CẬP NHẬT sáng 01/12: M.U tìm người thay thế Fellaini. Wenger thách thức Mourinho

01/12/2017 08:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – M.U tìm người thay thế Fellaini; ‘Giáo sư’ thách thức ‘Người đặc biệt’ trước thềm đại chiến,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng 01/12.

M.U nhắm người thay thế Fellaini

Chú thích ảnh

Theo tờ The Sun, M.U đang có động thái sẵn sàng với việc tiền vệ Marouane Fellaini ra đi sau khi mùa giải kết thúc, sau khi anh từ chối lời đề nghị mới nhất của CLB. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford đã để ý tới tiền vệ Bryan Cristante, người đang thi đấu cho Atalanta theo hợp đồng cho mượn từ Benfica.

Tuy nhiên, trong điều khoản hợp đồng của cầu thủ này, Atalanta có quyền mua đứt Bryan Cristante với giá 10 triệu bảng vào cuối mùa giải. M.U chấp nhận trả gấp 3 lần số tiền này (31 triệu bảng) để có sự phục vụ của cầu thủ người Italia.

Không chỉ M.U, các ông lớn của làng túc cầu như Atletico Madrid, Inter hay Juventus đều mong muốn có được sự phục vụ của cầu thủ sinh năm 1995 này. Bryan Cristante là một trong số những cầu thủ trẻ Italia gây ấn tượng mạnh ở Serie A mùa giải này. Cầu thủ này cũng từng để lại dấu ấn khi ghi 3 bàn trong 2 lượt đấu với Everton ở Europa League.

“Giáo sư” thách thức “Người đặc biệt” trước thềm đại chiến

Chú thích ảnh

Cuối tuần này, Arsenal sẽ có trận đấu trên sân nhà để tiếp đón đối thủ Man United tại vòng 15 Ngoại hạng Anh. Trước thềm trận đấu, HLV Arsene Wenger đã có đôi lời gửi tới người đồng nghiệp:

“M.U là một đội bóng mạnh, và tôi mong là họ sẽ không vào sân chỉ để dựng xe bus. Họ có những cầu thủ có khả năng tấn công. Chúng tôi mong chờ một trận cầu nảy lửa và hấp dẫn”.

Lúc này, M.U đang đứng thứ hai trên BXH với 4 điểm nhiều hơn Pháo thủ. Do đó nếu thắng ở trận này, Arsenal có cơ hội bám sát đối thủ trên BXH. Ở trận đấu tới, M.U có thể mất Fellaini và Matic vì chấn thương, trong khi Arsenal cũng không có được sự phục vụ của Lacazette và Sanchez cũng vì lý do này.

Arsenal – M.U sẽ là trận cầu ‘bạc tỷ’ đầu tiên của Premier League

Arsenal – M.U sẽ là trận cầu ‘bạc tỷ’ đầu tiên của Premier League

Theo các nhà phân tích tài chính, thì cuối tuần này, giải Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến trận cầu “bạc tỷ” đầu tiên trong lịch sử: Trận cầu giữa Arsenal và M.U.

Conte nhận án phạt từ FA

Chú thích ảnh

Với hành vi thiếu kiềm chế trong trận Chelsea gặp Swansea, HLV Antonio Conte đã phải nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA).

Cụ thể, HLV Conte đã hét vào mặt trọng tài Lee Mason khi đội bóng của ông không được hưởng quả đá phạt góc. Trọng tài Neil Swarbrick sau đó đã truất quyền chỉ đạo của ông Conte. Sau trận đấu, chiến lược gia người Italia đã gửi lời xin lỗi chân thành tới tổ trọng tài.

Theo FA, Conte sẽ không bị treo giò trận nào trong thời gian tới mà chỉ nhận án phạt 8.000 bảng vì hành động thiếu kiềm chế. Ông sẽ có thời hạn tới hết ngày 5/12 để kháng cáo hoặc giảm nhẹ án phạt này.

Man City chốt tương lai David Silva

Chú thích ảnh

Tối qua, tiền vệ người Tây Ban Nha David Silva đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với đội chủ sân Etihad. Bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2020.

Silva gia nhập The Citizen từ năm 2010, và tính đến thời điểm hiện tại, anh đã góp mặt trong hơn 234 trận đấu, mang về cho đội 40 bàn thắng. Mùa này, Silva có công rất lớn trong việc giúp đội bóng của Pep Guardiola giữ vững ngôi đầu bảng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, đội trưởng người Tây Ban Nha tỏ ra vô cùng hào hứng: “Tôi rất hạnh phúc khi cam kết tương lai với Man City. Tôi vô cùng tự hào với những gì tôi đạt được trong 7 năm rưỡi ở đây. Và với Pep, chúng tôi đang ở một vị trí tuyệt vời để giành danh hiệu ở mùa giải này và tiến xa hơn nữa”.

Serena Williams có khả năng không dự Australian Open 2018

Chú thích ảnh

Cô em nhà Williams vẫn chưa đưa ra quyết định có tham dự Úc Mở rộng sắp tới hay không, khi mà giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải mới 2018 chỉ còn hơn 1 tháng nữa là khởi tranh.

Theo lời HLV Patrick Mouratoglou của Serena thì tay vợt người Mỹ đã sẵn sàng cho năm 2018, sau khi sinh hạ cô con gái đầu lòng Olympia Jr. hồi tháng 9 vừa qua.

“Cô ấy đang tích cực tập luyện lấy lại hình thể để chuẩn bị cho sự trở lại. Nếu như thể lực cho phép và rèn luyện kỹ năng nhuần nhuyễn thì chúng tôi mới xem xét khả năng dự Australian Open sắp tới”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm