CẬP NHẬT sáng 16/10: Anh hạ Tây Ban Nha. MU và Chelsea điêu đứng vì Ramsey. Lộ lý do Pogba và Salah sa sút

16/10/2018 07:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Anh thắng dễ Tây Ban Nha, Pogba và Salah sa sút vì World Cup, Ramsey khiến M.U và Chelsea đứng ngồi không yên... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 16/10.

 

M.U: Martial chưa thể chứng tỏ rằng Mourinho đã sai

M.U: Martial chưa thể chứng tỏ rằng Mourinho đã sai

Anthony Martial đến Old Trafford với kì vọng sẽ trở thành một Thierry Henry mới, có điều, 3 năm qua, cầu thủ người Pháp dường như vẫn đang dậm chân tại chỗ.

 

Tây Ban Nha 2-3 Anh: Sterling, Rashford tỏa sáng

Tây Ban Nha 2-3 Anh

Đội tuyển Anh đã đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách. Trong hiệp 1, “Tam sư” đã chơi cực hay và dẫn trước 3 bàn nhờ cú đúp của Raheem Sterling và bàn còn lại được ghi bởi Marcus Rashford.

Sang hiệp 2, Paco Alcacer và Sergio Ramos đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 nhưng chừng đó là không đủ để Tây Ban Nha giữ lại 1 điểm trên sân Benito Villamarin.

Với kết quả này, đội tuyển Anh củng cố ngôi nhì bảng A4 và đang đứng trước cơ hội giành ngôi nhất bảng nếu Tây Ban Nha thua Croatia ở vòng đấu cuối và họ giành chiến thắng.

Salah đang gặp vấn đề tương tự như Pogba

Chú thích ảnh

Sau khi ghi được 44 bàn mùa trước, Mohamed Salah rõ ràng đang sa sút phong độ ở mùa giải này khi mới chỉ ghi được 3 bàn sau 11 lần ra sân. Bình luận trên Express Sport, Paul Ince cho rằng cầu thủ người Ai Cập đang gặp vấn đề tương tự với Paul Pogba, người cũng đã tỏa sáng tại World Cup 2018 nhưng không thể giữ được phong độ tương tự khi quay về Man United.

“Đúng, Salah đang gặp khó khăn. Nhưng cậu ấy vẫn là một cầu thủ xuất sắc. Bạn không thể bỏ rơi cậu ấy và bạn cần phải giữ bộ ba Salah, Mane và Firmino ra sân cùng nhau”, Paul Ince chia sẻ. “Cậu ấy đã bị chấn thương ở cuối mùa giải trước và có thể đã không bình phục hoàn toàn khi ra sân cho Ai Cập ở World Cup”.

“Tôi biết Pogba cũng vậy, cậu ấy chơi rất tuyệt vời trong màu áo tuyển Pháp nhưng lại không gây ấn tượng khi ở Man United. Đó có thể là vì World Cup. Họ đang cạn kiệt sức lực và có thể mệt mỏi. Đó có thể là lý do tại sao cả Pogba lẫn Salah đều đang gặp khó khăn”.

Neymar vui mừng vì không phải đối đầu Messi

Chú thích ảnh

Tiền đạo Lionel Messi sẽ không lên tuyển Argentina cho đến hết năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa "Albicelestes" gặp Brazil vào rạng sáng mai (1h, 17/10). Đây là cơ hội tuyệt vời để Brazil có được một kết quả tích cực trước kình địch và tiền đạo Neymar rất vui mừng vì điều này.

“Đối với những người yêu bóng đá, việc Messi vắng mặt trong một trận đấu thế này quả là đáng tiếc. Nhưng đối với chúng tôi thì đó là một tin tốt”, Neymar nói trong cuộc họp báo trước trận. “Chúng tôi không bao giờ đánh giá thấp chất lượng của Argentina, họ có những cầu thủ chất lượng trong đội hình”.

"Argentina có Dybala, một cầu thủ mà tôi thực sự thích. Vì vậy, chúng tôi phải cố gắng rất nhiều. Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi sẽ phải làm tốt nhiệm vụ của mình và luôn chơi tốt. Không đội nào được đánh giá cao hơn cả”.

Ramsey khiến M.U và Chelsea đứng ngồi không yên

Chú thích ảnh

Một nguồn tin giấu tên đã nói với tờ ESPN rằng Aaron Ramsey sẵn sàng gia nhập top 6 đội hàng đầu tại Premier League trong trường hợp anh ra đi tự do trong mùa Hè tới. Hợp đồng hiện tại của Ramsey với Arsenal sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và đã từ chối một lời đề nghị của “Pháo thủ”.

Cũng theo nguồn tin này, Liverpool đang không mấy quan tâm tới cầu thủ người xứ Wales. Nhưng Man United và Chelsea thì đặc biệt quan tâm bởi họ đang cần bổ sung hàng tiền vệ.

Cũng không loại trừ khả năng Ramsey sẽ được rao bán ngay trong tháng 1. Lúc này, Juventus đang là đội bóng muốn có được chữ ký của anh.

Joachim Loew đối diện với trát sa thải

Chú thích ảnh

Theo tờ Bild, HLV Joachim Loew có thể sẽ bị sa thải nếu Đức thua đội tuyển Pháp trong trận đấu tại Nation League sắp tới.

Sau một kỳ World Cup thất vọng và bị loại ở ngay vòng bảng, “cỗ xe tăng” tiếp tục gây thất vọng khi mới đây để thua Hà Lan với tỷ số đậm 0-3.

Nếu giành chiến thắng trước Pháp sắp tới, Loew có thể tạm giữ được chiếc ghế của mình. Còn không, đó có thể là dấu chấm hết cho triều đại của ông tại đội tuyển Đức.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm