung kết FA Cup: Lời tiễn cho Conte như Van Gaal và Mancini đã từng?

Chung kết FA Cup: Lời tiễn cho Conte như Van Gaal và Mancini đã từng?

"Tôi không mang theo ma thuật. Tôi chỉ trở lại để tìm nó", HLV Bob Stokoe khiêm tốn phát biểu sau khi giúp Sunderland - một đội bóng hạng Hai - lật đổ Leeds United hùng mạnh trong trận chung kết FA Cup năm 1973.

Conte tự nhận là "người hùng" ở Chelsea

Chú thích ảnh

Chung kết FA Cup với M.U có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của Antonio Conte trên cương vị HLV Chelsea. Thông tin về việc Chelsea quyết định sa thải ông đã xuất hiện từ nửa cuối mùa giải, bởi những bất đồng về vấn đề chuyển nhượng của đội bóng. Phát biểu trước trận gặp M.U, Conte không nói về tương lai. Nhưng ông khẳng định mình là "người hùng" với những nỗ lực đã thể hiện trong thời gian dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge.

"Tôi luôn tận tuỵ với công việc của mình. Mùa này, tôi còn nỗ lực hơn mùa trước. Mùa trước, chúng tôi là người hùng đối với CĐV Chelsea. Bây giờ, tình thế đã thay đổi. Tôi không biết điều gì đã sai. Nhưng trong tâm hồn và trái tim mình, tôi cảm thấy mình vẫn người hùng bởi tôi đã nỗ lực 120% trong mùa giải này để giải quyết vấn đề".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm