CẬP NHẬT sáng 15/11: Tuyển Việt Nam đón 'viện binh'. Hiểm hoạ pháo sáng ở Mỹ Đình. Ranieri tái xuất Premier League

15/11/2018 07:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Ranieri trở lại Ngoại hạng Anh, Chelsea nguy cơ bị cấm chuyển nhượng 2 mùa, Maradona nỗ lực hàn gắn quan hệ với Messi... là những tin tức được cập nhật.

Trọng tài điều khiển trận Việt Nam vs Malaysia từng 'cảnh cáo' Văn Hậu và Duy Mạnh

Trọng tài điều khiển trận Việt Nam vs Malaysia từng 'cảnh cáo' Văn Hậu và Duy Mạnh

Trọng tài FIFA, Turki Mohammed A Alkhudayr (Saudi Arabia) sẽ điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 16/11 tới.

Tuyển Việt Nam đón “viện binh”

Chú thích ảnh

Chiều 14/11, đội tuyển Việt Nam có thêm sự trợ giúp của bác sỹ Choi Joo-young từ Hàn Quốc. Một lần nữa HLV Park Hang-seo nhờ cậy đến vị bác sỹ này để chữa trị dứt điểm chấn thương cho tiền vệ Nguyễn Huy Hùng. Huy Hùng bị chấn thương khi cùng đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu mở màn AFF Cup 2018 gặp Lào. Anh được chẩn đoán căng cơ đùi và đã phải tập riêng từ ngày 7/11 cho đến nay.

Trước đó, bác sỹ Choi Joo-young đã trực tiếp điều trị cho nhiều cầu thủ khác của Việt Nam. Ở đợt tập trung chuẩn bị cho ASIAD, ông trợ giúp Hồng Duy với chấn thương căng cơ đùi sau, giúp Đình Trọng sớm hồi phục chấn thương cổ chân. Tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh cũng cần đến sự trợ giúp của bác sỹ Choi Joo-young sau khi đứt dây chằng đầu gối và phải tiến hành phẫu thuật hồi đầu năm. Bác sỹ Choi là người rất có tiếng trong giới y học thể thao Hàn Quốc. Tiền vệ Park Ji Sung là nhân vật nổi tiếng nhất cậy nhờ tài năng của bác sỹ này.

Lo lắng hiểm hoạ pháo sáng ở sân Mỹ Đình

Chú thích ảnh

Mới đây, fanpage của Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng đã “bóng gió” về chuyện sẽ đốt pháo sáng tại sân vận động Mỹ Đình trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia ở lượt trận 2 vòng bảng khuôn khổ AFF Cup 2018. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh nếu để xảy ra đốt pháo sáng, bóng đá Việt Nam không chỉ bị phạt tiền mà còn đối mặt với những án phạt nặng hơn như đá sân trung lập. Điều này sẽ gây bất lợi vô cùng với ĐT và ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Vì thế, các khu vực có nguy cơ xảy ra việc đốt pháo sáng sẽ được siết chặt an ninh và ghi hình cẩn thận.

Còn nhớ tại ASIAD 2018, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã bị Liên đoàn Bóng đá Châu Á phạt 12.500 USD cho CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc.

Rainieri trở lại Ngoại hạng Anh

Chú thích ảnh

HLV Claudio Ranieri đã chính thức trở lại làm việc ở Premier League sau khi đồng ý dẫn dắt CLB Fulham. HLV Ranieri đã được ban lãnh đạo Fulham bổ nhiệm thay thế Slavisa Jokanovic, người đã bị sa thải vì thành tích kém cỏi của đội bóng thành London.

HLV người Serbia Jokanovic đưa Fulham thăng hạng Premier League mùa giải này sau khi giành chiến thắng trong các trận play-off mùa trước. Tuy nhiên, kể từ đầu mùa giải đến nay, đội chủ sân Craven Cottage mới chỉ thắng 1 trong 12 trận và đang đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm.

Ranieri là một HLV giàu kinh nghiệm, từng dẫn dắt nhiều CLB lớn Valencia, Atletico Madrid, Juventus, Roma, Inter Milan, Chelsea. Tuy nhiên, chiến tích đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông là cùng Leicester giành chức vô địch Premier League vào năm 2016.

Maradona tin Messi sẽ trở lại tuyển Argentina

Chú thích ảnh

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Marca (Tây Ban Nha), huyền thoại Diego Maradona đã có những chia sẻ về hậu bối Lionel Messi. Maradona cho rằng Messi sớm muộn cũng trở lại với ĐTQG Argentina dù chưa tập trung cùng đội lần nào kể từ World Cup 2018.

Về mối quan hệ giữa cả 2, Maradona cho biết ông với Messi “là bạn”. Maradona khẳng định câu nói về cầu thủ “đi vệ sinh 20 lần trước mỗi trận đấu” không phải là nhắm vào Messi. Huyền thoại Argentina cho biết muốn dành cho ngôi sao Barca một cái ôm khi nào gặp lại.

Chelsea nguy cơ bị cấm chuyển nhượng 2 mùa

Chú thích ảnh

Truyền thông Anh đưa tin CLB Chelsea đang đứng trước nguy cơ bị cấm chuyển nhượng trong 2 mùa giải liên tiếp vì vi phạm quy định của FIFA liên quan tới trường hợp Bertrand Traore. Theo luật, các CLB không được phép ký hợp đồng với cầu thủ dưới 18 tuổi tới từ nước khác ngoại trừ 3 trường hợp. Thứ nhất, cầu thủ có bố mẹ nhập cư vì một lý do ngoài bóng đá. Thứ hai, cầu thủ từ 16 đến 18 tuổi chuyển từ nước này sang nước khác nhưng cả hai nước đều thuộc Liên minh châu Âu EU. Cuối cùng, nơi cầu thủ sinh sống và trụ sở CLB đều phải cách đường biên giới quốc gia tối thiểu 50 km.

Tuy nhiên, Chelsea bị cáo buộc đã chiêu mộ Bertrand Traore vào năm 2014 khi anh vẫn chưa tròn 18 tuổi với mức phí là 400.000 bảng. Thậm chí có thông tin Chelsea đã đi đêm và lót tay với mẹ Traore để đảm bảo có được cầu thủ này khi chỉ mới 16 tuổi.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm