Bóng đá hôm nay 23/7: Zidane làm rõ cáo buộc không tôn trọng Bale. Liverpool âm thầm ra mắt 'bom tấn'

23/07/2019 22:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Bóng đá hôm nay: Zidane làm rõ cáo buộc không tôn trọng Bale, Real dùng lương của Bale để mời gọi Pogba, Huyền thoại Nicky Butt được thăng chức ở MU, Liverpool âm thầm ra mắt bom tấn. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 23/7. 

Zidane làm rõ cáo buộc không tôn trọng Bale

Sau trận thua Bayern Munich ở ICC 2019, HLV Zidane của tuyên bố Gareth Bale nên rời Real Madrid “càng sớm càng tốt”. Tuyên bố của Zidane đã khiến nhiều người bị sốc nặng. Người đại diện của Bale cũng không giữ được bình tĩnh đăng đàn chỉ trích HLV Zidane là một nỗi hổ thẹn của Real Madrid khi có hành động thiếu tôn trọng đối với Bale.

Trước những thông tin bất lợi, Zidane đã lên tiếng để làm rõ vấn đề. HLV của Real Madrid khẳng định không có chuyện ông không tôn trọng Bale. “Thứ nhất, tôi không bao giờ thiếu tôn trọng bất kỳ ai, trong đó có các cầu thủ. Tôi luôn nói rằng họ là điều quan trọng nhất ở Real Madrid và tôi luôn ủng hộ họ. Thứ hai, tôi biết là CLB đang cố gắng bán Bale. Thứ ba, điều quan trọng nhất, nguyên nhân cậu ấy không được vào sân ở trận gặp Bayern Munich vừa qua là cậu ấy từ chối thi đấu”.

Hiện Bale đang được đội bóng Trung Quốc liên hệ, mời chào với mức lương lên tới 1 triệu bảng/tuần.

 

Chú thích ảnh
Zidane tố Bale từ chối ra sân

  

Real dùng lương của Bale để mời gọi Pogba

Tờ AS (Tây Ban Nha) loan tin để thuyết phục Paul Pogba, Real Madrid đã dùng lương của Gareth Bale để mời chào tiền vệ người Pháp. Nếu chấp thuận đến Real, Pogba sẽ nhận lương 600.000 bảng/tuần. Mức lương này cao hơn gấp đôi con số Pogba đang nhận ở MU. Tuy nhiên, khúc mắc vẫn là phí chuyển nhượng của Pogba. MU đòi hỏi mức giá 150 triệu bảng cho cầu thủ sinh năm 1993.

Chú thích ảnh
Đến Real Madrid, Pogba sẽ nhận lương ngang Bale

  

Huyền thoại Nicky Butt được thăng chức ở MU

Trên trang web chính thức, MU thông báo đã bổ nhiệm Nicky Butt làm Trưởng phòng phát triển đội một của CLB. Đây là bước tiến mới trong sự nghiệp của cựu tiền vệ 44 tuổi sau thời gian giữ chức Giám đốc học viện đào tạo trẻ của MU.

Công việc mới của Nicky Butt là làm việc với HLV Solskjaer và ban huấn luyện đội chủ sân Old Trafford, qua đó tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa đội trẻ và đội một. Ngoài ra, Butt cũng có tiếng nói trong các quyết định quan trọng của học viện MU và là thành viên của hội đồng kỹ thuật CLB.

Theo truyền thông Anh, vai trò của Nicky Butt gần giống với vị trí Giám đốc thể thao ở các CLB khác. Với động thái này, M.U gần như sẽ không bổ nhiệm một giám đốc thể thao như kỳ vọng của người hâm mộ họ trong thời gian qua.

 

Chú thích ảnh
Nicky Butt được thăng chức làm Trưởng phòng phát triển đội một của CLB

  

Fekir đầu quân cho Real Betis

Được nhiều đại gia châu Âu theo đuổi thời gian qua, rút cuộc Nabil Fekir đã chọn Real Betis làm điểm đến mới trong sự nghiệp. Real Betis phải trả cho Lyon 19,5 triệu euro kèm 10 triệu phụ phí để sở hữu chân sút sinh năm 1993. Ngoài ra, Lyon sẽ được nhận 20% chi phí chuyển nhượng Fekir trong tương lai. Tại Real Betis, Fekir ký hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Fekir từ lâu đã được biết đến là một trong những chân sút hàng đầu Ligue 1. Trưởng thành từ lò đào tạo của Lyon, Fekir đã có 6 mùa giải liên tiếp cống hiến cho đội bóng chủ sân Gerland.

Trong mùa giải vừa qua, anh ra sân 29 trận, gồm 24 lần đá chính. Chân sút 26 tuổi ghi 9 bàn và thực hiện 7 pha kiến tạo giúp Lyon cán đích ở vị trí thứ 3 tại Ligue 1.

 

Chú thích ảnh
Fekir từng là mục tiêu MU và Liverpool theo đuổi

  

CĐV Trung Quốc nổi giận vì Man City “kiêu ngạo”

Chuyến du đấu mùa Hè của Man City đã diễn ra không như mong đợi. Truyền thông Trung Quốc đang kịch liệt chỉ trích thầy trò HLV Pep Guardiola có thái độ kiêu ngạo đối với người hâm mộ nước này. Cụ thể, toàn đội Man City đã không đáp lại sự tiếp đón của CĐV ở sân bay. Họ cũng từ chối trả lời truyền thông sau chiến thắng 4-1 trước West Ham.

Tờ Tân Hoa Xã chỉ trích rằng Man City cho thấy họ du đấu chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền. Thái độ của họ đi ngược lại với tuyên bố trước đó của GĐĐH Ferran Soriano, rằng “Man City muốn mở rộng thị trường và đón nhận thêm nhiều fan”.

HLV Guardiola đã phải lên tiếng bảo vệ toàn đội trước những thông tin bất lợi. Ông giải thích: “Chúng tôi đến đây trễ 23 giờ do trục trặc chuyến bay, phải đi tàu 2 giờ để tới chơi bóng ở Nam Kinh, sau đó trở lại Thượng Hải. Dù vậy, chúng tôi luôn nở nụ cười. Dù không ngủ đủ nhưng chúng tôi vẫn tuân thủ lịch trình tập luyện và đón tiếp truyền thông”.

 

Chú thích ảnh
Trước chỉ trích của dư luận Trung Quốc, HLV Guardiola đã lên tiếng giải thích

  

Liverpool âm thầm ra mắt bom tấn

Chris Bascombe, cây bút rất có uy tín của tờ The Telegraph tiết lộ Liverpool đang chuẩn bị ra mắt một “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng Hè 2019. Mặc dù vậy, Bascombe không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về tân binh mà The Kop sắp đón về. Trong số các mục tiêu chuyển nhượng của Liverpool từng được nhắc tới trong mùa Hè năm nay có Nicolas Pepe, Junior Firpo, Philippe Coutinho hay Bruno Fernandes.

 

Chú thích ảnh
Tiết lộ của nhà báo Chris Bascombe khiến CĐV Liverpool háo hức

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm