CẬP NHẬT sáng 11/4: Liverpool phá kỷ lục M.U. Guardiola đổ lỗi cho trọng tài. Martial từ chối gia hạn

11/04/2018 09:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sao Arsenal bất ngờ được xoá thẻ đỏ, Martial từ chối hợp đồng 5 năm của M.U, Messi bị chấm điểm thấp tệ trong trận thua của Barca... là những tin tức được cập nhật.

Man City bị loại khỏi Champions League, Guardiola đổ lỗi cho trọng tài

Chú thích ảnh

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận lượt về vòng tứ kết Champions League, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng tố cáo trọng tài Antonio Mateu Lahoz có những quyết định thiên vị Liverpool. “Trước khi hiệp hai bắt đầu, tôi đã nói với trọng tài Antonio Mateu Lahoz rằng bàn thắng của Leroy Sane hoàn toàn hợp lệ và tôi thắc mắc vì sao ông ấy không công nhận. Đó là lý do tại sao tôi bị truất quyền chỉ đạo. Tôi không hề có những lời lẽ xúc phạm trọng tài. Tôi chỉ nói với ông ấy rằng đó là một bàn thắng hợp lệ vì bóng đá chạm chân James Milner trước khi Sane sút tung lưới Liverpool. Tôi biết Mateu Lahoz, trọng tài đến từ Tây Ban Nha. Tôi không bất ngờ vì quyết định của ông ấy. Nếu có được lợi thế dẫn 2-0 trong hiệp một, mọi thứ đã khác với Man City".

Liverpool phá kỷ lục M.U

Chú thích ảnh

Không chỉ đánh bại Man City 2-1 ở trận tứ kết lượt về Champions League, Liverpool còn phá vỡ kỷ lục ghi bàn của M.U ở đấu trường này. Cụ thể, 2 pha lập công của Salah và Firmino trong trận cầu đã giúp Liverpool nâng tổng số bàn thắng ở Champions League mùa này lên con số 33, trở thành CLB Anh phá lưới đối thủ nhiều nhất trong một mùa giải. Kỷ lục này trước đây thuộc về M.U với 32 bàn thắng ở Champions League mùa giải 2002-2003. Mùa này, Liverpool vẫn còn ít nhất hai trận chưa đấu ở bán kết, để nâng cao thành tích ghi bàn.

Cá nhân Salah và Firmino cũng lập kỷ lục của CLB khi trở thành những cầu thủ Liverpool ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa Champions League, với mỗi người tám pha lập công.

Messi bị chấm điểm thấp tệ

Chú thích ảnh

Thắng 4-1 ở lượt đi nhưng HLV Ernesto Valverde đã thận trọng quá mức khi lựa chọn lối chơi phòng ngự bị động ở lượt về. Trong thế trận ấy, Messi hoàn toàn mờ nhạt. 90 phút thi đấu, ngôi sao Argentina chỉ tung ra được 5 cú dứt điểm, 2 đường chuyền quyết định, 3 lần đi bóng qua người thành công. Những gì Messi làm được chỉ có vậy, mờ nhạt và nghèo nàn so với đẳng cấp của một siêu sao. Không còn đó hình bóng của một vị cứu tinh có thể giúp vực dậy CLB trong những tình huống nan nguy nhất để rồi Barca chấp nhận thua cuộc 0-3 và rời Champions League ở tứ kết.

ESPN chỉ chấm điểm 4/10 cho Messi bởi màn trình diễn thất vọng này.

Khi Messi tầm thường, Barca cũng trở nên yếu đuối

Khi Messi tầm thường, Barca cũng trở nên yếu đuối

Lionel Messi không phải là thánh, và anh không thể lúc nào cũng hiển linh để cứu Barcelona. Ở Olimpico, ngôi sao người Argentina đã mang một bộ mặt tầm thường, và đội bóng của anh thì trở nên yếu đuối đến khó tin.

Martial từ chối gia hạn với M.U

Chú thích ảnh

RMC Sport (Pháp) đưa tin Anthony Martial vừa từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với M.U. Động thái này cho thấy cầu thủ người Pháp đã sẵn sàng rời Old Trafford vào Hè này. Martial chỉ mới đá chính 2 trận cho M.U kể từ khi có sự hiện diện của Alexis Sanchez trong đội hình. Điều này khiến ngôi sao người Pháp vô cùng thất vọng và không mặn mà với đề xuất mới có thời hạn 5 năm mà M.U đưa ra. Hiện Juventus, Tottenham và Atletico Madrid đều đang theo sát diễn biến và sẵn sàng mời gọi Martial.

Sao Arsenal bất ngờ được xoá thẻ đỏ

Chú thích ảnh

Mohamed Elneny đã phải lĩnh thẻ đỏ trong chiến thắng 3-2 của Arsenal trước Southampton cuối tuần qua. Elneny lĩnh thẻ vì trọng tài cho rằng anh đã đánh cùi chỏ với hậu vệ Cedric của đối thủ. Tuy nhiên, băng ghi hình cho thấy Elneny chỉ xô đẩy để tranh bóng. FA đã quyết định xem xét lại tình huống và thẻ đỏ cho Elneny, đồng nghĩa anh sẽ không bị treo giò 3 trận theo như quy định. “Mohamed Elneny sẽ được chơi 3 trận tiếp theo cho Arsenal như bình thường sau khi ủy ban kỷ luật xác định thẻ đỏ của cầu thủ này không chính xác”, thông báo của FA cho biết.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm