CẬP NHẬT sáng 1/8: Giáo hoàng Francis tin Messi giỏi hơn Maradona và Pele. Djokovic vô địch Rogers Cup

01/08/2016 07:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Leroy Sane không đến kiểm tra y tế ở Man City, Diego Costa thổ lộ ý định trở về Atletico Madrid với Sergio Ramos, Djokovic vô địch Rogers Cup là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 1/8.

Giao hữu: Lyon đánh bại Benfica

Ở loạt trận giao hữu quốc tế đêm qua, Lyon đã đánh bại Benfica trong trận đấu có đến 5 bàn thắng, mà họ là những người mở tỉ số trước nhờ công của Fekir ở phút 18. Chỉ 3 phút sau, Benfica có bàn gỡ hòa của Grimaldo với cú sút phạt kĩ thuật, trước khi đội bóng nước Pháp có liền hai bàn thắng trong vòng có 3 phút của Comet và Lacazette, người vừa từ chối Arsenal. Benfica có thêm bàn thắng nữa của Almeida trong hiệp hai, nhưng vẫn chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3.


Lyon đã giành thắng lợi 3-2 trước Benfica

Leroy Sane không đến kiểm tra y tế ở Man City

Giám đốc thể thao của Schalke 04 Horst Heldt đã phủ nhận tin đồn cầu thủ chạy cánh Leroy Sane đến Man City kiểm tra y tế. Phát biểu trên tờ Kicker, ông Horst Heldt cho biết: “Sane và Man City vẫn chưa đạt được thỏa thuận với nhau. Nếu như Sane có mặt trong chuyến bay của chúng tôi sau chuyến du đấu ở Áo, cậu ấy sẽ ở lại Schalke”. Trước đó, các tờ báo ở Anh cho rằng Man City đã tiến sát đến việc chiêu mộ cầu thủ 20 tuổi người Đức. Anh là một cầu thủ đẩy triển vọng của bóng đá châu Âu và là thành viên của đội tuyển Đức ở EURO 2016.

 
Leroy Sane là cầu thủ trẻ sáng giá của bóng đá Đức 

Giáo hoàng Francis: “Messi giỏi hơn Maradona và Pele”

Giáo hoàng Francis, một CĐV của CLB San Lorenzo, mới đây đã khẳng định Lionel Messi giỏi hơn hai huyền thoại của bóng đá thế giới là Pele và Maradona. “Với tôi, Messi giỏi hơn Pele và Maradona”, giáo hoàng Francis phát biểu. Messi đã đối mặt với rất nhiều chỉ trích sau khi đội tuyển Argentina thất bại ở Chung kết Copa America 2016 và anh cũng đã tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia. Gần đây, cựu HLV Milan và ĐT Italy Arrigo Sacchi nhận định Messi kém hơn Maradona rất nhiều và cho rằng cầu thủ từng 5 lần đoạt QBV còn không bằng cả Di Stefano.


Messi luôn bị so sánh với những huyền thoại của bóng đá 

 Diego Costa thổ lộ ý định trở về Atletico Madrid với Sergio Ramos

Trước trận giao hữu giữa Chelsea và Real Madrid, một camera đã vô tình ghi lại cảnh nói chuyện giữa hai cầu thủ người Tây Ban Nha là Diego Costa và Sergio Ramos. Theo tờ Goal, các chuyên gia khẩu hình đã dò ra câu hỏi của Sergio Ramos với Diego Costa: “Sao cậu không quay trở lại Atletico Madrid?”. Sau khi nghe câu trả lời của Diego Costa, Ramos nói tiếp: “Họ (Chelsea) không để cậu đi à?”. Hậu vệ của Real Madrid tiếp tục hỏi Diego Costa về nguyên nhân cầu thủ này không quay lại đội bóng cũ: “Bởi vì Gameiro đã gia nhập Atletico Madrid ư?”. Gần đây Diego Costa đã được liên hệ trở lại Atletico Madrid sau một mùa giải không thành công ở Chelsea. Nhưng với việc đội bóng của HLV Diego Simeone chiêu mộ được Kevin Gameiro từ Sevilla, nhiều khả năng Diego Costa sẽ ở lại Chelsea.


Diego Costa đã nói chuyện với Sergio Ramos về tương lai của mình 

Djokovic đánh bại Nishikori ở Chung kết Rogers Cup

Chung kết giải quần vợt Rogers Cup, ở nội dung đơn nam, Novak Djokovic không gặp quá nhiều thách thức trong trận đấu với Nishikori, anh sớm giành break trong set đấu thứ nhất để vượt lên dẫn trước 5-3 và buộc tay vợt người Nhật Bản chịu gác vợt ở set này với tỉ số 6-3. Bước sang set thứ hai, Nishikori đã gây nhiều khó khăn cho Djokovic, nhưng không thể thay đổi được kết quả cuối cùng, khi tay vợt số 1 thế giới là người giành phần thắng 7-5 và bước lên ngôi vô địch ở Canada. 

Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, Simona Halep đã có một trận đấu hoàn hảo trước Madison Keys để giành chức vô địch giải đấu này, ở set đầu tiên cô đã cứu đến 2 break trước khi buộc tay vợt người Mỹ phải gác vợt sau loạt tie break và giành chiến thắng 7-6 ở set này. Bước sang set thứ hai, mọi thứ dễ dàng hơn khi Halep giành break sớm và kết thúc set đấu với tỉ số 6-3 và đăng quang ở Montreal.


Djokovic đã đăng quang ở Rogers Cup 2016

F1: Lewis Hamilton về nhất ở chặng đua nước Đức

Đường đua F1 giờ đã không còn thách thức nào lớn với nhà đương kim vô địch Hamilton, ngay cả đó có là người đồng đội Nico Rosberg, người đã giành vị trí xuất phát đầu tiên ở chặng đua nước Đức, nhưng đã sớm đánh mất lợi thế của mình trước áp lực từ khán giả nhà. Hamilton không bỏ qua cơ hội đấy để vượt lên dẫn trước và giành chiến thắng ở chặng này với 6,9 giây nhanh hơn Ricciardo của Red bull, về đích thứ 3 ở chặng này là Verstappen. Trên bảng xếp hạng cá nhân, Hamilton đã hơn Rosberg 19 điểm, và gần như đã bảo vệ được chức vô địch của mình.

Sơn Tùng
Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm