Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ & âm mưu 'đảo chính'

11/07/2015 15:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lần lượt chiêu mộ Luis Nani, Lukas Podolski rồi sắp đến là Robin van Persie, bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã đang và sắp thực hiện một cuộc “đảo chính” tại châu Âu.

Chỉ mới 3 năm từ ngày còn được xem là tài năng sáng giá nhất Premier League, khi rời Arsenal chuyển sang Man United, Robin van Persie sắp chuyển đến Fenerbahce thi đấu.

Nếu cập bến Sukru Saracoglu, Van Persie sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ khi hạnh ngộ cùng Luis Nani. Họ sẽ là niềm hi vọng tại Champions League của Fener, đội bóng sẽ trở lại đấu trường này sau 2 năm bị cấm thi đấu tại châu Âu.

Rào cản đã bị phá bỏ

Van Persie sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng sau. Anh không phải một ngôi sao đủ sức nặng để Fenerbahce “thị uy” với châu Âu. Nhưng Nani, rồi Van Persie chính là những phát súng lệnh chứng tỏ cho quyết tâm của người Thổ, khi họ dám đánh vào thị trường Premier Leauge, dám chọn mua những cầu thủ được hưởng lương cao bậc nhất châu Âu.

Nhìn sang bên cạnh: Antalyaspor đã chiêu mộ Samuel Eto'o từ Sampdoria và Podolski đã gia nhập Galatasaray từ Inter. Nhà ĐKVĐ còn đang nhăm nhe muốn tậu các hậu vệ Vlad Chiriches (Tottenham) và Rafael (Man United). Glen Johnson (Liverpool) vừa từ chối chuyển sang Besiktas.


Eto'o và Podolski là hai ngôi sao tiên phong gia nhập các CLB Thổ Nhĩ Kỳ mùa Hè này

Nguyên do cho sự ra quân ồ ạt trên thị trường chuyển nhượng của các CLB Thổ Nhĩ Kỳ, chính là quyết định nới rộng giới hạn cầu thủ nước ngoài ở giải VĐQG mùa giải tới. TFF từng chỉ cho phép các CLB đăng ký tối đa 6 cầu thủ nước ngoài trong đội hình, và vô tình kìm kẹp bóng đá Thổ bước ra châu Âu.

Con số giới hạn đã được nới thành 14, đưa mô hình giải Thổ Nhĩ Kỳ gần gũi hơn với Ngoại hạng Anh. Quyết định ấy tương tự động tác mở van xả nước.

“Big Three” của bóng đá Thổ: Galatasaray, Fenerbahce và Besiktas vốn là các CLB có tham vọng vươn cao, vươn xa. Họ có nền tảng tài chính vững chắc để thực hiện những thương vụ lớn và táo bạo trong tương lai.

Chế độ đãi ngộ tốt cùng mức thuế hợp lý cũng là thứ giúp các CLB Thổ Nhĩ Kỳ đã và sẽ chiêu mộ được những ngôi sao như Van Persie. Tuyển thủ Hà Lan gia nhập Fenerbahce với mức lương đến 12 triệu bảng/năm.

Với hợp đồng bản quyền truyền hình mới được đã được ký vào năm ngoái, Fener thực ra đã rủng rỉnh tiền trong túi từ lâu, nhưng lệnh cấm trên thị trường châu Âu đã ngăn họ làm chuyện lớn.

Những con sói đã thức giấc

Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ vươn mình thành một thế lực thật sự ở lục địa già, ngoại trừ một số thành tích tốt của Galatasaray trong thế kỷ trước. Một trong những nguyên do đến từ phong cách cổ vũ quá khích, không giống ai của các CĐV. Sự cuồng tín với bóng đá của người dân Thổ đem đến những mặt tiêu cực như bê bối tham nhũng trong quản lý, hay bạo lực lan tràn trên các SVĐ. Đơn cử: Xe buýt của Fenerbahce đã bị xả súng sau chiến thắng 5-1 trước Trabzonspor hồi tháng 4.

Sự xuất hiện của các ngôi sao thế giới, dù đã qua thời đỉnh cao như Van Persie, Nani và Podolski sẽ là cơn mưa mát lành cho mảnh đất Thổ khô cằn. Vì thực ra, người dân Thổ vẫn yêu bóng đá đẹp. Đất nước ấy vẫn yêu những màn trình diễn cá nhân, yêu các bàn thắng, những phong cách thi đấu hào hoa và tinh tế. Người Thổ vẫn thần tượng Gheorghe Hagi, và vẫn dành sự ngưỡng mộ cho bóng đá Brazil.

Các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ rất khao khát muốn chứng kiến các CLB nước nhà lọt sâu tại Champions League. Vào mùa giải mà Galatasaray mời HLV Roberto Mancini về dẫn dắt, chiêu mộ được Didier Drogba và Wesley Sneijder, họ đã lọt vào Tứ kết lần đầu tiên sau 16 năm. Nhưng mùa giải vừa qua, Galatasaray xếp bét bảng D với vỏn vẹn 1 điểm, bị Arsenal đè bẹp cùng tỷ số 1-4 cả trên sân nhà và sân khách. Giờ đây, trong bộ ba trên, chỉ còn mỗi Sneijder ở lại. Họ đang mong đợi một tên tuổi lớn nữa tìm đến Turk Telekom Arena.

Besiktas cũng đang trong tình cảnh tương tự. Họ vừa mất HLV Slaven Bilic và Demba Ba. Trụ cột Gokhan Tore đang được liên hệ để chuyển đến Atletico Madrid... 

Châu Âu hãy chú ý: Những con sói háu đói đã bị đánh thức, và những đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ đang chực chờ được tung ra trước ngày đóng cửa phiên chợ mùa Hè.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm