CẬP NHẬT sáng 14/11: Malaysia tung hoả mù trước đại chiến với Việt Nam. Rò rỉ phiếu bầu Quả bóng Vàng

14/11/2018 07:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Real Madrid ký hợp đồng với HLV Solari. Lindelof giành Quả bóng Vàng Thuỵ Điển. M.U tiếp tục liên hệ Zidane thay Mourinho... là những tin tức được cập nhật.

Góc nhìn AFF Cup: Phải thắng Malaysia, nhưng không đơn giản

Góc nhìn AFF Cup: Phải thắng Malaysia, nhưng không đơn giản

Lần giở lại những trang báo cũ từ 10 năm qua, trước các trận Việt Nam đối đầu với Malaysia, có thể nhận thấy một tâm trạng khá phổ biến: chúng ta luôn nghĩ có thể thắng được họ.

Malaysia tung hoả mù trước trận ‘đại chiến’ với Việt Nam

Chú thích ảnh

Nếu quan sát đơn thuần rất dễ nghĩ Malaysia có thực lực yếu hơn tuyển Việt Nam rất nhiều qua 2 trận thắng nhọc nhằn Campuchia 1-0, và mới đây là trước tuyển Lào 3-1 nhờ cú đúp của tiền đạo kỳ cựu Norshahrul ghi cuối trận phút 86 và 90+2 tối ngày 12.11 trên sân Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur.

Tuy nhiên, thực tế thì đây chính là dụng ý của HLV Tan Cheng Hoe muốn xáo trộn mọi thứ để các đối thủ như tuyển Việt Nam hay Myanmar trong bảng A tranh chấp vé vào bán kết AFF Cup 2018 với Malaysia không thể dò xét được gì những điểm mạnh yếu của mình.

Chính bình luận viên Gabriel Tan của Fox Sports cũng phải kinh ngạc thốt lên trên trang cá nhân mạng xã hội Twitter: “Đội hình kiểu gì vậy… 4-1-5 ?!?!?!?”, kèm biểu tượng không thể tin được về đấu pháp của HLV Tan Cheng Hoe. (Theo Thanh Niên)

Rò rỉ phiếu bầu Quả bóng Vàng

Chú thích ảnh

Tháng tới, danh hiệu Quả bóng Vàng sẽ được chính thức công bố. Hiện tại, cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý này vẫn đang trong giai đoạn bỏ phiếu với hơn phân nửa số phiếu bầu đã được bình chọn. Mới đây, nhà báo Eric Mamruth tiết lộ trên trang cá nhân Twitter rằng Cristiano và Ronaldo không nằm trong Top 3 khi số phiếu bầu ở nửa đầu đợt bầu chọn được kiểm. Số liệu ban đầu cho thấy Luka Modric và Raphael Varane (đều đang khoác áo Real Madrid) là những người đang dẫn đầu trong cuộc đua Quả Bóng Vàng. Tài năng trẻ người Pháp Kylian Mbappe xếp thứ ba.

Như vậy, lần đầu tiên sau hơn 1 thập niên, cả 2 siêu sao Ronaldo lẫn Messi có thể lỡ hẹn với Quả bóng Vàng, giải đấu mà họ thay nhau thống trị. Theo nhận định của nhà báo Eric Mamruth, danh hiệu năm nay sẽ thuộc về một cầu thủ người Pháp.

Real Madrid ký hợp đồng 3 năm với HLV Solari

Chú thích ảnh

Real Madrid đã chính thức bổ nhiệm Santiago Solari làm HLV chính thức của đội bóng. Hai bên đã đặt bút ký vào thoả thuận có thời hạn tới Hè 2021. Real quyết định đặt niềm tin vào Solari khi chứng kiến thành tích của ông trong vai trò HLV tạm quyền, thay thế Julen Lopetegui bị sa thải. Bốn trận được Solari dẫn dắt, Real toàn thắng, ghi được 15 bàn thắng, chỉ thủng lưới 2 bàn. Solari nhờ thế đi vào lịch sử Real Madrid với tư cách HLV có khởi đầu tốt nhất kể từ năm 1957.

Lindelof giành Quả bóng Vàng Thuỵ Điển

Chú thích ảnh

Đêm 12/11, Liên đoàn bóng đá Thụy Điển tổ chức gala trao giải Quả bóng vàng 2018. Trung vệ đang thuộc biên chế Manchester United, Victor Lindelof, đã đánh bại một loạt ứng viên để là người được vinh danh. Trong năm vừa qua Lindelof thi đấu không thực sự tốt tại M.U nhưng trên phương diện ĐTQG anh là lựa chọn an toàn ở trung tâm hàng thủ. Tại World Cup 2018, Lindelof thi đấu khá ấn tượng.

Lindelof là cầu thủ tiếp theo nhận giải thưởng danh giá nhất của bóng đá Thụy Điển. Năm 2017, Quả bóng vàng thuộc về Andreas Granqvist (CLB Krasnodar). Trước đó, cựu tiền đạo M.U, Zlatan Ibrahimovic, có đến 10 năm liên tiếp (2007-2016) giành Quả bóng vàng Thụy Điển.

M.U tiếp tục liên hệ Zidane thay Mourinho

Chú thích ảnh

Nhà báo Eduardo Inda của tờ OK Diario tiết lộ trong những ngày qua HLV Zinedine Zidane đã nhận được 3 lời đề nghị tới từ 3 CLB lớn là PSG, M.U và Bayern Munich. Thông tin này cho thấy M.U đang có những bước chuẩn bị trong trường hợp sa thải HLV Mourinho. Trận thua 1-3 trước Man City cuối tuần qua khiến niềm tin của lãnh đạo M.U dành cho Mourinho giảm sút. Theo truyền thông Anh, Mourinho đã gặp Phó Chủ tịch Ed Woodward để đệ trình một yêu cầu. Mourinho muốn M.U cấp 150 triệu bảng mua 3 tân binh ở phiên chợ Đông 2019 để đảm bảo mục tiêu lọt Top 4 vào cuối mùa. Nếu mục tiêu đó không thể thực hiện, ông sẵn sàng ra đi theo dạng tự do, không nhận tiền đền bù hợp đồng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm