Bóng đá và Covid-19 14/4: Ronaldo hiến kế cứu bóng đá Bồ Đào Nha. FIFA đề xuất TTCN mới

14/04/2020 23:14 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- Ronaldo hiến kế cứu bóng đá Bồ Đào Nha. FIFA đề xuất giải phsáp cho TTCN. Cầu thủ Arsenal từ chối giảm lương. UEFA chốt thời điểm kết thúc mùa giải. Serie A cấm fan tới năm 2021…

 

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và số ca nhiễm corona cập nhật mới nhất

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và số ca nhiễm corona cập nhật mới nhất

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa - TTXVN cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới từ các cơ quan chức năng.

 

FIFA đề xuất giải pháp cho thị trường chuyển nhượng

Việc các giải đấu bóng đá tạm ngừng và chưa hẹn ngày trở lại do dịch Covid-19 đang ảnh hưởng tới thị trường chuyển nhượng. Đặc biệt các cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 6 chưa rõ tương lai sẽ ra sao. Điều này khiến FIFA đau đầu họp bàn thời gian qua. Giám đốc pháp lý Emilio Garcia Silvero của FIFA cho rằng giải pháp duy nhất là thay đổi thời hạn của thị trường chuyển nhượng mùa Hè. “FIFA không thể yêu cầu các hợp đồng phải gia hạn sau ngày 30/6 nhưng có thể thay đổi thời hạn của thị trường chuyển nhượng mùa hè”.

Mùa giải thông thường có 2 cửa sổ chuyển nhượng, mùa hè bắt đầu từ ngày 1/7 đến đầu tháng 9, và mùa đông sẽ diễn ra trong trọn tháng 1. Với tình hình hiện tại, thị trường mùa Hè có thể rút ngắn thời gian. Bởi vậy, FIFA cũng đang cân nhắc bổ sung thêm một kỳ chuyển nhượng nữa trong mùa tới - có thể diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11/2020. James Kitching, Giám đốc điều hành của FIFA, cho biết: “Điều này sẽ được vận dụng linh hoạt, miễn là không kéo dài hơn tổng thời gian chuyển nhượng 16 tuần vốn có”.

Bóng đá và Covid-19, Tin tuc bong da, Mbappe suýt tới Real Madrid, huyền thoại Liverpool, virus corona, covid-19, covid19, bong da, bóng đá, bong da hom nay, tin bong da
FIFA đã đề xuất những giải pháp đầu tiên cho thị trường chuyển nhượng mùa Hè

  

Cầu thủ Arsenal từ chối giảm lương

Nhật báo Telegraph (Anh) đưa tin cầu thủ Arsenal đã từ chối đề xuất cắt giảm 12,5% lương trong 12 tháng tới để hỗ trợ CLB do bóng đá phải nghỉ vì dịch Covid-19. Trong cuộc bỏ phiếu được tiến hành hôm qua (13/4), đa số các lá phiếu của cầu thủ Arsenal chống lại đề xuất này bởi những hoài nghi về ảnh hưởng lâu dài về mặt tài chính của đại dịch, chưa kể những tác động lên tương lai của họ ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

Nếu được đồng thuận, Arsenal sẽ giảm được 25 triệu bảng tiền chi trả lương. Với việc cầu thủ không chấp thuận, Arsenal giờ phải xoay sở để đáp ứng được quỹ lương 230 triệu bảng/năm.

Bóng đá và Covid-19, Tin tuc bong da, Mbappe suýt tới Real Madrid, huyền thoại Liverpool, virus corona, covid-19, covid19, bong da, bóng đá, bong da hom nay, tin bong da
Cầu thủ Arsenal từ chối giảm 12,5% lương trong 12 tháng tới

  

Lampard khen ngợi phản ứng của Chelsea giữa đại dịch Covid-19

Ngay những ngày đầu của đại dịch Covid-19, Chelsea là một trong những CLB đi đầu trong hoạt động từ thiện khi sử dụng khách sạn Millennium Hotel ở trung tâm London để làm nơi ở cho các nhân viên của Dịch vụ y tế Quốc gia Anh (NHS). Gần đây, khi nhiều CLB Premier League hứng chịu chỉ trích vì nhận tiền trợ cấp từ Chính phủ, Chelsea đã lựa chọn đứng ngoài làn sóng này. Không chỉ có vậy, cầu thủ đội 1 của Chelsea còn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động thiện nguyện vì Covid-19 do CLB tổ chức, giúp đỡ các bệnh viện tại địa phương và những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

HLV Frank Lampard mới đây đã lên tiếng ca ngợi những phản ứng của Chelsea trong đại dịch. “Với những gì mà Chelsea đã làm, tôi tự hào khi là HLV của đội bóng này”.

Bóng đá và Covid-19, Tin tuc bong da, Mbappe suýt tới Real Madrid, huyền thoại Liverpool, virus corona, covid-19, covid19, bong da, bóng đá, bong da hom nay, tin bong da
Lampard ca ngợi Chelsea

  

UEFA chốt thời điểm kết thúc mùa giải

Nguồn tin từ Cadena SER tiết lộ Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) và UEFA đã thống nhất được thời điểm kết thúc mùa giải 2019-20 vào tháng 8 tới. Theo thảo luận ban đầu, các trận đấu sẽ được chơi ở sân vận động không có khán giả vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các quan chức UEFA cũng đang tính đến khả năng tổ chức Champions League và Europa League ở các sân đấu trung lập. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng dự tính, mùa giải mới 2020-21 sẽ bắt đầu khởi tranh từ tháng 9.

Bóng đá và Covid-19, Tin tuc bong da, Mbappe suýt tới Real Madrid, huyền thoại Liverpool, virus corona, covid-19, covid19, bong da, bóng đá, bong da hom nay, tin bong da
UEFA muốn kết thúc các giải đấu vào tháng 8/2020

  

Serie A cấm fan tới năm 2021

Tờ Sport Mediaset cho biết Giải vô địch quốc gia Italia (Serie A) có thể diễn ra trên sân vận động không có khán giả ít nhất tới tháng 1/2021. Serie A đã phải tạm hoãn từ đầu tháng 3 sau khi Italia chịu ảnh hượng nặng nề do dịch Covid-19.

Hiện tại, Serie A vẫn còn 12 vòng đấu chưa thể diễn ra và 1 số CLB đã tuyên bố không thi đấu chừng nào dịch bệnh chưa được kiểm soát. Tính đến thời điểm này, Italia ghi nhận gần 160.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 20.000 trường hợp tử vong, cao thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ.

Bóng đá và Covid-19, Tin tuc bong da, Mbappe suýt tới Real Madrid, huyền thoại Liverpool, virus corona, covid-19, covid19, bong da, bóng đá, bong da hom nay, tin bong da
Serie A sẽ kéo dài thời gian thi đấu trên SVĐ không có khán giả

  

Đồng đội ca ngợi ý tưởng từ thiện của Ronaldo

Trong cuộc phỏng vấn qua video mới đây, cầu thủ Bernardo Silva tiết lộ Cristiano Ronaldo chính là người đã đề xuất toàn đội tuyển Bồ Đào Nha trích một nửa tiền thưởng có được nhờ vượt qua vòng loại Euro 2020 để cứu các CLB nghiệp dư trong đại dịch Covid-19. Đề xuất của Ronaldo nhận được sự hưởng ứng của các đồng đội. Nhờ vậy, tuyển Bồ Đào Nha đã quyên góp được 5,1 triệu USD.

Sau khi Bernardo Silva tiết lộ thông tin, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xác nhận: “Dựa trên tình bạn giữa bóng đá chuyên nghiệp và không chuyên, chúng tôi quyết định trích một phần tiền thưởng vòng loại Euro 2020. Chúng tôi luôn biết uống nước nhớ nguồn, trân trọng những người đã giúp chúng tôi thăng tiến trong sự nghiệp. Khoản tiền quyên góp sẽ được đưa vào quỹ của FPF, chủ yếu giúp đỡ các cầu thủ không chuyên”.

Trước đó, Ronaldo đã rút hầu bao cùng người đại diện Jorge Mendes quyên 1 triệu euro mua thiết bị cho các bệnh viện ở quê nhà Bồ Đào Nha.

Bóng đá và Covid-19, Tin tuc bong da, Mbappe suýt tới Real Madrid, huyền thoại Liverpool, virus corona, covid-19, covid19, bong da, bóng đá, bong da hom nay, tin bong da
Bernardo Silva ca ngợi ý tưởng của Ronaldo

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm