CẬP NHẬT sáng 17/10: Đức thua Pháp, lập kỷ lục đáng quên. Scholes thách thức Mourinho

17/10/2018 10:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Đức lập kỷ lục tệ hại, Liverpool điêu đứng vì virus FIFA, Barca lên tiếng vụ Maradona xúc phạm Messi... là những tin tức được cập nhật.

Video clip bàn thắng Pháp 2-1 Đức: Cú đúp cho Griezmann

Video clip bàn thắng Pháp 2-1 Đức: Cú đúp cho Griezmann

Với thất bại 1-2 trước Pháp ở UEFA Nations League, đây là lần đầu tiên đội tuyển Đức thua 6 trận trong 1 năm dương lịch.

Nations League: Đức thua Pháp, lập kỷ lục đáng quên

Chú thích ảnh

Sau khi hoà Pháp 0-0, bại trận 0-3 trước Hà Lan, tuyển Đức tiếp tục hứng chịu thêm trận thua 1-2 trước Pháp tại Nations League. Trong hiệp 1, Toni Kroos mở tỷ số trước cho Đức từ chấm phạt đền. Nhưng sau giờ nghỉ, cú đúp của Antoine Griezmann ở phút 62’ và 80’ đã đưa Pháp ngược dòng thành công, giành chiến thắng 2-1 tại Stade de France.

Kết quả này đẩy Đức lún sâu hơn vào khủng hoảng. Tính cả World Cup, UEFA Nations League cộng các trận giao hữu, Đức đã thất bại tổng cộng 6 lần trong năm 2018. Trong lịch sử, Đức chưa bao giờ thua nhiều đến vậy trong 1 năm dương lịch. Trận thua Pháp cũng đánh dấu lần đầu tiên Đức thua liền 2 trận chính thức kể từ năm 2000 tới nay.

Đã có tin đồn về khả năng Đức sa thải HLV Joachim Loew nếu tình hình không được cải thiện trong các trận đấu sắp tới. Vào tháng 11, Đức có trận giao hữu với Nga trước khi tái ngộ Hà Lan ở UEFA Nations League.

Kết quả Nations League
Pháp 2-1 Đức
Na Uy 1-0 Bulgaria
Slovenia 1-1 Cyprus
Latvia 0-3 Georgia
Gibraltar 2-1 Liechtenstein
Ukraine 1-0 CH Czech
CH Ireland 0-1 Wales
Kazakhstan 4-0 Andorra
Armenia 4-0 Macedonia

Giao hữu quốc tế: Nhật Bản quật ngã Uruguay trong trận cầu 7 bàn thắng

Hàng vạn CĐV Nhật Bản đã được chứng kiến trận cầu mãn nhãn giữa đội nhà và đội bóng đến từ Nam Mỹ Uruguay. Sau 90 phút, có 7 bàn thắng được ghi và Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc 4-3. Đây là thắng lợi thứ ba liên tiếp của đại diện xứ sở hoa anh đào dưới thời tân HLV Hajime Moriyasu.

Ở trận đấu diễn ra tại Saudi Arabia. Tình huống đá phạt góc của Neymar ở những phút bù giờ đã giúp Miranda lập công mang về chiến thắng tối thiểu cho Brazil trước Argentina.

Kết quả giao hữu quốc tế
Argentina 0-1 Brazil
Bỉ 1-1 Hà Lan
Đan Mạch 2-0 Áo
Thuỵ Điển 1-1 Slovakia
Nhật Bản 4-3 Uruguay
Hàn Quốc 2-2 Panama

Liverpool điêu đứng vì virus FIFA

Chú thích ảnh

Loạt trận đấu quốc tế đã khiến Liverpool chịu tổn thất lớn về nhân sự. Theo thông tin mới nhất, đội chủ sân Anfield đã phải điều chuyên cơ riêng tới châu Phi đón Naby Keita về trị thương. Keita dính chấn thương bắp chân khi làm nhiệm vụ tại ĐTQG Guinea tại vòng loại CAN 2019. Theo hình ảnh truyền thông ghi lại, ngôi sao The Kop phải nhờ đồng đội cõng mới có thể rời sân.

Keita là trường hợp mới nhất của Liverpool dính chấn thương sau Sadio Mane. Cầu thủ này bị gãy ngón tay trong lúc trở về khoác áo ĐT Senegal. ESPN dẫn tin, Mane nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài ở trận Huddersfield gặp Liverpool để bác sĩ theo dõi thêm tình hình. Trước đó, Mohamed Salah và Virgil van Dijk cũng gặp vấn đề thể lực trong đợt tập trung ĐTQG.

Paul Scholes thách thức Mourinho

Chú thích ảnh

Trước đại chiến Chelsea- M.U, cựu danh thủ Paul Scholes tiếp tục công kích HLV Jose Mourinho. Scholes cho rằng thay vì tiếp tục kêu than, Mourinho nên tập trung làm việc để giúp các cầu thủ chơi tốt hơn.

“Tôi thích xem các cuộc phỏng vấn ông ấy, cách ông ấy thể hiện sự kiêu căng của mình. Tôi từng nghĩ ông ấy xuất sắc nhưng Mourinho mà tôi nghĩ đó đã không còn nữa. Mourinho bây giờ là gã hay càm ràm, dễ khiến người ta thất vọng. Mourinho kêu than về những cầu thủ mà ông ta không thể có. Nhưng hãy nhìn những gì ông ta có. Ông ta bảo mọi người ông ta là HLV giỏi nhất, vậy hãy chứng minh điều đó đi. Ông ta nói như thể mình chả có gì ở M.U. Nhưng thực tế ông ta được trao cả đống tiền mua sắm, đem về một loạt cầu thủ. Nếu Mourinho cho rằng cầu thủ của mình không xuất sắc thì hãy huấn luyện và giúp họ trở nên tốt hơn”.

Barca lên tiếng vụ Maradona chỉ trích Messi

Chú thích ảnh

Diego Maradona bất ngờ xúc phạm Leo Messi trong cuộc phỏng vấn với trang La Ultima Palabra Mexico. Maradona bảo rằng Messi không đáng làm đội trưởng ĐTQG: “Tôi không muốn nói ra điều này, nhưng thật vô dụng khi một đội trưởng thường đi vệ sinh ít nhất 20 lần trước trận. Đừng coi Messi là Chúa nữa. Ở đội tuyển Argentina, Messi chỉ là một cầu thủ”.

Bình luận trên của Maradona vấp phải phản ứng gay gắt từ gia đình Messi và những người yêu mến anh. Mới đây, đội bóng chủ quản của Messi là Barcelona đã lên tiếng về sự việc. Josep Vives, người phát ngôn của lãnh đạo Barca chia sẻ: “Có những bình luận tự nó đã nói lên tất cả. Messi là cầu thủ xuất sắc mọi thời đại mà chẳng cần phải bàn cãi. Messi nói lên điều đó bằng hành động trên sân cỏ”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm