Bóng đá hôm nay 8/7: Brazil vô địch Copa America. Messi đối mặt án phạt nặng. Mỹ đăng quang World Cup nữ

08/07/2019 19:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Bóng đá hôm nay: Brazil vô địch Copa America với 10 người. Mỹ lần thứ 4 đăng quang World Cup nữ. Messi đối mặt án phạt nặng. De Ligt chính thức đạt thỏa thuận với Juventus. 

Kết quả bóng đá hôm nay: Kết quả Brazil đấu với Peru. Kết quả chung kết Copa America 2019

Kết quả bóng đá hôm nay: Kết quả Brazil đấu với Peru. Kết quả chung kết Copa America 2019

Kết quả bóng đá hôm nay: kết quả chung kết Copa America 2019. Kết quả vòng 14 V League. Kết quả vòng 17 Thai League. Kết quả chung kết World Cup nữ 2019. Kết quả vòng 1/8 CAN 2019. Lịch thi đấu chung kết Gold Cup. Kết quả bóng đá ngày 7/7, rạng sáng 8/7

Kết quả chung kết Copa America 2019:

* Brazil 3-1 Peru

XEM CLIP BÀN THẮNG BRAZIL 3-1 PERU TẠI ĐÂY

Chung kết World Cup nữ 2019:

Mỹ 2-0 Hà Lan

XEM CLIP BÀN THẮNG MỸ 2-0 HÀ LAN TẠI ĐÂY

Brazil vô địch Copa America

Brazil đã không cho Peru cơ hội gây bất ngờ ở trận chung kết Copa America 2019. Ngay phút 15 của trận đấu, Gabriel Jesus thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền cho Everton Soares băng vào dứt điểm cận thành đưa Brazil vượt lên dẫn trước. Peru để mất thế trận sau khi thủng lưới nhưng bất ngờ được hưởng phạt đền khi Thiago Silva để bóng chạm tay trong vòng cấm. Jose Paolo Guerrero đã không mắc sai lầm để mang về bàn gỡ hòa cho Peru.

Nhưng niềm vui của Peru không kéo dài bởi chỉ đến phút bù giờ 45+3’, Gabriel Jesus đưa Brazil vươn lên dẫn 2-1. Phút 70, Brazil chỉ còn chơi với 10 người sau khi Gabriel Jesus nhận thẻ vàng thứ 2. Peru tận dụng lợi thế đẩy cao đội hình tấn công nhưng hàng thủ Brazil đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Phút 90, Brazil được hưởng quả 11 m sau tình huống Everton Soares bị đốn ngã trong vùng cấm. Cầu thủ vào sân thay người Richarlison thực hiện thành công ấn định chiến thắng 3-1, đưa Brazil vô địch Copa America 2019.

Messi đối mặt án cấm 2 năm tại Copa America

Sau chiếc thẻ đỏ ở trận tranh hạng ba giữa Argentina và Chile, Messi tỏ ra bất bình, từ chối lên bục nhận huy chương đồng thời kịch liệt lên án ban tổ chức Copa America 2019 lẫn công tác trọng tài.

“Chẳng cần nghi ngờ gì cả, mọi chuyện đã được sắp xếp để Brazil vô địch. Tôi mong rằng VAR và các trọng tài không tham gia vào bất kỳ điều gì ở trận chung kết để Peru còn có thể thi đấu. Nhưng thật khó cho Peru. Tham nhũng, trọng tài và tất cả những thứ còn lại đã ngăn chặn người hâm mộ thưởng thức bóng đá”.

Trước đó, khi Argentina để thua Brazil ở bán kết, Messi cũng chỉ trích công tác trọng tài ở Copa America. Anh cho rằng chính vì việc này mà mình phải lĩnh thẻ đỏ ở trận gặp Chile.

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đã ra thông báo đáp trả phát biểu của Messi. Ngôi sao Argentina hiện đối mặt án phạt từ cơ quan này. Theo tờ Marca, Messi có thể phải nhận án phạt cấm thi đấu lên tới 2 năm.

 

Chú thích ảnh
Messi bất bình khi phải nhận thẻ đỏ ở trận tranh hạng 3 Copa America

  

Đánh bại Hà Lan, Mỹ vô địch World Cup nữ

Đối đầu Hà Lan tại chung kết World Cup nữ, tuyển Mỹ đã cho thấy sự vượt trội khi nắm quyền kiểm soát thế trận. Phút 61, Stefanie van der Gragt phạm lỗi với Alex Morgan trong khu vực cấm địa. Đội trưởng Megan Rapinoe thực hiện thành công phạt đền mở tỷ số cho tuyển Mỹ. Chỉ 8 phút sau, tuyển Mỹ có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của Rose Lavelle. Những phút cuối trận, các cô gái Hà Lan cố gắng dâng cao tìm bàn thắng gỡ hòa, nhưng không thể một lần làm tung mành lưới của đối phương.

Với thắng lợi 2-0, tuyển Mỹ đã bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử, tuyển bóng đá nữ Mỹ quang tại các kỳ World Cup.

CAN 2019: Mahrez lập công đưa Algeria vào tứ kết

Đối đầu với Guinea ở trận đấu thuộc vòng 1/8 CAN, Algeria giành thế chủ động. Bàn thắng đến với họ ngay phút 24 của trận đấu nhờ công của tiền đạo Youcef Belaili. Sang hiệp 2, ngôi sao sáng nhất Riyad Mahrez dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 cho Algeria trước khi Adam Ounas ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 vào phút 82. Trận thắng nhẹ nhàng giúp Algeria giành vé vào chơi ở tứ kết.

Kịch tính, hấp dẫn hơn là cuộc chiến giữa Madagascar và DR Congo. Madagascar tiếp tục hành trình kỳ diệu của họ tại giải đấu khi cầm hòa đối thủ được đánh giá cao hơn Congo 2-2 trong 120 phút và giành chiến thắng 4-2 trong loạt đấu luân lưu.

De Ligt chính thức đạt thỏa thuận với Juventus

Người đại diện Mino Raiola xác nhận Matthijs De Ligt đã đạt thỏa thuận cá nhân với phía CLB Juventus. Raiola không tiết lộ cụ thể chi tiết thỏa thuận nhưng theo Sky Sports đưa tin trước đó, hai bên đồng ý bản hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm mức lương 12 triệu euro/mùa.

Nhưng Juve chưa thể có De Ligt vì chưa thuyết phục được Ajax nhả người. Tay cò Raiola cho biết mức giá 50 triệu euro Juventus đề xuất quá thấp so với mong muốn của Ajax trong thương vụ này. De Ligt là đội trưởng Ajax, là ngôi sao chủ chốt trong đội hình đưa đội bóng Hà Lan lọt vào tới bán kết Champions League mùa giải vừa qua và hiện được nhiều đội bóng theo đuổi. 80 triệu euro là số tiền Ajax muốn thu về từ vụ De Ligt.

 

Chú thích ảnh
Phía De Ligt xác nhận đã đạt thỏa thuận cá nhân với Juventus

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm