Boris Becker: Djokovic sa sút vì lười tập

09/12/2016 06:19 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chính thức chia tay Novak Djokovic, HLV Boris Becker đã có vài lời nhắn nhủ tới người cộng sự cũ. Theo ông, Nole phải tự khám phá lại bản thân để giành lại ngôi vị số 1 thế giới từ Andy Murray.


Tối hôm thứ Ba, Novak Djokovicđã chia sẻ lên mạng xã hội của mình về việc chấm dứt cộng tác với Becker sau 3 năm thành công. Tay vợt người Serbia cũng gửi lời cám ơn và chúc những điều tốt đẹp tới vị HLV cũ của mình, không quên nhắc tới những thành công của họ trong 3 năm hợp tác. Còn Becker, trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sky News đã chia sẻ những suy nghĩ thành thật của mình về cựu số 1 thế giới.

Novak Djokovic CHÍNH THỨC chia tay HLV Boris Becker

Novak Djokovic CHÍNH THỨC chia tay HLV Boris Becker

Cuối cùng, Novak Djokovic và HLV Boris Becker cũng đã “đường ai nấy đi” sau những mâu thuẫn tại thời điểm cuối mùa giải 2016.

“Trong 6 tháng vừa qua, cậu ấy đã không dành đủ thời gian trên sân tập và cậu ấy biết điều đó. Thành công sẽ khó đến với thái độ như vậy. Bạn không thể chỉ đơn giản là đến một giải đấu, thi đấu là có thể có thành công. Bạn phải chuẩn bị thật nhiều từ trước đó. Cậu ấy cần phải chăm chỉ trở lại, tập luyện nhiều giờ và tập trung vào những thứ đã tạo nên sức mạnh của cậu ấy khi đang thi đấu đỉnh cao”, Becker phát biểu.

Novak Djokovicđã thay đổi đội ngũ huấn luyện của mình bao gồm cả Marian Vajda cuối mùa giải năm nay, thay vào đó là là một vị thầy tâm linh người Tây Ban Nha Pepe Imaz làm cố vấn ở Paris Master và World Tour Finals vừa qua. Becker cũng được mời tiếp tục ở lại hỗ trợ Djokovic tuy nhiên cuối cùng họ không đi được đến thỏa thuận chung. Bản thân Nole cũng thừa nhận rằng anh mất đi động lực thi đấu sau khi hoàn thành bộ sưu tập đủ cả 4 chức vô địch Grand Slam hồi tháng 6 khi lên ngôi ở Roland Garros. Tuy nhiên, trong thông báo hôm thứ Ba, Djokovic cho biết anh đã sẵn sàng đặt ra những mục tiêu mới mà không cần Becker.

Thống trị quần vợt nam trong nửa đầu năm 2016 với các chức vô địch ở Doha, Australian Open, Indian Wells, Miami, Madrid Masters, Roland Garros, tay vợt 29 tuổi đã vượt qua Murray một khoảng cách xa với 8.000 điểm trên BXH ATP. Nhưng tại Wimbledon, Djokovic bị loại ngay từ vòng 3. Tới Olympics Rio, anh để thua ngay từ vòng 1. Djokovic thi đấu tốt hơn ở US Open nhưng vẫn thất bại ở trận chung kết. Nói về trận thua ấy, Djokovic bảo anh đang có vài vấn đề cá nhân trong đó bao gồm chấn thương nhỏ.

Nhưng Becker thì có vẻ không đồng tình với những gì Novak Djokovicnói. “Tôi không biết liệu cậu ấy có vấn đề cá nhân nào không. Cậu ấy có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một cậu con trai đáng yêu. Cậu ấy tự nhận mình là người của gia đình, vậy nên tôi nghĩ nếu có vấn đề thì không phải những chuyện đó”, Becker nói thêm. Cũng theo cựu số 1 thế giới người Đức, việc Djokovic mất ngôi vị số 1 thế giới sẽ khiến anh tổn thương nhưng ông tin vào việc tay vợt người Serbia sẽ trở lại thống trị quần vợt mùa giải tới.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm