CẬP NHẬT sáng 12/5: Conte móc máy Mourinho. Zidane lên tiếng vụ Real mua Neymar

12/05/2018 08:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Conte móc máy thất bại của Mourinho, UEFA xử phạt Buffon, Bayern tiếp tục "trói chân" 2 trụ cột... là những tin tức được cập nhật.

 

Conte móc máy Mourinho

Chú thích ảnh

Chung kết FA Cup với M.U có thể là trận cuối cùng của Antonio Conte trên cương vị HLV Chelsea. Ông đứng trước nguy cơ bị sa thải khi không thể giúp Chelsea bảo vệ ngôi vương Premier League, thậm chí không lọt vào Top 4 để giành vé dự Champions League. Dẫu vậy, Conte vẫn tự tin cho rằng thất bại của Chelsea mùa này không thảm hại như dưới thời của Mourinho. "Người đặc biệt" bị sa thải vào giữa mùa giải 2015-16, 6 tháng sau khi đưa Chelsea lên tới đỉnh cao.

"Không giành được vé dự Champions League là điều có thể xảy ra", Conte nói. "Đừng quên rằng cách đây 2 năm, Chelsea từng kết thúc mùa ở vị trí thứ 10, không lọt vào chung kết FA Cup, bán kết League Cup và bị loại khỏi vòng 16 đội Champions League bởi PSG. Chelsea có ở vị thế tốt hơn vào thời điểm này hay không? Tất nhiên rồi. Tôi nói thế để cho tất cả hiểu rằng Chelsea đang ở đâu. Đội bóng có thể cán đích với vị trí thứ 5, ít nhất là hơn so với khi bạn đứng thứ 10".

 

Zidane: "Neymar có thể sát cánh cùng Ronaldo"

Chú thích ảnh

Ở cuộc họp báo trước trận gặp Celta Vigo, HLV Zinedine Zidane đã lên tiếng về đồn thổi Neymar đang trên đường tới Real Madrid. "Hiện tại, tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là tôi đang lo lắng về những gì sắp tới", HLV người Pháp thổ lộ. "Sau trận chung kết Champions League, chúng tôi sẽ bàn bạc với lãnh đạo CLB về mùa tới và những đổi thay cần thực hiện. Nhưng tôi không thể nói gì với Neymar vào lúc này".

Dẫu vậy, Zidane không cho rằng sự xuất hiện của Neymar tại Real sẽ ảnh hưởng xấu tới Cristiano Ronaldo. "Những người giỏi luôn có thể tương thích. Tôi nhớ người ta từng nói rằng tôi không thích hợp chơi với Youri Djorkaeff nhưng rồi chúng tôi đã cùng nhau vô địch World Cup. Những người giỏi luôn có thể chơi cùng nhau. Nhưng tôi không biết Real có đang đàm phán mua Neymar hay không. Tôi cũng chưa hỏi Neymar vì tôi không liên quan tới những việc này".

 

Dani Alves lỡ World Cup

Chú thích ảnh

Liên đoàn bóng đá Brazil ra thông báo xác nhận Dani Alves sẽ vắng mặt tại VCK World Cup 2018 vì chấn thương đầu gối gặp phải khi thi đấu cho PSG. "Alves đã được thực hiện các đợt kiểm tra chi tiết. Chẩn đoán ban đầu là anh gặp chấn thương dây chằng đầy gối trước, cần phải phẫu thuật. Với thời gian cần thiết cho việc phục hồi, việc triệu tập Alves cho World Cup, từ quá trình chuẩn bị, các trận giao hữu và các trận đấu chính thức, gần như là không thể. Chúng tôi mong Alves sẽ sớm phục hồi để đem sức mình cống hiến cho ĐTQG".

Alves dính chấn thương ở phút 80 trận gặp Les Herbiers ở chung kết Cúp Quốc gia Pháp. Kiểm tra ban đầu cho thấy Alves phải nghỉ ngơi ít nhất 3 tuần trước khi quyết định có phẫu thuật hay không. PSG cho rằng phẫu thuật là giải pháp tốt nhất cho Alves. Theo bác sĩ ĐTQG Brazil Brazil Rodrigo Lasmas, nếu phẫu thuật Alves sẽ mất ít nhất 6 tháng mới hồi phục.

 

UEFA xử phạt Buffon

Chú thích ảnh

Trận lượt về tứ kết Champions League với Real Madrid, Gianluigi Buffon đã phản ứng với trọng tài Michael Oliver khi "Vua áo đen" cho "Kền kền trắng" hưởng phạt đền. Buffon đã lao tới chửi thẳng mặt, đòi ăn thua với ông Oliver và phải nhận thẻ đỏ rời sân. UEFA đã điều tra sự việc này và xác nhận Buffon đã có hành vi và lời nói lăng mạ trọng tài, vi phạm nặng bộ qui tắc ứng xử do cơ quan này ban hành. Do vậy, Buffon sẽ bị UEFA xử phạt. Vào ngày 31/5 tới, Uỷ ban Đạo đức & Kỷ luật của UEFA sẽ họp để bàn bạc và đưa ra án phạt cụ thể đối với thủ thành của Juventus.

Neymar và giấc mơ năm 2022 của Real?

Neymar và giấc mơ năm 2022 của Real?

Neymar Jr tới Bernabeu, đó có thể là chủ đề của mùa Hè 2022, sau khi kì World Cup được Qatar tổ chức thành công mỹ mãn và những người có trách nhiệm ở Paris St Germain bắt đầu tìm kiếm một biểu tượng mới ở Parc des Princes.

Bayern trói chân 2 trụ cột

Chú thích ảnh

Trên trang chủ, Bayern Munich thông báo đã gia hạn thành công với hai ngôi sao Arjen Robben và Rafinha. Cả hai cầu thủ này đều đồng ý gắn bó thêm 1 năm với Bayern, tới Hè 2019. Robben gia nhập Bayern vào năm 2009. Mùa này, dù không được sử dụng thường xuyên nhưng tiền vệ 34 tuổi vẫn giữ được vị thế quan trọng trong đội hình Bayern. Trong khi đó, Rafinha có 6 năm gắn bó với Bayern. Hậu vệ phải từng công khai mong muốn rời đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2018, tuy nhiên sau đó đã đổi ý.

Trước Robben và Rafinha, Bayern đã gia hạn thêm 1 năm với Franck Ribery.

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm