Bùi Tiến Dũng tiếp tục hầu tòa trong vụ tham ô tài sản tại cầu Bãi Cháy

28/11/2010 08:11 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc PMU18 cùng 8 bị can khác trong vụ tham ô tài sản tại cầu Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh). Trong đó 8 bị can bị truy tố về tội Tham ô tài sản. Riêng bị can Đỗ Kim Quý, nguyên Phó Tổng giám đốc PMU18 bị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


Bị cáo Bùi Tiến Dũng trước tòa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư bằng nguồn vốn vay Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam từ ngân sách Nhà nước. Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư là PMU18 do Bùi Tiến Dũng làm Tổng giám đốc. Các bị can thuộc nhóm tội tham ô tài sản đã chiếm đoạt trên 3,4 tỉ đồng bằng cách lập danh sách khống nhân viên tư vấn.

Tử Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm