Bóng đá và Covid-19 21/4: Tương lai Bale thay đổi. UEFA lạc quan về việc hoàn thành mùa giải

21/04/2020 20:01 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- COVID-19 bất ngờ thay đổi tương lai Gareth Bale. UEFA lạc quan về khả năng hoàn thành mùa giải. Mesut Oezil là một trong ba cầu thủ Arsenal từ chối giảm lương. UEFA lạc quan về khả năng hoàn thành mùa giải…

 

Tình hình dịch corona tại Việt Nam và số ca nhiễm corona trên thế giới mới nhất

Tình hình dịch corona tại Việt Nam và số ca nhiễm corona trên thế giới mới nhất

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa - TTXVN cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới từ các cơ quan chức năng.

COVID-19 bất ngờ thay đổi tương lai Gareth Bale

Ở những kỳ chuyển nhượng gần nhất, tương lai cả Gareth Bale là cơn đau đầu của ban lãnh đạo Real Madrid. Không ít lần tuyển thủ xứ Wales được cho sẽ sớm rời Bernabeu nhưng Real Madrid chưa tìm được đối tác. Hè năm ngoái, Bale tưởng như suýt gia nhập CLB Trung Quốc Jiangsu Suning theo dạng cho mượn nhưng thương vụ đổ vỡ phút chót vì Real Madrid lật kèo muốn bán đứt. Vì chuyện này, mâu thuẫn giữa Bale với CLB càng thêm trầm trọng.

Real Madrid được cho sẽ lại rao bán Bale ở phiên chợ Hè 2020. Tuy nhiên, kế hoạch bất ngờ thay đổi bởi Covid-19. Đại dịch làm Liga phải tạm hoãn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài chính của Real Madrid. Doanh thu bị ảnh hưởng trầm trọng và việc phải chi nửa tỷ bảng tân trang sân Bernabeu buộc Real Madrid phải hoãn kế hoạch mua sắm “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng. Không mua được cầu thủ thay thế, họ buộc phải giữ Bale ở lại. Theo các nguồn tin, đại diện của Real Madrid đã nói với Bale rằng họ sẽ rất vui nếu anh tiếp tục gắn bó với đội bóng. Hiện, Bale còn thời hạn hợp đồng với Los Blancos tới hè 2022. Mức lương tiền đạo 30 tuổi hưởng là 14,5 triệu euro/mùa.

Bong da, bong da hom nay, Covid-19, tin tuc, tin tuc bong da, tin tuc covid 19, tin tuc virus corona, bong da, Bóng đá và Covid-19, tin tức bóng đá, Covid19, virus corona
Real Madrid đang thuyết phục Bale ở lại

  

Mesut Oezil là một trong ba cầu thủ Arsenal từ chối giảm lương

Arsenal đã công bố kế hoạch giảm lương vì dịch Covid-19 và kêu gọi các cầu thủ và ban huấn luyện tình nguyện chia sẻ gánh nặng. Thông tin từ Daily Mail cho biết gần như toàn đội đã đồng ý với phương án giảm 12,5% lương trong thời hạn có thể lên đến 12 tháng. Chỉ có 3 cầu thủ chưa gật đầu, trong đó bao gồm tiền vệ Mesut Oezil.

Oezil là cầu thủ nhận lương lên tới 350.000 bảng/tuần, cao nhất tại Arsenal. Lý do tiền vệ người Đức chưa đồng ý với kế hoạch Arsenal đề ra là bởi anh muốn nắm rõ hơn tác động kinh tế mà “Pháo thủ” phải gánh chịu. Dr Erkut Sogut, người đại diện của Ozil cho rằng cần có phương án đánh giá cụ thể về tác động trong 12 tháng tới trước khi đưa ra mức giảm lương. Bên cạnh đó, việc đàm phán giảm lương nên được thực hiện thông qua những cuộc tiếp xúc riêng từ đội bóng với từng cá nhân. Theo quan điểm của Dr Erkut Sogut, việc Arsenal lấy ý kiến công khai có thể khiến các cầu thủ trẻ - vốn nhận lương thấp - không dám bày tỏ ý kiến, mặc dù họ sẽ chịu thiệt thòi.

Bong da, bong da hom nay, Covid-19, tin tuc, tin tuc bong da, tin tuc covid 19, tin tuc virus corona, bong da, Bóng đá và Covid-19, tin tức bóng đá, Covid19, virus corona
Oezil từ chối giảm lương

  

UEFA lạc quan về khả năng hoàn thành mùa giải

Kể từ tháng 3, hầu hết các giải bóng đá tại châu Âu đã phải tạm dừng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, nhiều quốc gia đang từng bước kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh. Do đó, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cũng đề xuất ý kiến tái khởi động các giải đấu trên sân không khán giả.

“Tôi tin rằng có những lựa chọn có thể cho phép chúng tôi khởi động lại các giải đấu và hoàn thành chúng. Chúng tôi có thể sẽ phải tiếp tục mà không có khán giả, nhưng điều quan trọng nhất, tôi nghĩ là các trận đấu. Tổ chức trên sân không khán giả còn hơn là không tổ chức”, ông Ceferin chia sẻ trên nhật báo Corriere della Sera (Italia).

Sky Sports Italia cho biết Champions League và Europa League đang được lên kế hoạch để hoàn thành ngay trong tháng 8. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn cần chờ sau cuộc họp giữa UEFA và 55 liên đoàn thành viên vào hôm nay (21/4).

Bong da, bong da hom nay, Covid-19, tin tuc, tin tuc bong da, tin tuc covid 19, tin tuc virus corona, bong da, Bóng đá và Covid-19, tin tức bóng đá, Covid19, virus corona
Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đề xuất tái khởi động các giải đấu 

  

Bundesliga mời chuyên gia tâm lý hỗ trợ cầu thủ

Chính phủ Đức mới đây đã ban lệnh cấm với các hoạt động tập trung đông người tới ngày 31/8. Như vậy, nếu bóng đá trở lại vào tháng tới như dự kiến, các trận đấu sẽ chơi trong sân vận động đóng kín. ESPN tiết lộ các đội bóng Bundesliga đã chuẩn bị cho tình huống này bằng việc mời chuyên gia tâm lý để hỗ trợ các cầu thủ thích nghi với việc chơi trên sân vận động không khán giả.

Bundesliga luôn tự hào bởi lượng người hâm mộ chật kín khán đài ở mỗi trận đấu. Tính trung bình có 43.000 CĐV tới dự khán các trận đấu của giải vào mỗi cuối tuần. Với các cầu thủ Bundesliga, bầu không khí náo nhiệt của CĐV là động lực thi đấu của họ nên không dễ để quen với cảnh trống vắng trên khán đài một khi bóng đá trở lại sau đại dịch.

Theo các nguồn tin, ban tổ chức Bundesliga dự kiến sẽ để giải đấu khởi tranh trở lại sau ngày 9/5 tới nếu Chính phủ cho phép. Hiện các đội bóng đã quay lại tập luyện, chia ra thành từng nhóm nhỏ sau khi lệnh cách ly xã hội được gỡ bỏ.

Bong da, bong da hom nay, Covid-19, tin tuc, tin tuc bong da, tin tuc covid 19, tin tuc virus corona, bong da, Bóng đá và Covid-19, tin tức bóng đá, Covid19, virus corona
Một số CLB ở Liga đã quay lại tập luyện

  

Sergio Aguero dạy học trên truyền hình

Đại dịch Covid-19 đã buộc các trường học tại Anh phải đóng cửa và học sinh học tại nhà theo hình thức dạy trực tuyến. Tới từ Argentina- quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và có tới 9 năm sinh sống làm việc tại Anh, Sergio Aguero đã sử dụng khả năng song ngữ của mình để giúp ích cho các học sinh tại xứ sương mù. Tiền đạo Man City đã nhận lời làm giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên chương trình Bitesize Daily của đài BBC.

Chương trình chính thức lên sóng vào ngày 20/4 với những bài dạy tiếng Tây Ban Nha cơ bản. Được biết, chương trình sẽ kéo dài trong 2 tuần. Chia sẻ về nghề tay trái thú vị và có ý nghĩa này, Aguero cho biết: “Đây là giai đoạn thực sự khó khăn không chỉ với trẻ em mà còn cả với những bậc phụ huynh. Khi các em nhỏ bị cách ly tại nhà, bố mẹ họ cũng phải đau đầu trong việc giữ cho con cái họ tập trung vào những bài học trực tuyến. Khi đồng ý trở thành thầy giáo dạy tiếng Tây Ban Nha trên sóng truyền hình, tôi rất tự hào khi được đóng góp một phần công sức vào dự án của BBC”.

Bong da, bong da hom nay, Covid-19, tin tuc, tin tuc bong da, tin tuc covid 19, tin tuc virus corona, bong da, Bóng đá và Covid-19, tin tức bóng đá, Covid19, virus corona
Aguero làm thầy giáo dạy trực tuyến

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm