Các thương vụ 'tình xưa nghĩa cũ' đáng nhớ

28/06/2022 15:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện các cầu thủ trở về đội bóng mình từng khoác áo trong sự nghiệp không có gì xa lạ. Paul Pobga hay Romelu Lukaku, những người sắp quay về Juve và Inter, mới chỉ là một phần trong danh sách dài những thương vụ tạm đặt tên là “Tình xưa nghĩa cũ trong bóng đá”.

Barcelona: 72 giờ cuối cùng của Dembele ở Camp Nou

Barcelona: 72 giờ cuối cùng của Dembele ở Camp Nou

Các cổ động viên của Barcelona không thích thú với cảm giác là nhân chứng của những sự kiện xa xỉ nhất của câu lạc bộ.

Paul Pogba (MU-Juventus)

Pogba là cầu thủ hưởng chuyến tàu về chốn cũ nhiều nhất khi anh sắp chuẩn bị lần thứ hai khoác áo Juventus. Cách đây tròn 10 năm, tiền vệ người Pháp đã bỏ mặc những lời mời gọi của Sir Alex Ferguson để gia nhập Juventus. 4 năm khoác áo Juventus, Pogba thu về 4 Scudetto trước khi trở lại MU với mức phí 105 triệu euro vào năm 2016. 6 năm sau, tiền vệ người Pháp nhận thấy Old Trafford không phải nơi lý tưởng nuôi dưỡng cảm hứng chơi bóng, và anh trở lại Juve. Cả 2 lần Pogba đến Juve đều theo dạng chuyển nhượng tự do.

Romelu Lukaku (Chelsea-Inter)

Tương tự Pogba, Lukaku cũng chuẩn bị về lại Inter Milan lần thứ hai trong sự nghiệp. Hành trình của tiền đạo người Bỉ đi theo con đường vòng khi anh gia nhập Inter Milan sau quãng thời gian dài chơi bóng ở Premier League, trong đó có Chelsea. Mùa hè năm ngoái, anh trở lại Chelsea với mức phí 98 triệu bảng, nhưng tất cả chỉ là thảm họa và Lukaku giờ phải tái sinh bản thân ở sân San Siro trong một năm cho mượn.

Cristiano Ronaldo (MU)

Mùa Hè 2021, trong lúc những tin đồn hướng về khả năng Ronaldo gia nhập Man City, sự can thiệp của Sir Alex Ferguson đã hướng CR7 trở lại Old Trafford, nơi đã từng trở thành điểm nâng tầm sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha trong 6 năm từ 2003 đến 2009. Mùa đầu tiên của CR7 trong lần thứ hai khoác áo MU đã diễn ra không như ý và tất cả chưa biết liệu Ronaldo có ở lại dưới triều đại Erik ten Hag hay không.

Gianluigi Buffon (Juventus-Parma)

Giống như Pogba hay Lukaku, Buffon đã trải qua hai lần khoác áo hai CLB khác nhau, nhưng lại diễn ra trong cùng phạm vi Italy. Thủ thành người Italy bắt đầu sự nghiệp ở Parma mùa 1995-96 trước khi chuyển đến Juventus năm 2001, trải qua 17 năm trở thành người gác đền hàng đầu thế giới. Sau khi trải qua một mùa 2018-19 không như ý ở PSG, Buffon quay lại Juventus mùa Hè mùa kế tiếp rồi ngược chuyến tàu trở lại Parma năm ngoái để giúp đội chủ sân Ennio Tardini vực dậy sau khi xuống hạng Serie B.

Chú thích ảnh
Pogba là trường hợp tiêu biểu cho những thương vụ quay về đội bóng cũ

Gareth Bale (Tottenham)

Sau khi rời Tottenham vào mùa Hè 2013 để đi theo tiếng gọi của Real Madrid, không nhiều người nghĩ Bale sẽ tìm thấy đường trở lại Bắc London. 7 năm sau, tiền đạo người xứ Wales được Real Madrid giải thoát bằng một bản hợp đồng cho mượn tới Tottenham. 16 bàn sau 34 trận là con số không hề tồi chút nào trong ngày anh trở lại Premier League, nhưng Bale đã quyết định sang Mỹ chơi bóng cho Los Angeles FC sau khi hợp đồng với Real Madrid đáo hạn Hè này.

Wayne Rooney (Everton)

Xen giữa 13 năm tạo dựng tên tuổi một tiền đạo hàng đầu thế giới ở MU từ 2004 đến 2017, Rooney đã có hai lần khoác áo Everton. Hai năm đầu tiên từ 2002 đến 2004 là thời gian để chàng trai trẻ khẳng định mình không chỉ để tìm kiếm cơ hội đến Old Trafford mà còn là cả đội tuyển Anh. Lần trở lại Everton gần nhất là mùa 2017-18, mùa cuối cùng Rooney chơi bóng ở Premier League trước khi dấn thân vào nghiệp huấn luyện.

Thierry Henry (Arsenal)

Nhắc đến Thierry Henry, tất cả phải nhớ đến 8 năm tuyệt vời của anh trong màu áo Arsenal từ 1999 đến 2007. 5 năm sau đó, tiền đạo người Pháp được cho Arsenal mượn trong hai tháng đầu năm 2012 để đội chủ sân Emirates chữa cháy lực lượng do nhiều cầu thủ vắng mặt vì AFCON. Dẫu chỉ ghi 2 bàn trong 7 lần ra sân, đó lại là những bàn thắng quan trọng của Henry cho Arsenal.

Didier Drogba (Chelsea)

Cũng là một trường hợp trở lại London như Henry, Didier Drogba lại có thời gian chơi bóng dài hơn. Sau 8 năm tạo dựng tên tuổi ở Chelsea từ 2004 đến 2012, tiền đạo người Bờ Biển Ngà trở lại Stamford Bridge trong một mùa giải 2014-15 để mang về chức vô địch Premier League thứ 4 cho Chelsea.

Jose Mourinho

Trường hợp trở về đội bóng cũ đặc biệt nhất thế giới bóng đá không ai khác ngoài HLV Jose Mourinho. Ông trải qua 3 năm nhiệm kỳ đầu ở Chelsea từ 2004 đến 2007, rồi đi tìm thành công ở Inter Milan và Real Madrid. Mùa Hè 2013, Mourinho đồng ý đi theo tiếng gọi của đội bóng cũ Chelsea, mang về thêm một chức vô địch Premier League nữa trước khi rời đi vào tháng 12/2015.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm