Các cầu thủ nhí TP.HCM mở hội ở giải bóng đá Hoàng Gia 2018

08/08/2018 12:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Đến hẹn lại lên, hàng trăm cầu thủ nhí ở các Quận nội thành TP.HCM đã lại thực sự có một ngày hội bóng đá cho chính tuổi thơ các em vào cuối tuần qua.

Giải đấu tranh Cúp Hoàng Gia 2018 do Trung tâm bóng đá Hoàng Gia tại TP.HCM thành lập và tổ chức được xem là sân chơi lớn của các cầu thủ nhí trên địa bàn thành phố vài năm gần đây ở lứa tuổi U10 và U13. Năm nay giải đã bước sang năm thứ 5 và mỗi năm giải đấu này diễn ra đến 2 lần để các cầu thủ nhí có điều kiện tập luyện, thi đấu với bạn bè đồng lứa. Các em thiếu nhi trong độ tuổi này tham dự giải với niềm háo hức bên cạnh nỗ lực bảo vệ “màu cờ sắc áo” ở nơi mình đang sinh sống. Giải đấu tập hợp 11 đội bóng với những cầu thủ nhí có năng khiếu trên khắp địa bàn quận huyện TP.HCM.

Các cầu thủ nhí tranh bóng quyết liệt. Ảnh: ĐV
Các cầu thủ nhí tranh bóng quyết liệt. Ảnh: ĐV

Ở nhóm tuổi U10 có 7 đội bóng tham dự gồm: U10 Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Phú 3, Gò Vấp, Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2 và Quận 9. Trong khi đó ở nhóm tuổi dành cho U13 có 4 đội bóng gồm: U13 Tân Phú 1, Tân Phú 2, Bình Thạnh và Gò Vấp. Theo điều lệ các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, hai đội cao nhất sẽ tranh trận chung kết.

Đội Tân Phú (đỏ) vượt qua Bình Thạnh trong trận chung kết để đoạt chức vô địch lứa tuổi U13. Ảnh: ĐV
Đội Tân Phú (đỏ) vượt qua Bình Thạnh trong trận chung kết để đoạt chức vô địch lứa tuổi U13. Ảnh: ĐV

Lãnh đạo các đội bóng nhí chia sẻ để chuẩn bị cho giải, nhiều nơi đã “săn” cầu thủ nhí trên địa bàn rất công phu thông qua việc hỏi thăm các tổ trưởng tổ dân phố, thuyết phục phụ huynh cho con em mình tham gia. Vì thể thao rèn luyện sức khỏe, đặc biệt diễn ra vào đúng dịp hè nên các đội đều có thể chọn ra đội hình tốt để so kè với các Quận khác. Sau hai ngày tranh tài sôi nổi và liên tục trên SVĐ Thành Phát (Bình Quới, Quận Bình Thạnh, TP.HCM), giải đấu đã xác định được hai nhà vô địch.

HLV Lê Huỳnh Đức chọn 18 cầu thủ nhí sang Nhật du đấu

HLV Lê Huỳnh Đức chọn 18 cầu thủ nhí sang Nhật du đấu

Chiều 15/7 tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), HLV Lê Huỳnh Đức và trợ lý Phan Thanh Bình đã công bố 18 cầu thủ xuất sắc trong tổng số 30 em xuất sắc lọt đến VCK Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2018.

Ở giải đấu giành cho lứa tuổi U10, đội bóng nhí Quận Bình Thạnh 1 đã xuất sắc vượt qua 6 đội bóng mạnh khác để đăng quang ngôi vô địch. U10 Gò Vấp giành huy chương bạc, xếp vị trí thứ 3 là U10 Tân Phú 1. Ở trận chung kết giành cho nhóm tuổi U13, Tân Phú 1 đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 sau hai hiệp thi đấu chính thức trước Bình Thạnh để lên ngôi vô địch. Trong khi đó đội U13 Gò Vấp giành huy chương đồng. Ở giải thưởng giành cho cá nhân, thủ môn xuất sắc thuộc về Nguyễn Tấn Lộc U13 Tân Phú. Cầu thủ xuất sắc thuộc về Hải Đăng U10 Bình Thạnh.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm