CẬN CẢNH học viện bóng đá lớn nhất thế giới, phục vụ giấc mơ vô địch World Cup của Trung Quốc

29/03/2018 08:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) -  Guangzhou Evergrande đã xây dựng học viện bóng đá lớn nhất thế giới với mục tiêu giúp đội tuyển Trung Quốc chinh phục chức vô địch World Cup trong tương lai. 

Guangzhou Evergrande là CLB bóng đá số 1 ở Trung Quốc với 7 lần liên tiếp giành chức VĐQG. Đội bóng lắm tiền nhiều của này sẵn sàng chi ra rất nhiều tiền để đưa các ngôi sao ở châu Âu sang Trung Quốc thi đấu. Nhưng bên cạnh đó, Guangzhou Evergrande còn đổ nhiều tiền để xây dựng lò đào tạo bóng đá trẻ. Đây có thể sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Trung Quốc trong tương lai.

Guangzhou Evergrande đã xây dựng học viện bóng đá lớn nhất thế giới với 50 sân vận động và hơn 2.500 học viên. Học viện này có diện tích 300 hecta và tiêu tốn của Guangzhou Evergrande số tiền là 130 triệu bảng.

Chú thích ảnh
Ở ngoài cổng học viện, bản sao của chức vô địch World Cup với chiều cao gần 12m, nhắc nhở người ta về sứ mệnh của lò đào tạo này.

Mục tiêu cuối cùng của học viện này là giúp Trung Quốc vô địch World Cup. Đây có thể xem là mục tiêu đầy tham vọng của Trung Quốc, nếu nhìn vào thứ hạng hiện tại của họ trên BXH FIFA (65 thế giới).

Ở ngoài cổng trước của học viện này, những HLV, học viên và khách tham quan mỗi khi đi qua sẽ được chiêm ngưỡng bản sao của chức vô địch World Cup với chiều cao gần 12m, nhắc nhở người ta về sứ mệnh của lò đào tạo này.

Chú thích ảnh
Guangzhou Evergrande đã xây nên học viện này trong 10 tháng với số tiền là 130 triệu bảng

Để phục vụ cho tham vọng đó, Guangzhou Evergrande đã biến một vùng đất đồng quê trở thành một học viện bóng đá hiện đại chỉ trong vòng 10 tháng. Guangzhou Evergrande biết rằng ngoài cở sở vật chất ra, họ còn cần những HLV giỏi để giúp mình đào tạo cầu thủ.

Đó là lí do vì sao Guangzhou Evergrande thuê 24 HLV Tây Ban Nha từ Real Madrid, theo thỏa thuận với đội bóng chủ sân Bernabeu. Bên cạnh đó, đội ngũ phiên dịch viên đông đảo cũng có mặt để phục vụ các HLV này trong các buổi tập.

Chú thích ảnh
Học viện của Guangzhou Evergrande có tới 50 sân vận động

  

Chú thích ảnh
Có 2.500 học viên theo học ở lò đào tạo này

  

Chú thích ảnh
Một buổi tập của các học viên

  

Chú thích ảnh

 “Điều mà chúng tôi nhận thấy là các đứa trẻ ở đây có trình độ kĩ thuật cao nhưng sự khác biệt lớn nhất là về chiến thuật, đặc biệt là quá trình đưa ra quyết định”, một trong số các HLV ở học viện, Sergio Zarco Diaz chia sẻ vào năm 2016.

Cristiano Ronaldo và chủ tịch Real Madrid, Florentio Perez từng đến thăm học viện của Guangzhou Evergrande.

Các phụ huynh phải trả mỗi năm 60 nghìn nhân dân tệ (6.750 bảng) để cho con em của mình theo học tại lò đào tạo của Guangzhou Evergrande. Con số này cao hơn một chút so với mức lương trung bình ở Trung Quốc.

Tevez chê bóng đá Trung Quốc 'thiếu tố chất', chậm hơn châu Âu 'nửa thế kỉ'

Tevez chê bóng đá Trung Quốc 'thiếu tố chất', chậm hơn châu Âu 'nửa thế kỉ'

Cách đây không lâu, chủ tịch Shanghai Shenhua lên tiếng thừa nhận Carlos Tevez là một thương vụ thất bại của CLB. Đáp trả phát biểu trên, tiền đạo người Argentina đã lên tiếng chê bai nền bóng đá Trung Quốc.

Ngoài sân bóng, học viện này còn có bể bơi, rạp chiếu phim, phòng gym, thư viện cùng với sân bóng rổ, sân tennis và sân bóng chuyền.

Chú thích ảnh
Cristiano Ronaldo từng tới thăm học viện này vào năm 2011

Đặc biệt, học viện còn có các đầu bếp đến từ Tân Cương để lên chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt cho các học viên theo đạo Hồi. Liu Jiangnan, hiệu trưởng của học viện, phát biểu trên CNN rằng: “Vị trí xếp hạng như hiện nay không thích hợp với vị thế cường quốc thế giới của Trung Quốc. Trong khoảng bốn năm tới, bóng đá Trung Quốc chắc chắn sẽ cho thấy sự tiến bộ và có thể lấy lại vị trí hàng đầu ở châu Á. Và dĩ nhiên, trong khoảng 20 hoặc 30 năm nữa, chúng tôi sẽ thiết lập mục tiêu của mình là nằm trên bảng xếp hạng hàng đầu thế giới".

Đội tuyển Trung Quốc đã không giành được vé dự World Cup 2018 và đối mặt với rất nhiều chỉ trích. Trên thực tế, kể từ sau World Cup 2002, Trung Quốc đã vắng bóng ở 4 kỳ World Cup liên tiếp. Do vậy có thể nói rằng, học viện của Guangzhou Evergrande đang gánh trên mình sứ mệnh rất lớn khi mà bóng đá của Trung Quốc đang ấp ủ tham vọng vô địch World Cup.

Sơn Tùng

Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm